Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tổng Giám mục San Francisco: Các trường Công giáo tạo nên sự khác biệt trong xã hội Mỹ

§ Ngọc Yến

Tuần lễ các trường Công giáo diễn ra từ 26/01 đến 01/02 với chủ đề: “Học tập, phục vụ, dẫn dắt, thành công”. Sự kiện do Hiệp hội Công giáo quốc gia về giáo dục tổ chức. Sáng kiến liên quan đến các giá trị cơ bản mà người ta có thể nhận thấy trong các trường Công giáo trên cả nước, nghĩa là ngoài việc học để trở thành các nhà lãnh đạo tương lai, các học sinh còn được hướng dẫn để phục vụ người khác và công ích.

- Audio Các trường Công giáo tạo nên sự khác biệt trong xã hội Mỹ

Theo Đức cha Salvatore J. Cordileone, Tổng Giáo mục San Francisco, các trường Công giáo là một hồng ân của Giáo hội và một ơn huệ cho Giáo hội. Và hôm nay, hơn bao giờ hết các trường Công giáo có vai trò rất quan trọng cho sứ mạng của Giáo hội. Thực tế, các trung tâm giáo dục này đã làm nên lịch sử đào tạo và phát triển người Công giáo và đạo Công giáo. Đại diện cho "nơi tạo nên sự khác biệt", cho sự tiến bộ của Giáo hội địa phương và của xã hội Mỹ.

Đức cha Cordileone nhấn mạnh thêm: "Trong thế giới hiện tại, vốn quá cuồng nhiệt và phân mảnh, các trường Công giáo là một trong những nơi hiếm hoi “cho phép phung phí thời gian" dành riêng cho việc giáo dục đức tin. Bởi vì việc giáo dục những người trẻ "đến với đức tin, trí tuệ và đức hạnh cần có thời gian, không thể thực hiện một cách nhanh chóng". Hơn nữa, các trường Công giáo "còn có mối quan hệ đặc biệt với các gia đình" của các học sinh, khuyến khích phụ huynh "cộng tác với nhà trường trong hy vọng đào tạo các thế hệ tiếp theo".

Theo phương thức này, các trung tâm giáo dục Công giáo "đã nuôi dưỡng các gia đình trong tình yêu của Chúa Kitô và Giáo hội Người, nâng đỡ các gia đình trong việc tìm kiếm chân lý, vẻ đẹp và điều thiện hảo". Đức Tổng Giám mục San Francisco kết luận: “Do vậy, các trường Công giáo "xứng đáng được chúng tôi chú ý, dấn thân, hỗ trợ liên tục và lòng biết ơn sâu sắc đối với công việc họ đang thực hiện". (CSR_405_2020)

Ngọc Yến - Vatican

Đọc nhiều nhất Bản in 25.01.2020 15:47