Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Toà thánh kêu gọi loại trừ viêc chế tạo tàng trữ và sử dụng vũ khí nguyên tử
§ Linh Tiến Khải
GENEVE: Toà Thánh tái mạnh mẽ kêu gọi các quốc gia loại trừ mọi vũ khí giết người hàng loạt, đặc biệt là các vũ khí nguyên tử.
ĐTGM Ivan Jurkovíc, quan sát viên thường trực của Toà Thánh cạnh các tổ chức ở Genève, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài phát biểu tại phiên họp của Uỷ ban thứ hai chuẩn bị cho Hội nghị năm 2020 về thoả hiệp chống lan tràn vũ khí hạt nhân, nhóm tại Genève hôm 23 tháng 4 vừa qua. Trước tinh hình căng thẳng và bất ổn gia tăng trên thế giới Toà Thánh tái khẳng định xác tín rằng các liên lạc quốc tế không thể bị bắt làm con tin cho sức mạnh quân sự, việc đe dọa lẫn nhau và diễn hành các kho vũ khí. Các vũ khí tàn phá hàng loạt, đặc biệt là vũ khí nguyên tử tạo ra một cảm giác an ninh giả tạo. Và ảo tưởng hoà bình dựa trên sợ hãi là điều hời hợt nhất. Người dân ngưỡng vọng hoà bình đích thực, nó là một trong các ước mong sâu thẳm nhất trong trái tim con người. Nó đâm rễ sâu nơi Đấng Tạo Hoá làm cho mọi người là thành phần của một gia đình nhân loại, Ước vọng này không bao giờ được thoả mãn bởi các phương tiện quân sự, lại càng không được thoả mãn với việc chiếm hữu các vũ khí nguyên tử và các vũ khi tàn sát hàng loạt khác. Không cho các vũ khí lan tràn và giải trừ vũ khí không chỉ là trách nhiệm đạo đức mà còn là các đòi buộc luân lý và pháp lý đối với mỗi thành phần của gia đình nhân loại.
Các vũ khí nguyên tử góp phần tạo ra tâm thức sợ hãi, bạo lực và thống trị. Thật là châm biếm khi mọi người đều lên án các vũ khí giết người hàng loạt trong khi đó lại tiếp tục sở hữu và tân tiến hoá các vũ khí nguyên tử. ĐTC Phanxicô đã lập đi lập lại nhiều lần liên hệ giữa mọi sự và mọi người. Việc giải trữ và không để cho vũ khí hạt nhân lan tràn gắn liên với việc giải trừ vũ khí toàn diện vf sự phát triển nhân bản toàn vẹn. Việc tối tân hoá và phát triển các kho vũ khí, các cơ cấu hạ tầng và hệ thống chuyển giao chúng là khước từ nguời nghèo và gây thiệt hại cho các tài nguyên cần được dùng để xoá đói giảm nghèo và giúp phát triển con người toàn diện.
Hồi tháng 11 năm ngoái phát biểu trong hội nghị quốc tế về một thế giới không có vũ khí hạt nhân và tương quan giữa việc giải trừ vũ khí toàn diện và sự phát triển nhân bản toàn diện ĐTC Phanxicô đã đề cập tới các hậu quả tai hại của việc sử dụng vũ khí hạt nhân đối với con người và môi sinh, cũng như nguy cơ lầm lẫn hay mọi loại làm nổ vũ khí nguyên, ngài đã không chỉ kết án việc đe dọa sử dụng mà cả việc sở hữu các vũ khí nguyên tử nữa… Công lý, lý trí và việc thừa nhận phẩm giá con người mạnh mẽ kêu gào ngưng chạy đua vũ trang. Chúng ta phải giải thoát trái tim con người khỏi sự sợ hãi âu lo trước thảm hoạ do vũ khí nguyên tử gây ra. Cần phải loại bỏ chúng khỏi các kho vũ khí quân sự và trên hết là việc dùng chúng khỏi tâm trí con người (REI 23-4-2018)
Đọc nhiều nhất Bản in 26.04.2018 16:05