Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

RFA: Tòa Tổng Giám Mục: truyền thông nhà nước đã xuyên tạc về vụ tranh chấp Tòa Khâm Sứ

§ Thanh Quang

RFA 29.01.2008 -- Hôm thứ Hai 28/1/08, Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội đã gởi đơn khiếu nại lên giới lãnh đạo Việt Nam, kể cả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cùng giới điều hành Đài Phát thanh và Truyền Hình Hà Nội, các báo Hà Nội Mới, An Ninh Thủ Đô, nhằm than phiền về việc những cơ quan truyền thông này đưa tin thất thiệt, xuyên tạc.


Download (953Kb)


Truyền thông nhà nước vu khống?

DGMNgoQuangKiet.jpg

Tổng giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt. RFA file photo.

Theo đơn khiếu nại của Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội thì Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các báo Hà Nội Mới và An Ninh Thủ Đô đã đưa tin về đất Tòa Khâm Sứ cũ cùng vụ việc xảy ra hôm 25 tháng Giêng vừa rồi với nội dung hòan toàn xuyên tạc sự thật liên quan đất đai của Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội, đặc biệt là khu đất Tòa Khâm Sứ cũ.

Đơn khiếu nại này nhấn mạnh rằng Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội có đầy đủ bằng chứng pháp lý về chủ quyền đối với khu đất và tài sản tại đây.

Qua văn thư khiếu nại, để trả lời những điểm vu khống của phía cầm quyền cho rằng Tòa Tổng Giám Mục cùng Cộng Đồng Dân Chúa đã hủy họai tài sản nhà nước, lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép, tập trung đông người gây mất trật tự công cộng, có hành vi xúc phạm, lăng mạ và gây thương tích cho cán bộ nhà nước, tổ chức cầu nguyện trái phép.

Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội đưa ra những chứng minh cụ thể, cho thấy chính các cơ quan nhà nước đã thực hiện nhiều hành vi sai trái, gian ác, rồi quy trách ngược lại cho phía Tòa Tổng Gíam mục và giáo dân, trong khi các giáo sĩ và giáo dân chỉ cầu nguyện ôn hòa, hợp pháp, để yêu cầu trả lại đất của Giáo Hội, trước sự chứng kiến của công luận, kể cả các hãng thông tấn nước ngòai.

Ý kiến công luận

Nhận xét về diễn biến này, ông Nguyễn Sơn Tùng, người chủ trương Diễn Đàn Ki-Tô hữu trụ sở tại California, Hoa Kỳ, cho biết:

Từ quốc nội, tu sĩ Trương Văn Thức, Đại diện tìn đồ PGHH tại An Giang nhận xét:

Chúng tôi tìm hiểu ý kiến của Giáo Hội Tin Lành, thì được Mục Sư Nguyễn Công Chính, Chủ tịch Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Các Dân Tộc VN cho biết như sau:

Trong phần kết của đơn khiếu nại của Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội, Chánh Văn Phòng là Linh Mục Lê Trọng Cung, thay mặt Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội, yêu cầu Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, hai báo Hà Nội Mới và An Ninh Thủ Đô phải nghiêm túc nhìn nhận sự thật, truy cứu trách nhiệm cá nhân, tổ chức đã cố tình xuyên tạc sự thật, và trả lời cho Cộng đồng Dân Chúa đúng trình tự hiện hành theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thanh Quang, phóng viên đài RFA

Tags · ·

Đọc nhiều nhất Bản in 29.01.2008. 09:08