Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Giáo phận Nha Trang hy vọng nhà nước chấp thuận kế hoạch xây dựng cơ sở mới

§ UCAN

NHA TRANG, Việt Nam (UCAN 3-6-2008) -- Trong khi tổ chức mừng kỷ niệm 75 năm thành lập nhà thờ Chính tòa, các lãnh đạo giáo phận Nha Trang cũng hy vọng chính quyền sẽ chấp thuận dự án xây dựng cơ sở mới phục vụ nhu cầu tôn giáo của giáo dân.

Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa và Đức Giám mục phó Giuse Võ Đức Minh chủ tế Thánh lễ tạ ơn hôm 20-5 kỷ niệm 75 năm thành lập nhà thờ Chính tòa Chúa Kitô Vua, thường được người Công giáo địa phương gọi là “Nhà thờ Núi”.

Tham dự Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa ở thành phố biển Nha Trang, cách Hà Nội 1.280 km về phía nam, có 125 linh mục và 2.500 tu sĩ và giáo dân.

Nhà thờ có 650 chỗ ngồi này do linh mục thuộc Hội Thừa sai Hải ngoại Paris Louis Valley xây dựng và được khánh thành ngày 14-5-1933, đứng ở vị trí có độ cao 12 mét giữa trung tâm thành phố.

Linh mục người Pháp Valley, qua đời năm 1945, được mai táng trong khuôn viên nhà thờ. Đức cha Marcel Piquet Loi, giám mục tiên khởi của Nha Trang, và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nho, cựu giám mục phó của Nha Trang, cũng được mai táng tại đây.

Thánh lễ được tổ chức vào ngày 20-5 vì trong thời gian thường huấn của các linh mục, từ ngày 19-23/5 với chủ đề “Thánh Phaolô: nhà giáo dục đức tin” tại tòa giám mục cách đó 2 km.

Trong Thánh lễ, Đức cha Hòa, 76 tuổi, nói rằng nhà thờ Chính tòa là nơi tổ chức những Thánh lễ lớn và các họat động mục vụ của giáo phận và cũng là nơi đón tiếp các đòan hành hương từ nhiều nơi đến nhưng đất sử dụng quá chật hẹp và không đủ chỗ đáp ứng nhu cầu của giáo dân. Cần được xây dựng xứng tầm với vị thế của ngôi nhà thờ Chính tòa nơi một thành phố lớn.

Đức cha Hòa, còn làm giám quản tông tòa giáo phận Ban Mê Thuột, thúc giục mọi người có mặt cầu nguyện cho công cuộc xây dựng và mở mang các sinh họat giáo xứ và giáo phận tại Công trường Ave Maria sớm được thực hiện. Quảng trường rộng 2.500 mét vuông nằm dưới chân nhà thờ.

Đức ông Giuse Maria Trần Thanh Long, phó xứ chính tòa năm 1972 và làm chánh xứ từ 2005-2007, cho UCA News biết nhà nước có công văn trả lại quảng trường cho giáo phận ngày 22-4-2006. Ngài giải thích nhà nước đã “mượn” và sử dụng quảng trường làm trung tâm sinh hoạt thể thao và quán xá trong một thời gian dài. Nhà nước tịch thu hay “mượn” nhiều cơ sở của Giáo hội địa phương sau năm 1975.

Đức ông Phong 64 tuổi, đang ở tại tòa giám mục, thừa nhận chính quyền muốn sử dụng quảng trường làm công viên. Họ chưa trả lại cho giáo phận ngôi nhà mà ngài xây tại quảng trường năm 1972, và hiện vẫn còn dùng làm nhà tập thể dục thể hình, ngài nói thêm. Tối đến, nhiều người bán trái cây, nước mía, nước giải khát và thuốc lá, và mở nhạc ầm ĩ khắp quảng trường nơi vẫn còn đặt tượng Đức Mẹ.

Linh mục Giuse Lê Văn Sỹ, hiện là chánh xứ, phát biểu với UCA News rằng nhiều người kể cả người nước ngoài đến viếng nhà thờ chính tòa, và các đôi tân hôn thường chụp hình cưới ở đây. Dọc hai bên đường đá từ chân đồi lên đến nhà thờ là 14 chặng đàng Thánh giá, hàng chục tượng thánh, một tượng Chúa Kitô Vua lớn và khoảng 3.000 quách tro hỏa táng. Nhà thờ chính tòa còn có một hang đá Đức Mẹ.

Tuy nhiên, cha Sỹ, 61 tuổi, nói giáo xứ không thể đáp ứng được các nhu cầu cơ bản -- chỗ ăn ở, bãi đậu xe hay thậm chí là nhà vệ sinh cho du khách -- vì khuôn viên nhà thờ nhỏ không đủ chỗ để xây dựng. Nhà thờ cũng không có phòng học giáo lý, hội họp hay tổ chức các hoạt động khác, ngài thêm.

Ngài cho biết nhà xứ dính liền với nhà thờ chính tòa chỉ có ba phòng dành cho các linh mục.

Theo cha Sỹ, giáo phận muốn xây một tòa nhà hai tầng tại quảng trường để đáp ứng các nhu cầu tôn giáo cơ bản, và trình đơn xin chính quyền địa phương tháng 11 năm ngoái nhưng họ đã trả lời không chấp thuận hôm 21-3.

“Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện xin chính quyền xem xét lại quyết định của họ và chấp thuận dự án xây dựng này”, cha Sỹ nói và cho biết thêm ngài đã trình đơn xin phép lại hồi tháng tư.

Hiện có ba linh mục và một đại chủng sinh phục vụ 3.000 giáo dân của giáo xứ chính tòa.

UCAN

Đọc nhiều nhất Bản in 08.06.2008. 23:08