Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tổng thống Mỹ Donald Trump bị các thị trưởng tẩy chay

§ Ngọc Yến

Washington, các thị trưởng của đảng Dân Chủ tẩy chay lời mời đến Nhà Trắng của thổng thống Donald Trump để phản đối bộ Tư pháp siết chặt chính sách về các “thành phố thánh địa” của người nhập cư, nghĩa là những thành phố đón tiếp nhận những người nhập cư bất hợp pháp.

Người đứng đầu bang New Orleans, ông Mitch Landrieu, thuộc đảng Dân chủ, chủ tọa hội nghị các thị trưởng nhóm tại Washington trong khóa họp mùa đông, đã tuyên bố rằng ông sẽ không tham gia cuộc họp. Cũng thế, một thành viên đảng Dân chủ ở New York, ông Bille de Blasio, và nhiều người khác cũng đã tuyên bố như vậy. Họ đã quyết định điều này sau khi bộ Tự Pháp đã gia tăng hành động chống lại 23 “thành phố thánh địa” với việc gửi các thư yêu cầu tuân thủ luật nhập cư liên bang, tố cáo và giao nộp những di dân bất hợp pháp để trục xuất.

Trong khi đó, Tổng thống Trump đã yêu cầu Quốc hội chi 25 tỷ Mỹ kim để xây bức tường biên giới với Mexicô và không loại trừ khả năng có thể thay đổi quốc tịch cho các dreamers, là những người di dân trẻ được cha mẹ đưa tới Mỹ một cách bất hợp pháp từ khi còn bé. Không lâu trước khi lên đường tham dự diễn đàn kinh tế ở Davos, tổng thống đã quyết định dự thảo một số chi tiết trong kế hoạch của mình về người nhập cư; kế hoạch này sẽ được trình bày vào ngày thứ hai.

Các biện pháp bảo vệ những Dreamers do cựu tổng thống Barack Obama đưa ra sẽ hết hạn vào ngày 05/03, trừ khi Quốc hội phê chuẩn một đạo luật mới. Tổng thống Trump cho biết ông sẽ có thể kéo dài thời hạn, nếu cho đến ngày đó, vẫn không tìm được một sự đồng thuận về vấn đề người nhập cư để đạt đến một thỏa thuận mà ông sẽ là người phán quyết “có thể”.

Giải pháp lý tưởng là việc đẩy mạnh cấp quyền công dân cho các Dreamers, trong vòng 10 đến 12 năm, trong lúc vẫn giữ quốc tịch của cha mẹ họ. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thuộc đảng Cộng Hòa nói: “Tôi chưa bao giờ quá lạc quan về khả năng tìm ra một giải pháp bảo đảm cho người nhập cư từ những lời mạnh mẽ này của tổng thống” (L’osservatore Romano 26/01/2018 )

Ngọc Yến

Đọc nhiều nhất Bản in 27.01.2018 11:41