Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tổng thống Ý chúc mừng ĐTC Phanxicô nhân 7 năm khai mạc sứ vụ Giáo hoàng

§ Hồng Thủy

Nhân dịp kỷ niệm 7 năm Đức Thánh Cha Phanxicô khai mạc sứ vụ Giáo hoàng, Tổng thống Sergio Mattarella của Ý đã nhân danh nước này gửi thông điệp chúc mừng Đức Thánh Cha.

Tổng thống Mattarella của Ý viết: “Kính thưa Đức Thánh Cha, nhân danh toàn dân Ý, tôi muốn liên kết với những người trên toàn thế giới và trong Giáo hội hoàn vũ, muốn gửi đến ngài những tình cảm chân thành và sự gần gũi nhân kỷ niệm 7 năm khai mạc trọng thể sứ vụ Giáo hoàng.”

Lời mời gọi cộng tác và liên đới

Trong thông điệp, ông Mattarella nhấn mạnh rằng trong bối cảnh bi thương của sự lây lan virus corona trên toàn cầu, “cộng đồng quốc tế tìm thấy nơi sứ vụ mục tử rực sáng của Đức Thánh Cha và nơi chứng tá sống động và phụ tử về các giá trị Tin Mừng cao quý của ngài một lời mời gọi khẩn cấp để khám phá lại các lý do cộng tác và liên đới giữa các quốc gia và giữa các dân tộc, trong sự gắn kết với thông điệp đòi phải quan tâm đến những người dễ bị tổn thương nhất mà Đức Thánh Cha không mệt mỏi đề ra cho toàn nhân loại.”

Tin tưởng và biết ơn sự quan tâm của Đức Giáo hoàng

Đặc biệt, Tổng thống Ý nhấn mạnh sự gần gũi đặc biệt của Đức Thánh Cha đối với nước Ý, ngay cả trong những giờ phút gần đây, với việc viếng thăm các nơi thành, từ nhiều thế kỷ đã là nguồn an ủi và hy vọng. Thực tế là hôm Chúa Nhật 15/03 vừa qua, Đức Thánh Cha đã viếng đền thờ Đức Bà cả để kính viếng bức ảnh Đức Mẹ là Phần rỗi của dân thành Roma và nhà thờ thánh Marcello để cầu nguyện trước Thánh giá phép lạ, đã cứu dân thành Roma khỏi tai họa năm 1522, để cầu xin cho dịch bệnh chấm dứt. Ông khẳng định: “Nước Ý, hôm nay đang dấn thân đối mặt với hoàn cảnh đặc biệt, biết rằng họ luôn có thể quan sát với sự tin tưởng và biết ơn đối với sự quan tâm đặc biệt” của Đức Giáo hoàng.

Ngày 13/03/2013, Đức Hồng y Bergoglio được các Hồng y bầu chọn làm Giáo hoàng trong, lấy tên hiệu là Phanxicô. Ngày 19/03 sau đó, lễ thánh Giuse, ngài đã cử hành Thánh lễ khai mạc sứ vụ Giáo hoàng.

Hồng Thủy - Vatican News

Đọc nhiều nhất Bản in 19.03.2020 14:48