Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Virus corona: “Tia sáng" tình liên đới cho hai miền Triều Tiên

§ Ngọc Yến

“Một tia sáng nhỏ” trong một điểm khó khăn. Đức cha Lazzaro You Heung-sik, Giám mục Daejeon, chủ tịch Ủy ban các Vấn đề Xã hội của Hội Đồng Giám mục Hàn Quốc đã nhận định như trên về lá thư của nhà lãnh đạo Bắc Hàn, Kim Jong-Un gửi cho Tổng thống Moon Jae-in trong những ngày gần đây. Trong thư, ông Kim Jong-Un hy vọng Nam Hàn sớm có thể vượt qua đại dịch và bày tỏ mối quan tâm cho sức khỏe của tổng thống Moon Jae-in.

- Audio Virus corona: “Tia sáng" tình liên đới cho hai miền Triều Tiên

Đức cha Lazzaro You bày tỏ: “Tôi rất hạnh phúc. Đó là một tin vui đến vào thời điểm quan trọng của đất nước chúng tôi. Virus đang gây rất nhiều thiệt hại. Hàn Quốc là một phần của khu vực được gọi là “đỏ” trên thế giới. Trong bối cảnh này, lá thư của Kim Jong-Un xuất hiện như một dấu hiệu đối thoại, gần như là một tuyên bố về ý định hai nước cùng nhau khắc phục đại dịch”.

“Tôi cho rằng điều này như muốn mở ra một hướng đi mới cho dù rất khiêm tốn cùng nhau làm việc, cùng nhau chúng ta có thể vượt qua thứ thách này. Thiên Chúa tốt lành và nhân hậu. Ngài là Cha toàn năng. Nếu Ngài cho phép căn bệnh nghiêm trọng này lan rộng khắp thế giới, chúng ta phải tự hỏi: Chúa muốn gì nơi chúng ta? Ngài đang yêu cầu nhân loại điều gì?”

Theo Đức cha Chủ tịch, lá thư của nhà lãnh đạo Bắc Hàn không phải là dấu hiệu tích cực duy nhất. Có một tia sáng khác trong thời điểm khó khăn này: những điều đã xảy ra liên quan đến Giáo phái Tân Thiên Địa đang là tâm điểm chú ý trong dịch Covid-19. Đức cha cho biết Tân Thiên Địa là một giáo phái đã làm nhiều điều tiêu cực, đặc biệt là trong giới trẻ. Các phương pháp được sử dụng rất đáng nghi ngờ, cả về tính công kích của ngôn ngữ và sự bí mật của các địa điểm họp và các tín đồ. Đây là một thực tế nguy hiểm. Bây giờ, với sự lây lan này, người dân Hàn Quốc đã có thể tự xác minh xem ai là tín đồ thực sự và giáo phái này đang nhắm đến điều gì. (Sir 06/3/2020)

Ngọc Yến - Vatican News

Đọc nhiều nhất Bản in 10.03.2020 12:43