Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Dòng Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn bị vu cáo 'tuyên truyền chống Nhà nước'

§ Chu Văn

Sài Gòn [Asianews 2/1/2009] - Trong một công văn dài ba trang gởi cho cha Phạm Trung Thành, giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt nam và cha Nguyễn Quang Duy, chính xứ giáo xứ Ðức Mẹ hằng cứu giúp, ông Phạm ngọc Hữu, chủ tịch ủy ban nhân dân quận 3 Sài Gòn, kết tội các linh mục của Dòng đã có những sai phạm, cụ thể là đã hiệp thông với các tín hữu trong vụ Thái Hà, tòa Khâm Sứ, hậu thuẫn các tăng ni Bát Nhã, lên tiếng về vụ Bauxite Tây nguyên và chủ quyền biển Ðông.

Công văn đề ngày 28 tháng 12 năm 2009 và được phổ biến trên tất cả mọi cơ quan truyền thông công cụ của nhà nước, vu cáo nhà thờ Ðức Mẹ hằng cứu giúp đã tổ chức những buổi canh thức "với sự tham dự của nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân từ các vùng khác mà không có phép của chính quyền địa phương" với mục đích xuyên tạc, vu khống và phê bình chính quyền".

Công văn cũng nói rằng các linh mục dòng Chúa Cứu Thế đã xử dụng bảng thông cáo của nhà thờ để "phổ biến những bài viết và hình ảnh khiến giáo dân hiểu sai các chính sách của Ðảng và luật pháp quốc gia".

Trong hai năm qua, nhà thờ Ðức Mẹ hằng cứu giúp của dòng Chúa Cứu Thế đã tổ chức một số buổi canh thức nhằm nâng đỡ tinh thần cho giáo xứ Thái Hà tại Hà nội, vốn là một giáo xứ do nhà dòng cai quản. Kể từ đó, nhà thờ và giáo dân thuộc giáo xứ Ðức Mẹ hằng cứu giúp tại Sài gòn không ngừng bị công an sắc phục và công an chìm theo dõi để ghi âm và chụp hình những ai tham gia các sinh hoạt do nhà dòng tổ chức.

Chính quyền địa phương cũng cho gắn loa phóng thanh trên các cao ốc xung quanh nhà thờ để phá rối các lễ nghi phụng vụ, nhứt là các buổi canh thức.

Công văn của ủy ban nhân dân quận 3 nhắc đến buổi canh thức ngày 27 tháng 7 năm 2009 để cầu nguyện cho hai linh mục tại Ðồng Hới, giáo phận Vinh, bị công an hành hung một cách tàn bạo.

Trong công văn, ông chủ tịch ủy ban nhân dân quận 3 đặc biệt nhắc đến cha Lê Quang Uy, mà ông cho là đã "tiếp tay với các thế lực thù địch và phản động để tuyên truyền chống lại cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam".

Cha Uy cũng bị vu cáo "lợi dụng vai trò của mình để hướng dẫn các buổi canh thức nhằm phá rối trật tự xã hội, chính trị và kinh tế của Việt nam" cũng như tố cáo những vi phạm nhân quyền của chính phủ và như vậy phá hoại đoàn kết quốc gia.

Ðược biết cha Uy đã tố cáo chính phủ cho phép khai thác Bauxite tại Tây Nguyên. Báo chí công cụ của nhà nước yêu cầu truy tố và phạt tù 20 năm vị linh mục.

Công văn của ông chủ tịch ủy ban nhân dân quận 3 cũng vu cáo các linh mục dòng Chúa Cứu Thế "không chịu lắng nghe giáo huấn của Ðức giáo hoàng, bởi vì trong bài huấn từ dành cho các Ðức giám mục Việt nam khi các ngài về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Ðức thánh cha có nói rằng "một người công giáo tốt là một công dân tốt".

Cha Nguyễn văn Khải, một phát ngôn viên của Dòng tại Hà nội, nói rằng chính quyền đã bóp méo ý nghĩa các câu nói của Ðức thánh cha, bởi vì Ðức thánh cha cũng đã kêu gọi "phải có sự hợp tác lành mạnh giữa Giáo hội và Nhà nước xuyên qua đối thoại". Rất tiếc, nhà nước không muốn có một sự hợp tác như thế.

Theo dư luận của nhiều người Công giáo Việt nam được hãng tin Asianews trích dẫn, chính quyền muốn gây bạo động và chiến dịch chống các linh mục dòng Chúa Cứu Thế là khởi đầu của một chiến dịch chống các linh mục nói chung.

Chu Văn

Đọc nhiều nhất Bản in 05.01.2010. 14:29