Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
ĐTC nói: Mẹ Têrêxa đã đau khổ “sự im lặng của Chúa”
§ Phụng Nghi
(VietCatholicNews 05/09/2007)
LORETO, Ý (Reuters) – Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI hôm thứ bảy vừa qua nói rằng ngay Mẹ Têrêxa Calcutta cũng phải “chịu đau khổ vì sự im lặng của Chúa” mặc dầu đức bác ái và lòng tin của Mẹ thật vô biên.
Đức Thánh Cha nói như vậy với những người trẻ tập trung tại miền trung nước Ý. Ngài ám chỉ đến nội dung một cuốn sách mới trong đó tiết lộ rằng Mẹ Têrêxa đã bị dày vò mãnh liệt về đức tin của mình và trải qua những thời kỳ khổ đau vì nghi ngờ Chúa.
Điều đáng chú ý là Đức Thánh Cha cho rằng sự dằn vặt Mẹ Têrêxa phải chịu vì sự yên lặng của Chúa không phải là điều bất thường, vì có một vài đồn đoán là các lá thư trong cuốn sách nói trên sẽ gây khó khăn trong tiến trình tuyên phong Mẹ lên hàng hiển thánh.
Đức Thánh Cha ứng khẩu nói: “Mọi tín hữu đều biết đến sự im lặng của Chúa. Ngay Mẹ Têrêxa cũng phải chịu đau khổ vì sự im lặng của Chúa mặc dầu có đức bác ái và lòng tin sâu xa.”
Ngài cho biết các tín hữu đôi lúc phải chịu đựng sự im lặng của Chúa để có thể hiểu được tình cảnh của những người không có niềm tin
Cuốn sách nhan đề "Mother Teresa: Come Be My Light" (Mẹ Têrêxa: Hãy Đến Làm Ánh Sáng Cho Ta) là một tập hợp những thư Mẹ viết cho các đồng nghiệp và bề trên trong thời gian 66 năm, được phát hành ngày 4 tháng 9.
Người nữ tu gốc Albany này, suốt đời phục vụ người nghèo khổ, kẻ bệnh hoạn và người hấp hối ở Ấn độ, đã mất năm 1997, thọ 87 tuổi.
Mẹ Têrêxa đã muốn tất cả thư từ của mình phải đem hủy bỏ, nhưng Tòa thánh truyền lưu giữ lại như là di vật của một thánh nhân. Đó là lời người phát ngôn của Doubleday, nhà xuất bản tại Hoa kỳ đã in cuốn sách nói trên.
Mẹ Têrêxa đã được đưa lên hàng Chân Phước nhưng chưa được tuyên phong hiển thánh.
Tạp chí Time có bản quyền kỳ in lần đầu, tháng qua đã đưa lên trang web của mình một số đoạn trích từ cuốn sách nói trên.
Năm ngoái, khi Bênêđictô XVI – vị giáo hoàng gốc Đức – đến thăm trại tập trung của Đức quốc xã tại Auschwitz, ngài đã công khai đặt câu hỏi tại sao Chúa im lặng khi 1 triệu rưỡi nạn nhân, hầu hết là người Do thái, đã chết tại đây.
Tags · Mẹ Têrêsa
Đọc nhiều nhất Bản in 05.09.2007. 14:18