Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lời kể của chị Thu Thủy về vụ việc công an tỉnh Quảng Bình đàn áp giáo dân Tam Tòa

§ Trâm Oanh

Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc cách đây 35 năm, nhưng việt gian cộng sản vẫn còn căm thù Mỹ, họ đã liệt kê nhà thờ Tam tòa thuộc giáo phận Vinh vào danh sách những tội ác của Đế quốc Mỹ. Ngày hôm qua tập đoàn tỉnh Quảng Bình đã huy đông tất cả phương tiện truyền thông, để chụp mũ cho Giáo dân Tam Tòa là cấu kết với đế quốc Mỹ để xóa đi những tàng tích do chúng gây ra.

Cộng đồng Giáo dân thuộc Giáo xứ Tam Tòa con tin vào tập đoàn cộng sản việt nam nữa hay không?Khi Cha xứ và giáo dân đã dựng rạp trong khuôn viên nhà thờ Tam Tòa và lập một cây thanh giá định vị trí làm bàn thờ dân lễ., thì nhà cầm quyền tỉnh Quảng Bình đã huy động một lưc lượng công an rất đông đảo, được trang bị súng bắn lưu đạn cay, dùi cui và xã hội đen, để đàn áp giáo dân một cách hết sưc là dã man, họ đưa ra lý do : "Nhà thờ này là tàn tích của đế quốc Mỹ, đã đươc liệt kê vào danh sách những tội ác của đế quốc Mỹ"

Giáo dân tại đây họ sẵn sàng chết để bảo vệ đức tin của họ, vì họ cho rằng được chết vì đạo là niềm hãnh diện và hạnh phúc của họ.

Xin mời quí vị lắng nghe lời chia sẻ của chị Thu Thủy, phó chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Tam Tòa thuộc Giáo phận Vinh, về sự kiện nhà cầm quyền tỉnh Quảng Bình đã đàn áp giáo dân thuộc giáo xứ Tam Tòa trong ngày 20.07.2009 như thế nào?

Nghe trực tiếp | Download

Trâm Oanh

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 22.07.2009. 00:55