Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Tòa phúc thẩm tuyên bố Đức Hồng y Barbarin vô tội
§ Hồng Thủy
Ngày 30/1/2020, Đức Hồng Y Philippe Barbarin, Tổng Giám mục Lyon, đã được Tòa phúc thẩm của Tòa án hình sự thành phố Lyon nước Pháp tuyên bố vô tội trong vụ việc liên quan đến vụ án một linh mục giáo phận lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.
- Audio Đức Hồng y Barbarin được tòa phúc thẩm tuyên bố vô tội
Đức Hồng Y Barbarin bị cáo buộc không báo cáo các trường hợp lạm dụng cho các cơ quan tư pháp trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2014 đến tháng 6 năm 2015, trong một vụ kiện liên quan đến linh mục Bernard Preynat, người đã bị buộc tội lạm dụng hàng chục trẻ vị thành niên trong những năm 1980 và đầu những năm 1990. Đức Tổng Giám mục Lyon đã bị tòa án sơ thẩm kết án 6 tháng tù treo vào tháng 3 năm 2019.
Không có căn cứ để kết tội
Phán quyết ngày 30 tháng 1 của tòa phúc thẩm ở Lyon đã được đưa ra sau khi các công tố viên trong vụ án lập luận rằng không có bằng chứng nào về việc Đức Hồng y hành động trái với pháp luật và do đó không có căn cứ để kết tội. Luật sư của Đức Hồng y đã gọi kết quả là hợp lý và nói rằng Đức Hồng y Barbarin là đối tượng của sự vu khống trong suốt quá trình xét xử.
Cảm thông đối với các nạn nhân
Trước tòa án, Đức Hồng y khẳng định: “Tôi không bao giờ, tôi nhắc lại, không bao giờ, tìm cách che dấu điều gì, huống chi là những sự thật kinh hoàng.” Tại thời điểm bị kết án, Đức Hồng Y nói rằng “sau quyết định của tòa án, bất kể số phận cá nhân của tôi thế nào, tôi muốn nhắc lại trên hết là lòng cảm thông đối với các nạn nhân và tôi cầu nguyện cho họ và gia đình họ.”
Sau khi bị kết án của toà sơ thẩm, Đức Hồng y đã xin từ nhiệm nhưng Đức Thánh Cha từ chối quyết định này bao lâu vẫn giả định là ngài vô tội. Tuy thế, Đức Hồng y đã chọn không lãnh đạo giáo phận Lyon nữa và Tòa Thánh đã bổ nhiệm Đức cha Michel Duvost làm giám quản tông tòa giáo phận Lyon.
Luôn nghĩ đến và cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình
Trong một thông cáo báo chí, Đức Hồng y Barbarin nói rằng ngài đón nhận quyết định của cơ quan tư pháp về việc nhìn nhận sự vô tội của ngài với “sự thanh thản”. Sau đó, ngài tuyên bố rằng một lần nữa, ngài sẽ trình lên Đức Giáo hoàng Phanxicô thư từ nhiệm tổng giám mục của ngài. Ngài nói thêm: “Ý nghĩ của tôi, hôm nay, luôn luôn, hướng đến các nạn nhân. Cùng với nhiều anh chị em khác, tôi tiếp tục và sẽ tiếp tục cầu nguyện mỗi ngày cho họ và gia đình họ”.
Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh
Chiều ngày 30/1/2020, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh Matteo Bruni tuyên bố: “Tòa Thánh đã nhận tin về phán quyết của Tòa phúc thẩm Lyon liên quan đến Đức Hồng y Barbarin và quyết định của ngài tiếp tục xin Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho từ chức. Cuối cùng, Tòa Thánh tái khẳng định với Hội đồng Giám mục Pháp sự gần gũi với tất cả các nạn nhân bị lạm dụng trong đau khổ của họ và với gia đình và cộng đồng của họ, và ở bên Giáo phận Lyon. Đức Thánh Cha, người tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sự việc đau lòng này, sẽ thông báo quyết định của ngài trong thời gian tới.” (CNA & CNS 30/01/2020)
Đọc nhiều nhất Bản in 31.01.2020 14:28