Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tìm được những cuốn sách hiếm về Giáo hội Chính thống Nga tại Trung Quốc

§ Chu Văn

Mascova [Asianews 21/7/2010] - Mới đây, Giáo hội Chính thống Nga đã tìm được ba cuốn sách quý nói về sự hiện diện của Giáo hội này tại Trung Quốc.

Cuốn sách thứ nhứt, không có tên tác giả, viết về Nhà thờ "Tà Áo che chở của Mẹ Thiên Chúa" được xây cất năm 1931 tại Tianjin. Cha Archmandrite Viktor là vị linh mục đầu tiên cai quản giáo xứ gồm có một nghĩa trang, một tu viện, một trường trung học, một bệnh viện. Nhiều tín hữu Kitô ngoại quốc đã được chăm sóc tại bệnh viện này.

Tác giả của quyển sách thứ hai là ông Konstantin Komarov, một sinh viên thần học. Với tựa đề "Lịch sử nhà thờ Truyền Tin tại Harbin", quyển sách dày 200 trang này được ấn hành năm 1942 và viết về điều mà tác giả gọi là nhà thờ Chính thống cổ xưa nhứt trong thành phố. Ðược xây cất toàn bằng gỗ vào năm 1903, ngôi nhà thờ này được xây dựng lại bằng đá vào năm 1907. Bên cạnh nhà thờ có một trường học dành cho các thiếu niên Nga và được xử dụng như một bệnh viện trong cuộc chiến Nga Nhựt năm 1904- 1905. Sau đó ngôi nhà thờ này bị thiêu rụi, nhưng được tái thiết năm 1918.

Tác phẩm thứ ba có tựa đề "Bắc kinh: sứ mệnh truyền giáo của Nga tại Trung Quốc", được xuất bản năm 1939 tại Tianjin. Cuốn sách này ghi lại lịch sử của công cuộc truyền giáo tại Trung quốc mà Giáo hội Chính thống Nga đã khởi sự từ năm 1896.

Lịch sử của Giáo hội Chính thống Nga tại Trung Quốc đã có từ hơn 300 năm qua. Các cộng đồng đầu tiên đã được những người di dân Nga thành lập, nhứt là tại Bắc Trung Quốc. Hiện nay, 13 ngàn thành viên của Giáo hội này là hậu duệ của các di dân Nga, phần lớn tập trung tại một số tỉnh ở phía Bắc Trung Quốc.

Hiện nay, không có giáo sĩ hay Giám mục Chính thống Nga tại Trung Quốc: tất cả đều đã bị sát hại trong cuộc cách mạng văn hóa.

Tuy nhiên, vẫn có 13 tín hữu Chính thống Trung Hoa đang theo học thần học tại Mascova và Saint Petersburg. Các linh mục Chính thống Nga chỉ đến Trung Quốc để cử hành các lễ lớn như Giáng Sinh và Phục Sinh trong tòa đại sứ và các tòa lãnh sự Nga.

Chu Văn

Đọc nhiều nhất Bản in 26.07.2010. 22:51