Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Tòa án tối cao Pakistan hoãn phán quyết về vụ kiện Asia Bibi
§ Hồng Thủy
Ngày 08/10/2018, Tòa án tối cao Pakistan đã hoãn việc đưa ra phán quyết về Asia Bibi, một nữ tín hữu Công giáo bị kết án tử hình vì tội phỉ báng và bị giam tù từ 9 năm nay.
3 vị thẩm phán đã được triệu tập để nghe kháng cáo cuối cùng của Asia Bibi về phán quyết năm 2010, nhưng họ đã từ chối thông báo quyết định của họ; người ta không biết khi nào họ sẽ thực hiện việc này. Lý do việc trì hoãn này không được thông báo rõ ràng.
Vào năm 2009, Bibi bị tố cáo là đã đưa ra những nhận xét phỉ báng xúc phạm tiên tri Mohamed của Hồi giáo sau một cuộc tranh luận phát sinh từ một cốc nước. Hôm đó, Bibi đang thu hoạch trái dâu với các nông dân khác. Một người thấy cô uống nước từ chiếc cốc một người Hồi giáo đã uống trước đó nên nói với cô là một Kitô hữu không được dùng chiếc cốc đó, vì đối với người Hồi giáo, cô là người “ô uế”. Tranh luận đã xảy ra và 5 ngày sau, người ta tố cáo với một lãnh đạo Hồi giáo địa phương rằng Bibi có thể đã phạm tội phạm thượng. Bibi và gia đình cô là những Kitô hữu duy nhất trong vùng và họ bị áp lực theo Hồi giáo.
Năm 2010, Bibi bị kết tội phỉ báng và bị tuyên án tử hình bằng cách treo cổ. Ngay lập tức, Bibi đã kháng cáo. Tòa án Tối cao ở Lahore đã chuẩn y án vào năm 2014, nhưng Bibi tiếp tục kháng án lên tòa tối cao của quốc gia. Tòa Tối cao đồng ý nghe kháng nghị của cô vào năm 2015.
Kể từ khi bị bắt, Bibi đã nhận được sự hỗ trợ quốc tế từ nhiều lãnh đạo thế giới yêu cầu thả cô ngay lập tức, bao gồm ĐGH Biển đức XVI và ĐGH Phanxicô. Vào năm 2015, ĐGH Phanxicô đã gặp con gái của cô và cầu nguyện cho cô.
Tại Pakistan, những người Hồi giáo cực đoan đã kêu gọi thực hiện việc xử tử Bibi từ khi cô bị kết tội lần đầu. Thủ tướng Pakistan Imran Khan nói rằng ông ủng hộ các luật phỉ báng khắc nghiệt của quốc gia. Nếu kháng cáo thất bại, Bibi có thể sẽ là người đầu tiên ở Pakistan bị xử tử hình vì tội phỉ báng. Tại Pakistan, tội phỉ báng Mohamed bị bắt buộc chịu án tử hình.
Pakistan là quốc gia Hồi giáo với khoảng 97% dân số theo Hồi giáo. Luật phạm thượng của Pakistan áp đặt những hình phạt nặng nề đối với những ai phạm thánh với kinh Coran hay sỉ nhục Mohamed. Luật này được cho là dùng để bách hại các nhóm tôn giáo thiểu số. Chỉ có 3% dân số Pakistan không theo Hồi giáo nhưng 14% các trường hợp phỉ báng áp đặt chống các nhóm thiểu số.
Trong khi các nhóm Hồi giáo cực đoan kêu gọi lên án Bibi thì các Kitô hữu Pakistan ăn chay cầu nguyện cho cô. Hiệp hội Kitô hữu Pakistan Anh quốc yêu cầu thủ tướng Pakistan và tổng thống nước này trả tự cho cho cô. Ông Ashiq Masih, chồng của Bibi, đã thăm Anh quốc cùng với con gái. Trong cuộc phỏng vấn tại nhà thờ thánh Columba ở Chester ông cho biết đã đến nhà tù thăm vợ mình hôm 01/10 và thấy tình trạng sức khỏe thể lý cũng như tâm lý của cô rất tốt. Ông nói: “Với đức tin mạnh mẽ, cô sẵn sàng và vui lòng chết vì Chúa Kitô. Cô sẽ không bao giờ theo Hồi giáo. Cô muốn chuyển một thông điệp cho cộng đồng quốc tế, đó là họ phải nhớ cầu nguyện cho cô. Những lời cầu nguyện này sẽ mở cánh cửa nhà tù và cô sẽ sớm được tự do.”
Nếu kháng cáo của Bibi thành công thì Hiệp hội Kitô hữu Pakistan Anh quốc yêu cầu chính quyền Pakistan cho phép cô rời nước này để bảo đảm an toàn cho cô. Các quân nhân Hồi giáo ra giá khoảng 5000 bảng Anh để giết cô.
Trong thời gian Bibi ở tù, 2 luật sư kêu gọi trả tự do cho cô đã bị giết. Năm 2011, thống đốc bang Punjab bị ám sát sau khi ông nói sẽ chiến đấu cho sự tự do của Bibi và Bộ trưởng bộ ngoại giao của Pakistan cũng bị giết sau khi tuyên bố sẽ cải cách luật phạm thượng của Pakistan, điều thường được dùng như vũ khí trong các cuộc tranh luật giữa các Kitô hữu và Hồi giáo.
Đọc nhiều nhất Bản in 09.10.2018 15:13