Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Bổn mạng Gp Đà Nẵng - Khai mạc Năm Linh Mục tại Nhà Thờ Chính Toà Đà Nẵng

§ Paul Maria

Chiều nay, ngày 19/06/2009, lúc 17 giờ 30 tại sân nhà thờ Chính toà Đà nẵng, Đức Giám Mục GP Giuse Châu Ngọc Tri đã chủ sự Thánh Lễ kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng của Giáo phận, đồng thời khai mạc Năm Linh Mục tại Giáo phận nhà. Tham dự Thánh lễ hôm nay có đông đủ mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận. Đặc biệt, có sự hiện diện của Đức Cha già FX Nguyễn Quang Sách, nguyên Giám Mục GP.

Thánh lễ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, sốt sắng và cảm động.

Trước khi kết thúc Thánh lễ với Phép lành Toàn xá nhân dịp khai mạc Năm Linh Mục, Đức Giám mục nêu lên bốn vấn đề mà Ngài cho là đáng quan tâm và xin đại gia đình Giáo phận hợp ý cầu nguyện :

1. ĐGM đọc lại lời tuyên bố của Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI về việc mở Năm Thánh Linh Mục và xin mọi người cầu nguyện, cộng tác và giúp đỡ các Linh Mục trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng Chúa Kitô của các Ngài. (Cộng đồng đứng lên vỗ một tràng pháo tay rất lớn và dài.)

2. Tối ngày 20/06/2009 toàn thể HĐGM Việt Nam gồm ĐHY và 30 Giám Mục sẽ lên đường về Rôma để Viếng mộ hai Thánh Phêrô và Phaolô. Các Đức Cha sẽ dâng lên ĐGH tình cảm yêu mến và sự vâng phục của toàn thể Giáo Hội Công giáo Việt Nam.

3. Chính quyền thành phố Đà Nẵng sẽ xây cây cầu thứ 6 bất ngang con sông Hàn. Vì thế một số đông các gia đình sẽ bị di dời giải toả để phục vụ việc xây dựng cây cầu này, trong đó có Trường Trung Học SAO MAI của Giáo Phận Đà Nẵng mà sau năm 1975 Chính quyền trưng dụng để tiếp tục làm trường Cấp 3 với tên mới là Trần Phú. Rất tiếc khi lập dự án xây cây cầu mới, Chính quyền đã không tham khảo ý kiến TGM là chủ sở hữu của ngôi trường này (mà hiện nay Chính quyền chỉ là người " quản lý " ). Toà Giám Mục Đà Nẵng đã làm công văn yêu cầu Chính quyền xem xét lại và đề nghị đối thoại trên tinh thần tôn trọng sự thật và tôn trọng lẫn nhau. Qua Ban Tôn giáo thành phố, Chính quyền hứa sẽ gập gỡ TGM sau khi ĐGM từ Rôma trở về. ĐGM xin cộng đoàn cầu nguyện thật nhiều để Chính quyền tôn trọng sự tư hữu về ngôi trường đó của Giáo hội và biết chăm sóc đến những quyền lợi chính đáng của người dân... Trong tương lai, Giáo Hội sẽ góp phần xứng đáng vào công cuộc giáo dục mà Giáo Hội có nhiều kinh nghiệm và khả năng theo chủ trương xã hội hoá giáo dục.

4. ĐGM tuyên bố thành lập Ca Đoàn Giáo phận với tên gọi là Ca đoàn Phạm Ngọc Chi (Giám Mục tiên khởi của GP Đà Nẵng). Đây là sự hiệp thông "Liên Giáo xứ " đầu tiên, và tương lai sẽ nhân rộng sự hiệp thông liên kết như thế trong nhiều lãnh vực khác trong đời sống của mọi tín hữu Chúa.

Trước đó, vào lúc 14 giờ 30, toàn thể các Cha trong Giáo phận đã tề tựu về cùng Đức Cha tại Toà Giám Mục để cùng chúc mừng lễ bổn mạng và mừng khai mạc Năm Linh Mục. Trong dịp này, ĐGM Giáo phận bấm nút khai trương trang WEB của Giáo phận Đà Năng (www.giaophandanang.org ).

Paul Maria

Tags · ·

Đọc nhiều nhất Bản in 19.06.2009. 18:09