Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Giáo Hội Việt Nam tháng 10/07

Nguồn: Vietcatholic News, Đài Chân Lý Á Châu, UCAN, ...

Tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa khai giảng niên học 2007-2008, Nhật Vy-Kỳ Phong
Ngày truyền thống dân tộc tại giáo hạt Đà Lạt, Tứ Linh
Ngày họp mặt truyền thống người Thượng lấn II tại Bảo Lộc, Đà Lạt, Nguyễn Thành Trung
Đơn Dương - 50 năm truyền giáo, GP. Đà Lạt
Cao Niên với Legio Mariae Du Ngoạn và Hành Hương, Đồng Văn Vượng

Bản in Đọc tiếp 03.10.2007. 14:53

Vài chi tiết chung quanh việc Mở Án Phong Chân Phước Cho ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Roma (18/09/2007) - Trong những ngày này chúng ta tưởng nhớ Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, nguyên Chủ Tịch Hội Ðồng Toà Thánh Công Lý và Hòa Bình, qua đời được 5 năm (2002-16/9-2007). Cũng trong dịp này, tin về việc mở án phong chân phước cho Ngài đã được chính thức loan báo.

Bản in Đọc tiếp 19.09.2007. 11:48

Lễ Giỗ thứ năm ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Tháng 9, 2007

Kính thưa Qúi Đức Cha, qúi Cha, qúi Tu sĩ và Cộng Đoàn Dân Chúa:

Nhân Ngày Giỗ thứ năm của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận sắp tới và việc phong Chân Phước cho Ngài đang được cứu xét, Cộng đồng Công Giáo Việt Nam hải ngoại đang chuẩn bị để về Rôma mừng sự kiện quan trọng này.

Bản in Đọc tiếp 14.09.2007. 17:05

Kinh Xin Ơn với ĐHY Nguyễn Văn Thuận

(Nhân ngày Lễ Giỗ 7 năm ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận chúng ta hãy cùng nhau đọc Kinh Xin Ơn với Ngài)

Bản in Đọc tiếp 14.09.2007. 17:01

Tìm hiểu Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương Lâm Đồng

Nhân kỷ niệm 50 năm hiện diện tại Giáo Phận Đàlạt, ngày 8-9-2007 (1957-2007)

Đan Phụ Viện Thánh Mẫu Châu Sơn tại Đơn Dương Lâm Đồng là một Dòng tu chiêm niệm theo truyền thống Xitô, trực thuộc Tòa Thánh Rôma. Dòng Châu Sơn Đơn Dương phát xuất từ Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Nho Quan Ninh Bình và là thành viên của Hội Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam.

Bản in Đọc tiếp 12.09.2007. 16:59

Giáo Hội Việt Nam tháng 09/07

Hành hương thăm viếng các Vương cung thánh đường tại thành Barcelona, VietCatholic
Các nhà đào tạo chủng viện nhất trí tổ chức các khóa học bồi dưỡng hàng năm, UCAN
Ngày Nhạc Sĩ Công Giáo tại Thủ Đức nhân lễ kính thánh Grêgôriô, Lê Kim
Hội Thi Giáo Lý Kinh Thánh của Giáo Phận Hà Nội, Vũ Văn Được
Lễ Khai giảng Lớp Học Viện Liên Dòng Thánh Toma cho các nữ tu Việt Nam, Sr. Minh Nguyên
Giáo dân toại nguyện vì chính quyền đồng ý cho xây lại nhà thờ, Phêrô Nguyễn Ngọc Giáo
Thông cáo báo chí của hội nghị các Giám Mục Á Châu, Phó tế Lại Thụy Minh Tâm (chuyển ngữ)
Phỏng vấn Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn nhân chuyến mục vụ Hoa Kỳ, Simon Hòa Đàlạt

Bản in Đọc tiếp 08.09.2007. 12:36

Đức Ông Nguyễn Văn Phương ở Vatican đã phản ứng ra sao trước những phê bình độc đoán về Giáo Hội Việt Nam?

(VietCatholicNews 31/08/2007)

MsgrPhuong.jpg

LOS ANGELES -- Trong thời gian qua có những bài viết và những nguồn thông tin tố cáo rằng các Giám mục Việt Nam và ngay cả Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, cũng như hàng giáo sĩ Việt Nam hải ngoại đã "hèn nhát" không dám lên tiếng để bênh vực và bảo vệ "quyền tự do tôn giáo", "nhân quyền" và cũng "không bênh vực Cha Lý", v.v... Đây là những tố cáo sai lầm và cố tình làm ngơ trước những sự thật hiển nhiên mà hàng giáo phẩm Việt Nam trong nước và tập thể Công giáo Việt Nam hải ngoại đã từng nhiều lần lên tiếng về những vấn đề nêu trên với nhà nước Cộng Sản Việt Nam. Sau đây chỉ đan cử một vài thí dụ:

Bản in Đọc tiếp 31.08.2007. 17:11

Nhân quyền và bổn phận học hỏi Giáo Huấn của Giáo Hội về xã hội

Lời Chủ Chăn tháng 10.2007

Dẫn nhập

Nhiệm vụ dấn thân cho nhân quyền đặt ra 2 bổn phận ưu tiên cho người Kitô hữu. Ưu tiên một là cầu nguyện nhằm rèn luyện cái tâm lương thiện. Ưu tiên hai là học hỏi Giáo huấn của Giáo Hội về xã hội nhằm rèn luyện cái tâm sáng suốt. Cả hai ưu tiên đều nhằm phát huy nhân quyền trước hết nơi bản thân với ý thức tôn trọng nhân quyền của mọi người.

Bản in Đọc tiếp 12.08.2007. 12:16

Giáo Hội Việt Nam tháng 08/07

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời giúp người lao động di cư củng cố đức tin, UCAN
Hội tông đồ giáo dân thu hút hàng ngàn thành viên sau 25 năm phục vụ bệnh nhân và người khuyết tật, UCAN
Phát hành CD Phúc Âm bằng Anh Ngữ dạng MP3 để truyền giáo ở VN, Nguyễn Long Thao
Chúc Mừng Tân Ban Lãnh Đạo Phục Vụ Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ, Liên Đoàn CGVNHK
Đài Á Châu Tự Do RFA đính chính việc thông tin sai về Linh Mục Đinh Xuân Minh, Ngọc Loan
Hội nghị thường niên 2007 các đại chủng viện Việt Nam, Gia Nhân
Người Công giáo Việt Nam đối diện với đại dịch HIV/AIDS, Lm Nguyễn Thái Hợp, O.P.
Đến từ Việt Nam, LM An-rê Đỗ xuân Quế, O.P.
Chủ Tịch HĐGM Hoa Kỳ minh xác những lời tuyên bố của LM Đinh xuân Minh không đúng sự thật, VietCatholic
Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc có thêm một nữ tu dòng kín, Đồng Văn Vượng
Đoàn Công Giáo Thái Lan hành hương La Vang và giao lưu với Giáo phận Huế, Phêrô Nguyễn Ngọc Giáo
Ra Mắt Bộ Sách: “Hạt Nắng Vô Tư” nhân dịp kỉ niệm 6 năm Giám Mục, Lê Kim
Thánh Lễ Quan Thầy giáo phận Vinh và Truyền chức Linh Mục, LM Nguyễn Nam Việt
Việt Kiều Mừng Lễ Mẹ Về Trời tại Bangkok, Thái Lan, LM Nguyễn Tiến Đức
Cộng đoàn Dòng Nữ Chúa Cứu Thế ở Haïti, LM Tôma Sơn, DCCT
Những Chúa Nhật ý nghĩa: Hoạt động của nhóm Ve Chai Nhà Thờ Lớn Hà Nội, Sơn Xuân Toàn
Mừng kỷ niệm 75 năm thành lập GP Thanh Hóa - Nhớ công ơn cha Đắc Lộ, Kỳ Phong
Giới thiệu Giới Trẻ Phan Sinh Việt Nam, Lm Phaolô Vũ Xuân Quế, OFM
Nhìn về sự kiện người Kơho trở lại với đức tin Kitô Giáo, LM Phanxicô-Xaviê Brel
Lm Nguyễn Thanh Liêm được bầu làm Tân Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, Liên Đoàn CGVNHK
Toà TGM Saigòn gửi văn thư cho các Giáo xứ và các Dòng tu để minh xác quyền sở hữu đất đai tôn giáo, Lm Trần Công Nghị
ĐHY Phạm Minh Mẫn nói về: Tự do, nhân quyền, và bổn phận cầu nguyện, +ĐHY GB Phạm Minh Mẫn

Bản in Đọc tiếp 01.08.2007. 10:17

ĐHY Phạm Minh Mẫn nói về: Tự do, nhân quyền, và bổn phận cầu nguyện

Lời Chủ Chăn tháng 09.2007

Tự do, nhân quyền, và bổn phận cầu nguyện

Dhy-Man.jpg

1. Tự do và nhân quyền phát xuất từ đâu? Niềm tin Kitô giáo cho người công giáo xác tín rằng tự do và nhân quyền là bẩm sinh, là thiên phú. Nói cách khác, là quà tặng vô giá Đấng Tạo Hóa Chí Thánh Chí Tôn trao ban cho loài người, cho các dân tộc, vì sự sống và hạnh phúc của họ, và vì danh thánh của Đấng Chí Tôn là Tình Yêu, là cội nguồn và là cùng đích của loài người và mọi loài trên trời dưới đất.

Bản in Đọc tiếp 29.07.2007. 20:09