Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
'Không xem xét lại chủ trương chính sách' là một lập luận phá sản của CSVN
§ Lê Minh
VietCatholic News (Thứ Hai 25/08/2008 12:01)
Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam là một tổ chức như thế nào, nó bao gồm những ai, nó đóng vai trò gì trong mấy chục năm qua và trong tiến trình lịch sử Việt Nam … Chắc ai quan tâm, có hiểu biết, và có trách nhiệm với lịch sử đều có thể nhận ra bản chất …
Xin không bàn về cái quốc hội này trong phạm vi bài viết … Vì vấn đề lớn quá … Viết hàng nghìn trang chưa đủ … Chỉ xin được bàn đến cái nghị quyêt số 23 do quốc hội này ban hành với nội dung: “Nhà nước không xem xét lại chủ trương, chính sách và việc thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất đã ban hành trước ngày 1-7-1991” .
Không xem xét lại chủ trương chính sách nghĩa là gì ? Người cộng sản vốn ăn nói lòng vòng để có thể quay quắt, giải thích từ ngữ theo ý mình, thay đổi tuỳ ý … Tuy nhiên với câu này, thì nghĩa khá rõ, ai cũng hiểu là họ không xem xét lại chính sách họ đã ban hành ra … bất kể chính sách đó đúng hay sai, hậu quả của chính sách đó trong khi thi hành như thế nào …
Tại sao lại không xem xét lại chủ trương chính sách ? mà lại chỉ là chủ trương chính sách về nhà đất và cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất ? Ai cũng biết chủ nghĩa cộng sản với cái học thuyết cưỡng đoạt, bạo lực … Đã gây không biết bao nhiêu oan trái, cướp của chia nhau, giết người diệt khẩu … Trong những năm 1950 – 1980 của thế kỷ trước nó đã tạo ra làn sóng cưỡng đoạt … Mà chính những kẻ cầm đầu hùng hổ phát ngôn: “Cưỡng đoạt của những kẻ cưỡng đoạt … Được thì được cả thế giới, mất thì chỉ mất có gông xiềng mà thôi” … Làn sóng cưỡng đoạt đó có tên là Cải Cách Ruộng Đất (CCRĐ) và Cải Tạo Xã Hội Chủ Nghĩa (CTXHCN). Vì chính sách này nhắm vào tài sản cho nên không thể gọi tên khác mà chỉ có thể gọi là ăn cướp mà thôi.
Như thế có hai làn sóng ăn cướp của những người cộng sản, làn sóng thứ nhất là CCRĐ, làn sóng này tàn khốc đến mức cùng với việc tịch thu ruộng đất nhà cửa, là máu chảy đầu rơi, chỉ có một dúm người viết còn chưa thạo, mà vừa ra quyết định tịch thu, vừa đem người ra xét xử, tuyên án trong ngày, đến chiều tối, vẫn mấy người đó mang nghi can “Trí + Phú + Địa + Hào” ra cánh đồng thi hành án luôn … Có nơi, có lúc, có người cộng sản cũng cảm thấy rùng mình … Đến độ Hồ Chí Minh cũng phải thừa nhận là sai trái, phải xuất hiện trước quốc dân đồng bào khóc lóc xin lỗi, sửa sai bằng chính sách, bằng văn bản luật pháp hẳn hoi …
Làn sóng ăn cướp thứ hai là CTXHCN, nó cũng vẫn là tịch thu nhà cửa, đất đai, tài sản … Nhưng nó được làm một cách bài bản hơn, chậm hơn, vừa làm vừa nghe ngóng … Tuy nhiên với bản chất của kẻ đi ăn cướp, những người cộng sản không có kỹ năng gì về luật pháp, lại tìm cách che dấu hành vi … Nên dù có chính quyền trong tay, nó vẫn để sảy ra những việc cười ra nước mắt, thiếu xót về thủ tục do chính nó đặt ra … Như khu nhà đất của giáo xứ Thái Hà là một ví dụ: Không có quyết định tịch thu, trưng thu, không có biên bản xác định tài sản vắng chủ, không có biên bản bàn giao của chủ bị tịch thu … Văn bản giao đất cho chủ mới lại diễn ra trước cả khi lấy được nhà đất của chủ cũ … Thời gian đã trôi qua … Bây giờ không có cách nào khắc phục, tạo lập hồ sơ để che giấu hành vi được nữa …
Không xem xét lại chủ trương chính sách về nhà đất và cải tạo XHCN liên quan đến nhà đất nghĩa là không xem xét lại những hành vi ăn cướp, kể cả những hành vi ăn cướp lộ liễu không “chùi được mép” … Xí xoá, hoà giải, hoà hợp, hoà cả làng … Đúng là chỉ có giọng điệu của cộng sản !
Bây giờ thử nhìn lại những chính sách chủ trương của cộng sản Việt Nam từ trước đến nay xem có bao nhiêu cái đã xem xét lại, phải sửa lại, phải thay đổi …:
1. Ngay từ khi nhà nước cộng sản mới hình thành tại Việt Nam, thì cải cách ruộng đất là một chính sách rất lớn phải xem xét lại, sửa lại, thay đổi lại … Sau khi nó làm chết gần nửa triệu dân lành … Có tội rất lớn là có tài sản …
2. Chính sách cải tạo XHCN tại miền Nam sau 1975 “Thành công” đến độ vựa lúa không còn thóc gạo … nguy cơ chết đói đe doạ cả cán bộ trung + cao cấp … và thế là chính sách này được thay đổi …
3. Chính sách tấn công “Giải phóng” Campuchia, là một chính sách động chạm tầm cỡ quốc tế, được cất nhắc kỹ, bàn thảo trong cả “Quốc tế cộng sản” … Sau cũng phải xét lại, phải rút quân về nước, dù không có một lực lượng quân sự nào đối chọi, nổ phát súng xua đuổi …
4. Chủ trương chính sách theo Trung Cộng để tạo nguồn lực cho cách mạng … Đến cuối thập kỷ 70 thì phá sản, phái xem xét lại … Và thế là việt cộng và Trung Cộng đánh nhau chí chết … Rồi sau đó những năm cuối của thập ký 80 chính sách choảng nhau với Trung Cộng lại được thay đổi thành ra 6 chữ vàng …
5. Đến nay, chủ trương chính sách “Sợi chỉ đỏ xuyên suốt” là độc lập dân tộc + chủ nghĩa xã hội cũng được xét lại, thay đổi: Gán bớt đất cho Trung Cộng để được yên thân; Cúi đầu thuần phục “Tên đế quốc đầu sỏ” là Mỹ để lập quan hệ ngoại giao … Cầy cục để được gia nhập các tổ chức quốc tế: ASEAN - Một tổ chức trước đây là kẻ tử thù của Việt Cộng (SEATO) được thành lập từ thập kỷ 60 của thế kỷ trước để chống … CỘNG; WTO - Một tổ chức mậu dịch quốc tế rõ ràng là của tư bản … Kẻ thù không đội trời chung của học thuyết kinh tế chính trị Mác Lê Nin …
6. Người cộng sản là “hạt giống đỏ” suốt đời hy sinh cho chủ nghĩa cộng sản … Chỉ có thể quản lý các hình thức “kinh tế tư bản ở giai đoạn quá độ lên CNXH” chứ không thể làm tư bản … Vì đó là hình thức người bóc lột người … Chính sách, chủ trương này từ trong học thuyết, cho đến từng giai đoạn cách mạng XHCN luôn được người cộng sản đề cao … Nó là chính sách thuộc loại “Dĩ bất biến” … Vậy mà bây giờ nó đã thay đổi => Đảng viên cộng sản cũng là người (?) cho nên cũng được làm kinh tế tư bản … không phải để bóc lột, mà là để “Tạo công ăn việc làm” … v v … v v …
7. Còn nữa … Thống kê xin được tạm dừng … không phải đã hết …
Vậy tại sao cái quốc hội “Đảng cử dân bầu” kia lại ra nghị quyết kỳ quặc đến vậy ? Chính sách lớn, thuộc hàng bản chất chế độ thì thay đổi “Như thay tã” trong khi chính sách nhỏ, đánh thẳng vào quyền lợi chính đáng, hợp pháp của dân lại quyết nghị không xét lại ? Sao không kiên trì đường lối chính sách XHCN ? Sao không áp dụng chính sách kinh tế chính trị cộng sản đỉnh cao trí tuệ ? Sao lại thoả hiệp với đế quốc sài lang ? Sao lại tư bản hoá nền kinh tế cộng sản ? Định phản lại học thuyết cộng sản hay sao ? Hay là không thuộc, không hiểu cái học thuyết này ? Hay cái học thuyết này bị phá sản ? Hay nó là những kẻ chỉ núp danh cộng sản mà thôi ?
Có phải vì chính sách nào cần xét lại đổi lại để có lợi cho đảng cộng sản, cho đảng viên cộng sản thì nó thay đổi bất cần đến học thuyết … Bất cần đến xương máu của đồng chí đồng bào xưa đã chết cho điều không có … Còn cái nào không liên quan hoặc bất lợi cho nó, nó ra NGHỊ QUYẾT không xét lại … ?
Những người cộng sản hãy mở mắt ra: Nước Úc có cả một ngày gọi là ngày Quốc Hối cho chính sách sai lầm về cưỡng bách giáo dục dù là cưỡng bách bằng nhung lụa, bằng tâm tình cầu tiến, bằng bao nhiêu vật chất tốn kém … Chứ không hề có chút xương máu nào.
Vì các lẽ trên mà kết luận: Không xem xét lại chính sách là một lập luận phá sản ! Nó phá sản cũng như cái chủ thuyết cộng sản lấy mục đích tốt đẹp chỉ có trên giấy để biện minh cho hành vi cướp của chia nhau, giết người diệt khẩu bị phá sản ngay trong hang ổ “Thành trì XHCN” vậy !
Hãy hành động để những kẻ mang danh cộng sản mở mắt ra ! Đừng hy vọng nó tự ra một cái Nghị Quyết xem xét lại cái Nghị Quyết “không xem xét lại chủ trương, chính sách và việc thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất đã ban hành trước ngày 1-7-1991”. THIÊN CHÚA chọn người dũng cảm ! Bạo quyền, vũ khí, mưu sâu, kế độc … Chưa bao giờ và không bao giờ thắng được. Vì CHÚA đã đổ máu mình sinh ra đá tảng, trên đá Ngài xây Giáo Hội của Ngài …
(Thái Hà, tháng 8 năm 2008)
Tags · Thái Hà
Đọc nhiều nhất Bản in 25.08.2008. 16:44