Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Dòng Mẹ Đấng Cứu Chuộc: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục

§ Người Giồng Trôm

Chiều hôm nay, 14/10/2017, các ngõ dẫn về Dòng Mẹ Đấng Cứu Chuộc ở Thủ Đức tuy đã hẹp nhưng hôm nay lại hẹp hơn nữa bởi lẽ chiều nay có Thánh Lễ trao sứ vụ linh mục cho 14 thầy phó tế của Hội Dòng.

Từ rất sớm, xe chúng tôi cũng như nhiều đoàn khác nữa đã đến Nhà Dòng. Ban đón tiếp đã ra tận xe để chỉ dẫn, đón tiếp các đoàn thật thân tình. Những nụ cười, những câu chuyện thân tình được trao cho nhau nhân dịp gặp gỡ hết sức đặc biệt này. Có người về từ nửa vòng trái đất để mừng Kim Khánh Khấn Dòng nên hôm nay mới có thể gặp người còn ở lại. Tình người lại cứ chứa chan một niềm thương mến.

- Xem Hình

16 g 00, sau lời dẫn vào Thánh Lễ được một Thầy ngỏ với cộng đoàn, cộng đoàn hướng về cuối Nguyện Đường của Hội Dòng để đón đoàn đồng tế. Chủ tế Thánh Lễ truyền chức chiều hôm nay cho 14 thầy phó tế Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc là Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Tưởng nghĩ cũng phải nói rằng rất quý mến nên Đức Tổng hiện diện trong Thánh Lễ chiều nay, đơn giản là sau 1 tuần họp mệt nhoài với Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tại Thanh Hóa và cả Thánh Lễ phong chức giám mục sang hôm nay lam cho Đức Tổng rất mệt. Nhưng vì tình thương, vì lòng mến nên Đức Tổng đã hiện diện.

Cùng đồng tế với Đức Tổng có quý Cha trong và ngoài Dòng, đặc biệt có Cha Quản Hạt Chính Tòa Cần Thơ, Cha Quản nhiệm Trung tâm hành hương Tắc Sậy, quý Cha Sở, Cha đồng hương …

Cộng đoàn dân Chúa thì quá đông bởi lẽ đây số lượng tiến chức hôm nay quả là dồi dào. Hẳn nhiên vì tình thương và lòng mến nên gia đình của 14 tiến chức hiện diện rất đông đảo.

Khi Thầy dẫn Lễ xướng “sau đây là nghi thức phong chức” thì cả cộng đoàn không khỏi ngạc nhiên vì hôm nay khác với những Lễ phong chức khác, Đức Tổng Phaolô giảng Lễ sau khi bài Tin Mừng được công bố.

Rất ngắn gọn, Đức Tổng mời gọi cộng đoàn cùng nhìn vào bài Tin Mừng hôm nay để thấy Chúa mời gọi các mục tử rằng đến để phục vụ chứ không phải để người ta phục vụ. Đức Tổng mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại bài tin mừng theo Thánh Mattheu. Anh em hãy khiêm nhường hiền lành phục vụ anh em cũng như Đức Giesu là Đấng đã đến để lam giá chuộc cho mọi người.

Kế đến, Đức Tổng gợi lại bài đọc thứ nhất : như tiên tri Gieremia đã thưa cùng Chúa rằng : Ôi Lạy Chúa ! Chúa Thượng, con đây còn quá non trẻ, con đây không biết ăn nói nhưng Thiên Chúa phán với tiên tri : Đừng nói ngươi còn quá trẻ. Ta sai các ngươi đi đâu thì cứ việc đó. Ta đặt lời ta vào miệng ngươi.

Thánh Phaolô trong thử gửi tín hữu thành Epheso thì khuyên chúng ta sống xứng đáng ơn kêu gọi Chúa gọi chúng ta. Anh em hãy ăn ở bác ái với nhau. Anh em ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Người trao cho kẻ này làm tông đồ, kẻ thì loan báo Tin Mừng, kẻ thì chăm sóc dạy dỗ. Tất cả để xây dựng Giáo Hội.

Các cha các Thầy dòng Mẹ Cứu Chuộc rất thân mến ! Tôi tin chắc rằng các cha các thầy có đặc sủng là lo cho người nghèo, đặc biệt là những người già cả neo đơn. Dòng đã mở cửa cho các cha già không có nơi nương tựa. Ước gì các cha các thầy mở them nhà hưu dưỡng để phục vụ. Cá nhân tôi vô cùng biết ơn các cha.

Hãy loan báo Tin Mừng về tình yêu Thiên Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả cộng đoàn Phụng Vụ.

Sau bài giảng của Đức Tổng là phần nghi thức phong chức. Nghi thức phong chức linh mục diễn ra như bình thường trong các Lễ phong chức khác.

Cha Tổng Phục Vụ Hội Dòng đã xướng tên 14 tiến chức lãnh sứ vụ hôm nay :

  1. Matthia Maria Vũ Hoài Ân
  2. Maximiliano Kolbe Maria Hoàng Hùng Cường
  3. Tephano Maria Ngô Kim Điền
  4. Benedicto Maria Phạm Đức Hảo
  5. Vinhson Phaolo Maria Nguyễn Đức Hùng
  6. Henrico Maria Đinh Văn Khánh
  7. Phaolo Maria Tống Thanh Minh
  8. Daminh Maria Nguyễn Văn Nguyên
  9. Luy Gonzaga Maria Phạm Y Phan
  10. Ambrosio Maria Nguyễn Năng Thanh Phong
  11. Mattheu Maria Nguyễn Thanh Quang
  12. Phanxico Assisi Maria Nguyễn Trung Tín
  13. Bonifacio Maria Đinh Văn Toàn
  14. Augustino Maria Nguyễn Thanh Trung

Những cái ôm chúc bình an của Đức Tổng và quý Cha trên gian cung Thánh đã khép lại nghi thức phong chức linh mục chiều nay.

Trước khi Đức Tổng ban phép lành cuối Lễ, Cha Tổng Phục Vụ dã có tâm tình cảm ơn Đức Tổng, quý Cha và cộng đoàn. Đặc biệt Cha Tổng Phục Vụ đã cảm ơn quý ông bà cố vì quý ông bà cố đã dâng hiến những người con ưu tú cho Hội Dòng. Một lẵng hoa tươi thắm đã gửi đến Đức Tổng thay cho tấm lòng của cộng đoàn.

Rất ngắn gọn, trong phần đáp từ. Đức Tổng có đôi lời chúc mừng Hội Dòng và Đức Tổng ngỏ lời mời gọi lên đường truyền giáo với 14 cha mới hôm nay.

Thánh Lễ phong chức linh mục khép lại. Sau bài ca kết Lễ, quý Cha đồng tế đã nán lại cùng Đức Tổng để ghi lại những bức hình kỷ niệm với 14 cha mới. Sau đó lần lượt 14 gia đình của tân linh mục đã lên chụp hình với Đức Tổng.

Số lượng người khủng khiếp nên phần ghi hình mất rất nhiều thời gian. Thế nhưng vì đây là những khoảnh khắc quý hiếm nên cộng đoàn rất vui thích và chờ đợi nhau cho đến lượt mình.

Nguyện xin Chúa ban muôn ơn làn trên Dòng Mẹ Đấng Cứu Chuộc, cách riêng cho 14 cha mới lãnh sứ vụ linh mục hôm nay để Hội Dòng và quý Cha ngày mỗi ngày lên đường truyền giáo và đến với người nghèo. Như tâm tư Đức Tổng, xin chúc cho Nhà Dòng ngày một phát triển, cách riêng về lãnh vực phục vụ các cha già neo đơn không có người chăm sóc khi tuổi già sức yếu.-----

Người Giồng Trôm

Đọc nhiều nhất Bản in 14.10.2017 18:32