Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt trả lời RFA về vụ phá ủi Tòa Khâm Sứ
§ Trà Mi
RFA 19/9/08 -- Sáng sớm hôm nay tại Hà Nội, hàng trăm cảnh sát cơ động đã bao vây Toà Tổng Giám mục đồng thời đưa cơ giới đến ủi phá khuôn viên Toà Khâm Sứ, với lý do xây dựng một thư viện và một công viên.
Trà Mi có cuộc trao đổi với Đức Tổng Giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt để hỏi thăm tình hình và ghi nhận quan điểm của Toà Tổng Giám mục.
Tình hình căng thẳng
Trà Mi: Thưa Đức Tổng, chúng tôi được biết là hàng trăm cảnh sát đã bao vây Toà Tổng Giám Mục cũng như Toà Khâm Sứ sáng nay, thì xin hỏi thăm Đức Tổng là tình hình cho đến hiện nay, bây giờ ở Việt Nam là 7 giờ rưỡi tối, thì như thế nào rồi?
Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt: Thì cũng rất là căng thẳng tại vì cảnh sát đã phong toả Toà Giám Mục và Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội. Hai đầu có ba-ri-e chận đồng thời có những hàng rào thép gai vây quanh, và rất là nhiều cảnh sát công an cũng như là các lực lượng chó nghiệp vụ ở hai đầu đường, cũng như ở ngay khu vực thi công ở Toà Khâm Sứ. Còn ở bên trong Toà Tổng Giám Mục thì giáo dân cũng vẫn tụ tập cùng các linh mục, tu sĩ tiếp tục cầu nguyện.
Trà Mi: Mọi việc bắt đầu từ 4 giờ sáng nay (giờ Việt Nam) phải không, thưa Đức Tổng?
TGM Ngô Quang Kiệt: Vâng. Đúng thế. Khoảng 4 giờ sáng nay thì các lực lượng bắt đầu triển khai và bắt đầu thi công, làm các công việc ở trong đó. Trước hết là họ đã phá đổ tường rào ở phía ngoài. Họ chở những vật dụng ở trong này ra. Họ đổ đất vào và họ trồng cây ở trong đó. Từ sáng tới giờ thì họ vẫn tiếp tục thi công. Cảnh sát, các lực lượng công an vẫn tiếp tục nhiệm vụ. Còn giáo dân thì cứ cầu nguyện.
Trà Mi: Thế rồi cả ngày nay, từ sáng sớm cho tới bây giờ là 7 giờ rưỡi tối ở Việt Nam, Ngày 19 Tháng Chín, khu vực Toà Tổng Giám Mục vẫn bị công an bao vây ạ?
TGM Ngô Quang Kiệt: Vâng. Vẫn bị bao vây. Khó có ngừơi có thể đi vào được.
Trà Mi: Dạ. Tức là nội bất xuất, ngoại bất nhập?
TGM Ngô Quang Kiệt: Đúng rồi đó. Hai đầu đều có ngăn chận hết đó.
Trà Mi: Dạ vâng. Thưa Đức Tổng, khi mà lực lượng an ninh đến bao vây Toà Tổng Giám Mục thì họ có trình bày nguyên nhân vì sao họ phải bao vây Toà Tổng Giám Mục như vậy không?
TGM Ngô Quang Kiệt: Không. Họ không hề nói. Họ chỉ làm việc của họ thôi. Họ không vào trong chỗ chúng tôi và cũng không báo cho chúng tôi biết gì hết.
Quan điểm của Tòa Tổng Giám Mục
Trà Mi: Chúng tôi xin được hỏi thăm là trước những diễn tiến đang xảy ra như vậy thì quan điểm của Toà Tổng Giám Mục như thế nào?
TGM Ngô Quang Kiệt: Toà Tổng Giám Mục chúng tôi rất là buồn bởi vì thấy mình không được tôn trọng. Công việc Toà Khâm Sứ thì đã diễn ra cách đây 8-9 tháng rồi, đang cũng có đối thoại đối với nhà nước, giữa Toà Tổng Giám Mục với Nhà Nuớc, cũng như giữa Hội Đồng Giám Mục Việt Nam với Nhà Nước, thì đùng một cái nhà nuớc làm mà chúng tôi không hề được biết trước, nên chúng tôi rất là buồn.
Hơn nữa, về phương diện luật pháp về việc quy hoạch dân cư công cộng hay là việc xây dựng thì cũng đều phải loan báo cho người dân, niêm yết trước cái quy hoạch đó để cho người dân người ta góp ý.
Còn bây giờ một công việc lớn lao như thế này mà nhà nước không hề cho chúng tôi biết trước thế thì chúng tôi thấy rất là buồn bởi vì nhà nước đã đơn phương bẻ gãy cuộc đối thoại và đồng thời cũng đơn phương quyết định làm cái công việc đó mà không hề tham khảo ý kiến của chúng tôi. Chúng tôi rất lấy làm buồn về điều đó.
Chúng tôi cũng đã lên tiếng phản đối. Tôi đã gửi những đơn thư phản đối đến các cấp chính quyền, từ cấp cao nhất cho đến cấp thấp nhất, gửi Chủ Tịch Nhà Nước, Thủ Tướng cũng như là Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố, Quận và các cơ quan liên hệ.
Trà Mi: Trong đơn thư gọi là đơn khiếu nại khẩn cấp mà Đức Tổng vừa mới gửi đi đó thì Ngài đã nêu lên những nguyện vọng, những đề nghị như thế nào?
TGM Ngô Quang Kiệt: Chúng tôi yêu cầu trước hết là đừng có phong toả Toà Tổng Giám Mục nữa, và đồng thời đừng có huỷ hoại cái tài sản ở trong Toà Khâm Sứ vì đó là tài sản của chúng tôi, thế đồng thời phải trả cho chúng tôi nguyên trạng.
Phải trả lại cái tài sản đó là của chúng tôi, chủ quyền của chúng tôi, thì phải trả lại cho chúng tôi nguyên trạng. Các cấp, những ai đã tham gia vào đó thì phải chịu trách nhiệm, và chúng tôi cũng có thể sử dụng tất cả mọi phương tiện mà chúng tôi có được để chúng tôi đòi lại cái tài sản đó.
Những diễn tiến tiếp theo?
Trà Mi: Một cách cụ thể nhất nếu như những lời kêu gọi khẩn thiết đó không được đáp ứng thì Toà Tổng Giám Mục dự liệu những ngày sắp tới sẽ ra sao?
TGM Ngô Quang Kiệt: Chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện để cho công lý được tôn trọng. Đây là những việc vi phạm pháp luật. Chính luật pháp nêu lên là khi có dự án quy hoạch công cộng thì phải niêm yết trước cho người dân người ta biết và người ta góp ý, phải có sự thoả thuận thì mới có thể xây dựng, nhưng đàng này cái dự án này không hề được niêm yết trước cho người dân biết thì chính công việc này đã vi phạm các quy luật về xây dựng mà nhà nước đưa ra.
Trà Mi: Về phía giáo dân thì phản ứng của họ ra sao, thưa Đức Tổng?
TGM Ngô Quang Kiệt: Giáo dân thì rất là phẫn nộ và chúng tôi luôn luôn phải trấn an họ, kiềm chế họ để họ chỉ có cầu nguyện trong an bình mà thôi.
Trà Mi: Như vậy hướng tới thì Toà Tổng Giám Mục có nghĩ đến một đề nghị mở ra một cuộc đối thoại thẳng thắn và cụ thể với phía chính quyền về vụ việc hôm nay không ạ ?
TGM Ngô Quang Kiệt: Cái đó là tuỳ ở tháí độ của chính quyền bởi vì chúng tôi đã làm đơn rồi, thì chúng tôi cũng mong chính quyền trả lời cho chúng tôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng chính quyền đã đơn phương thi hành những điều đó mà không hề thông báo cho chúng tôi, thì chúng tôi nghĩ rằng một cuộc đối thoại rất là khó, rất là khó có thể.
Trà Mi: Thưa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn thời gian Đức Tổng đã dành cho buổi trao đổi này.
TGM Ngô Quang Kiệt: Vâng.
Thông tin liên quan:
- Đơn khiếu nại của Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội gửi lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Nhà nước Việt Nam
Tags · Toà Khâm Sứ · Audio Clip
Đọc nhiều nhất Bản in 19.09.2008. 16:05