Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Trong Tông thư mới, ĐTC nêu bật tình yêu Kinh Thánh của thánh Giêrônimô
§ Hồng Thủy
Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết một Tông thư nhân kỷ niệm 1600 năm ngày qua đời của thánh Giêrônimô, “vị đại tiến sĩ và giáo phụ của Giáo hội, người đã đặt Kinh Thánh vào trung tâm cuộc đời mình”.
Trong Tông thư có tựa đề Scripturae sacrae affectus – Lòng yêu mến Kinh Thánh, Đức Thánh Cha viết “Kiến thức sâu rộng về Kinh Thánh của thánh Giêrônimô, lòng nhiệt thành của ngài trong việc quảng bá giáo huấn Kinh Thánh, kỹ năng thông dịch các văn bản, sự bảo vệ nhiệt thành và đôi khi nóng nảy chân lý Ki-tô giáo, sự khổ hạnh và kỷ luật đan tu khắc nghiệt, sự chuyên môn của ngài như một người hướng dẫn thiêng liêng quảng đại và nhạy cảm, tất cả những điều này đã khiến ngài, mười sáu thế kỷ sau khi ngài qua đời, trở thành một nhân vật liên kết chặt chẽ vững bền đối với chúng ta, những Kitô hữu của thế kỷ XXI”.
Một cuộc đời tận hiến cho Chúa Ki-tô và Lời Chúa
Thánh Giêrônimô đã dành cả cuộc đời cho Chúa Ki-tô và Lời Chúa khi không ngừng làm việc để Kinh Thánh có thể đến với người khác. Đức Thánh Cha nhấn mạnh hai chiều kích nổi bật trong cuộc đời thánh nhân là “hoàn toàn tận hiến cho Chúa” và “siêng năng học hỏi nhắm hiểu biết sâu sắc hơn về mầu nhiệm Ki-tô giáo.”
Học hỏi Kinh Thánh trong sự vâng phục
Thánh nhân học hỏi Kinh Thánh trong sự vâng phục Thiên Chúa và vâng lời những người đại diện cho Truyền Thống sống động giải thích sứ điệp được mặc khải. “Tuy nhiên,‘ sự vâng phục của đức tin ’không phải là một sự tiếp nhận thụ động đơn thuần đối với một cái gì đó đã biết; trái lại nó đòi hỏi một nỗ lực cá nhân tích cực để hiểu những gì đã được nói ra.”
Đức Thánh Cha lưu ý rằng nhiều người thấy Kinh Thánh khó đọc, không phải vì mù chữ nhưng vì không học được kỹ năng cần thiết để làm cho bản văn có thể hiểu được. Do đó, “cần một người giải thích. Thánh Giêrônimô có thể là người hướng dẫn chúng ta... bởi vì ngài dẫn mọi người đọc Kinh Thánh đến mầu nhiệm của Chúa Giê-su.”
Mẫu gương về lòng yêu mến Kinh Thánh
Kết thúc Tông thư, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người theo gương yêu mến Thánh Kinh của thánh Giêrônimô. Ngài đặt ra một thách đố cho những người trẻ: khám phá di sản Ki-tô giáo. Đam mê lịch sử thánh, cũng là lịch sử của họ. Dám theo gương chàng trai trẻ Giêrônimô, như người thương gia trong dụ ngôn của Chúa Giê-su, bán tất cả những gì anh có để mua “viên ngọc quý giá nhất.”
Bản dịch tiếng Việt toàn bộ tông thư sẽ được Uỷ ban Kinh Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam phổ biến trong những ngày tới. (CSR_7063_2020)
Đọc nhiều nhất Bản in 01.10.2020 11:05