Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ai là Giám Mục Bắc Kinh?

§ Thúy Dung

(VietCatholicNews 20/04/2007)

Tổng giáo phận Bắc Kinh là tổng giáo phận chính tòa của giáo tỉnh Bắc Kinh gồm các giáo phận:

Ankwo [Anguo], Chaohsien [Zhaoxian], Chengting [Zhengding], Kinghsien [Jingxian], Paoting [Baoding], Shunteh [Xingtai], Sienhsien [Xianxian], Süanhwa [Xuanhua], Taming [Daming], Tientsin [Tianjin], Yüngnien [Weixian] và Yüngping [Lulong].

Fu-Tieshan.jpg
Ông Fu Tieshan (Giám Mục trái phép)

Dưới thời Nhà Nguyên, Tòa Thánh đã thiết lập tổng giáo phận Khanbalik vào năm 1307 do các linh mục thừa sai dòng Phanxicô coi sóc. Đến năm 1375, nhà Minh ra lệnh cấm đạo gay gắt, các nhà thờ bị triệt hạ. Ngày 10/04/1690, Tòa Thánh lại thiết lập ở đây Miền Phủ Doãn Tông Tòa Bắc Kinh tách ra từ Miền Phủ Doãn Tông Tòa Nanjing. Ngày 30/05/1856, Tòa Thánh đổi tên là Miền Phủ Doãn Tông Tòa Bắc Chi-Li. Đến ngày 03/12/1924 lại đổi lại tên cũ là Miền Phủ Doãn Tông Tòa Bắc Kinh. Ngày 11/04/1946, Tòa Thánh nâng lên hàng tổng giáo phận Bắc Kinh.

Vị Tổng Giám Mục cuối cùng của tổng giáo phận Bắc Kinh là Đức Hồng Y Tôma Tien Ken-sin được bổ nhiệm ngày 11/04/1946. Ngài qua đời ngày 24/07/1967.

Từ đó, Tòa Thánh đã nhiều lần thương thuyết với phía Trung quốc để bổ nhiệm một Tổng Giám Mục khác nhưng đều bất thành. Tổng giáo phận được coi là trống tòa từ ngày 24/07/1967 cho đến nay.

Tòa Thánh chưa bao giờ công nhận ông Phó Thiết Sơn (Fu Tieshan) là giám mục.

Thúy Dung

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 21.04.2007. 23:22