Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngài Sai Tôi Ði

§ Lm Hồng Phúc, DCCT

Nguồn: Vietnamese Missionaries in Taiwan

Ngày 20 tháng 02 năm 1998, tại Dòng Chúa Cứu Thế, Huế, Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Như Thể và cha Tổng Ðại Diện cùng nhiều Linh Mục, Tu Sĩ và Giáo Dân đã đến dự lễ "làm phép một chiếc xe du lịch 25 chỗ ngồi".

Chiếc xe được mang tên "Ngài sai tôi đi", theo tinh thần loan báo Tin Mừng. Ðem tin vui cho người khác. Chiếc xe có mục đích phục vụ các cộng đoàn, các nhóm có nhu cầu đi lại mà không phải quá tốn kém, như hành hương, giao lưu, tham quan, sinh hoạt giới trẻ, sinh hoạt mục vụ và từ thiện.

Thể thức sử dụng được mô tả như sau: "Vì chỉ có một nồi cơm mà phải chia sẻ cho đông con" nên ưu tiên dành cho sự đăng ký trước được trả lời: "Xe rảnh", sau khi biết rõ địa điểm, giờ giấc, lộ trình thời gian.

Trong Năm Thánh Ðức Mẹ Lavang, xe dành ưu tiên cho đoàn hành hương về Ðất Mẹ.

Xe "Ngài sai tôi đi", tạm thu gọn giữa hai tuyến đường, lấy Lavang làm điểm chính. Tuyến cực Bắc là Phong Nha (Quảng Bình), và cực Nam là Trà Kiệu (Quảng Nam). Tuyến cực Bắc, "Ngài sai tôi đi" (cả đi lẫn về 400cs), sẽ ghé Lavang, cổ thành Quảng Trị, lăng Thánh Tôma Thiện và Phanxicô ở Nhan Biều, Ðồng Hà, cầu Bến Hải, Cửa Tùng, bãi bể và địa đạo Ðồng Hới, bãi bể Lý Hòa, Phong Nha.

Tuyến cực Nam (cả đi lẫn về khoảng 400cs), "Ngài sai tôi đi" sẽ ghé Suối Cọp, Chân Mây, Ðèo Hải Vân, Ðà Nẵng, Ngũ Hành Sơn (Chùa Non Nước), Hội An, Trà Kiệu.

Chi phí rẻ phân nửa trong tinh thần: "Loan Tin Mừng, đem Tin Vui". Ðể tuân giữ luật giao thông, xe không chở quá 25 người và tuân theo mọi luật lệ khác như đã đăng ký.

"Ngài sai tôi đi" sau khi được Ðức Tổng Giám Mục làm phép và chúc lành đã lên đường. Các họ đạo như Thần Phù, Ðá Hàn... lần lượt đăng ký, "Ngài sai tôi đi" luôn đem Niềm Vui đến mọi người.

Lm Hồng Phúc, DCCT

Đọc nhiều nhất Bản in 05.08.2006. 11:39