Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Tòa Thánh lo âu về điều kiện làm việc bất công của các ngư phủ
§ Lm Trần Đức Anh, OP
ĐHY Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, tố giác tình trạng quá nhiều ngư phủ trên thế giới trở thành nạn nhân bị sự khai thác, bóc lột ồ ạt.
Tầm quan trọng của ngư nghiệp
Trong sứ điệp gửi các tham dự viên một cuộc Hội thảo quốc tế được tổ chức hôm 21-11-2018 tại Trụ Sở tổ chức Lương Nông Quốc tế, gọi tắt là FAO ở Roma, nhân ngày thế giới về ngư nghiệp, ĐHY Turkson nói rằng ngành đánh cá đóng góp 320 tỷ mỹ kim cho nền thương mại trên thế giới, qua việc bán 171 triệu tấn cá và hải sản khác. Thị trường này mang lại công ăn việc làm cho gần 820 triệu người trên hoàn cầu. Nhưng có khoảng 59 triệu 600 ngàn ngư phủ, trong đó 85% ở Á châu, đang là nạn nhân của những vụ lạm dụng thể lý và cưỡng bách lao động. “Chúng ta không thể im lặng trước sự khai thác bóc lột ồ ạt như thế”.
Gây ý thức nơi dự luận về thảm trạng của nhiều ngư phủ
ĐHY Turkson cũng nhận xét rằng tuy đã có những cố gắng quốc tế được đề ra để đối phó với tình trạng trên đây, nhưng vẫn chưa đủ. Vì thế vẫn luôn cần phải gây ý thức nơi mọi người về tình cảnh của các ngư phủ, để các tổ chức quốc tế hợp lực đối phó. Theo ĐHY, hoạt động này phải có tính chất hoàn cầu, miền, quốc gia và địa phương với sự can dự của tất cả các phe liên hệ,
Ngoại trưởng Tòa Thánh tố giác sự không tuân giữ Hiệp Ước đã ký
Về phần Đức TGM Paul Gallagher, ngoại trưởng Tòa Thánh, lên tiếng tại cuộc hội thảo, ngài nhắc lại sự kiện hồi tháng 11 năm ngoái (2017) Hiệp ước về lao động trong ngành đánh cá đã bắt đầu có hiệu lực. Hiệp ước nhắm ngăn cản những điều kiện làm việc không thể chấp nhận được, nhưng vẫn còn rất nhiều điều phải làm để đảm bảo những điều kiện xứng đáng cho các ngư phủ. Điều này càng trở nên cấp thiết xét vì tại một số quốc gia, nạn buôn người và cưỡng bách trẻ em lao động vẫn còn thịnh hành.
Cụ thể Đức TGM ngoại trưởng Tòa Thánh tố giác rằng tuy có nhiều nước đã ký vào hiệp ước chống lại những điều kiện làm việc có tích chất bóc lột các ngư phủ, nhưng trong thực tế sự tuân hành Hiệp ước không hữu hiệu. Ngoài ra có hiện tượng khai thác ồ ạt các nguồn hải sản, kể cả bằng những đường lối bất hợp pháp, miễn là kiếm được lợi lộc. Tình trạng này gây thiệt hại cho môi sinh biển cả. (Cath.ch 21-11-2018)
Đọc nhiều nhất Bản in 23.11.2018 11:54