Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Truyền thông Mỹ dành 55% thời gian nói về liên hệ Nga -Mỹ trong khi chỉ 6% dân Hoa Kỳ quan tâm vấn đề này
§ Giuse Thẩm Nguyễn
Hệ thống truyền thông dành 55% thời gian để nói về chủ đề Liên Bang Nga – Trump, nhưng chỉ có 6% người dân Hoa Kỳ cho đề tài này là đáng quan tâm.
(CNSNews.com) Một cuộc thăm dò Bloomberg cho thấy đề tài chăm sóc sức khỏe là đề tài mà người dân Hoa Kỳ quan tâm nhất, trong khi các mạng truyền thông cứ nhai đi nhai lại mãi đến phát ngấy việc đảng Dân Chủ cáo buộc mối quan hệ giữa Liên Bang Nga và Tổng Thống Donald Trump.
Theo Bloomberg National Poll thì 35% dân chúng Hoa Kỳ quan tâm nhất về “Chăm Sóc Sức Khỏe”, gần ba lần nhiều hơn 13% người quan tâm đến “Thất Nghiệp/Việc làm.”
Chỉ có 6% quan tâm nhất đến đề tài “Liên hệ với Liên Bang Nga”.
Media Research Center (MRC) tạm dịch là Trung Tâm Nghiên Cứu Truyền Thông phân tích cho thấy hệ thống tin tức dành hơn một nửa thời gian phát sóng để nói về đề tài Liên Bang Nga – Trump nhiều hơn những đề tài mà dân chúng Hoa Kỳ muốn nghe. Trong vòng năm tuần lễ từ khi ông Rober Mueller được cử làm cố vấn đặc biệt (từ 17 tháng Năm đến 20 tháng Sáu) hệ thống mạng đã dành ra 353 phút trong tổng số 640 phút phát sóng (55%) cho đề tài điều tra Liên Bang Nga-Trump.
Vì thế, mặc dầu “Chăm Sóc Sức Khỏe” là đề tài quan tâm nhất của người dân Hoa Kỳ gấp gần sáu lần hơn, thì hệ thống thông tin mạng đã dùng 20 lần thời gian hơn để nói về Liên Bang Nga. Năm đề tài quan tâm nhất khác của người dân Hoa Kỳ gần gấp hai lần so với đề tài Liên Bang Nga. Tuy nhiên, hệ thống thông tin mạng đã dùng tới 71 lần thời gian hơn để nói về Liên Bang Nga
Dưới đây là năm đề tài hàng đầu “quan trọng nhất” mà người dân Hoa Kỳ quan tâm theo thăm dò của Bloomberg, so với đề tài Liên Bang Nga- Trump.
Thứ Nhất: Chăm Sóc Sức Khỏe 35%
- 5.8 lần người dân quan tâm đến đến đề tài Chăm Sóc Sức Khỏe hơn đề tài Liên Bang Nga (35%-6%)
- Mạng truyền thông dùng 20.8 lần để nói về Liên Bang Nga hơn đề tài Chăm Sóc Sức Khỏe (353-17 phút)
Thứ Hai: Thất Nghiệp/Việc Làm 13%
- 2.2 lần người dân quan tâm đến đến đề tài Thất Nghiệp/Việc Làm hơn đề tài Liên Bang Nga (13%-6%)
- Mạng truyền thông dùng 70.6 lần để nói về Liên Bang Nga hơn đề tài Thất Nghiệp/Việc Làm (353-5 phút)
Thứ Ba: Khủng Bố 11%
- 1.8 lần người dân quan tâm đến đến đề tài Khủng Bố hơn đề tài Liên Bang Nga (11%-6%)
- Mạng truyền thông dùng 12.2 lần để nói về Liên Bang Nga hơn đề tài Khủng Bố (353-29 phút)
Thứ Bốn: Di Dân 10%
- 1.7 lần người dân quan tâm đến đến đề tài Di Dân hơn đề tài Liên Bang Nga (10%-6%)
- Mạng truyền thông dùng 70.6 lần để nói về Liên Bang Nga hơn đề tài Di Dân (353-5 phút)
Thứ Năm: Thay Đổi Khí Hậu 10%
- 1.7 lần người dân quan tâm đến đến đề tài Thay Đổi Khí Hậu hơn đề tài Liên Bang Nga (10%-6%)
- Mạng truyền thông dùng 7.5 lần để nói về Liên Bang Nga hơn đề tài Thay Đổi Khí Hậu (353-47 phút)
Trung Tâm Nghiên Cứu Truyền Thông (MRC) đã khảo sát về khoảng cách giữa những gì người dân Hoa Kỳ muốn nghe và những gì hệ thống truyền thông đưa tin và đưa ra lời giải thích rằng niềm tin của quần chúng vào truyền thông đã giảm sút vì sự thiên vị, không trung thực của hệ thống truyền thông.
Đọc nhiều nhất Bản in 21.07.2017 18:15