Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Thư Đức Thánh Cha gửi các Giám Mục Chile
§ Lm Trần Đức Anh, OP
VATICAN. Trong thư gửi các GM Chile, công bố chiều ngày 11-4-2018, ĐTC nhìn nhận mình đã phạm những lỗi lầm trầm trọng và xin lỗi vì những thẩm định sai lầm về vụ các nạn nhân bị LM Karadima lạm dụng tính dục.
Một trong các cộng tác viên của LM này là Juan Barros hiện là GM giáo phận Orsono, bị cáo là đã biết những vụ lạm dụng của cha Karadima mà giữ im lặng. Đức Cha Barros luôn phủ nhận những lời cáo buộc đó và 2 lần xin ĐTC cho từ chức vì thấy khó làm việc trong bầu không khí chống đối tại giáo phận này, nhưng ngài vẫn luôn tin và bênh vực Đức Cha Barros. Sự kiện bùng nổ to hơn nhất là trong dịp ĐTC viếng thăm Chile hồi tháng giêng năm nay và trong hai cuộc phỏng vấn ngài công khai bênh vực Đức Cha Barros đồng thời đòi bằng chứng xác thực về những lời tố cáo.
Trước những phản ứng rất tiêu cực sau vụ này, ĐTC đã cử Đức TGM Charles Scicluna người Malta, với sự trợ giúp của 1 LM thuộc Bộ giáo lý đức tin, đến gặp các nạn nhân của cha Karadima ở New York và tại Santiago de Chile. Ngày 20-3 vừa qua, Đức TGM Scicluna đã trao cho ĐTC tập hồ sơ gồm 2.300 trang thu thập 64 chứng từ của các nạn nhân, trình bày những dữ kiện, nhất là bao nhiêu sự kiện đau thương mà cho đến nay không ai trong hàng giáo phẩm Công Giáo ở Chile muốn nghe. Thư của ĐTC gửi 34 GM thuộc HĐGM có đoạn viết:
“Tôi đã phạm những sai lầm trầm trọng trong việc thẩm định và nhận xét về tình trạng, nhất là vì thiếu thông tin chân thực và quân bình. Ngay từ bây giờ tôi xin lỗi tất cả những người mà tôi đã làm thương tổn và hy vọng có thể đích thân xin lỗi trong những tuần lễ tới đây, trong những cuộc gặp gỡ các đại diện của những người đã làm chứng”.
ĐTC cũng nói với các GM Chile rằng “cần tái lập sự tín nhiệm nơi Giáo Hội, - sự tín nhiệm này đã bị phá vỡ vì những sai lầm và tội lỗi của chúng ta, - hầu chữa lành một số vết thương không ngừng “rướm máu” trong xã hội Chile.
ĐTC cũng khiêm tốn xin sự cộng tác và giúp đỡ của các GM Chile trong việc phân định những biện pháp ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cần đề ra để tái lập sự hiệp thông trong Giáo Hội tại Chile, với mục đích chữa lành gương mù gương xấu bao nhiêu có thể và tái lập công lý. Ngài viết:
“Tôi mời tất cả các GM Chile đến Roma để thảo luận về những điều phải làm, và ngay từ bây giờ tôi xin Giáo Hội tại Chile cầu nguyện”.
Trong số những biện pháp cụ thể được thông báo ngay, ĐTC đã mời 3 nạn nhân chính của cha Karadima đến Vatican để gặp ngài, và ngài xin Đức TGM Santiago Silva Retamales, Chủ tịch HĐGM Chile, mau lẹ công bố lá thư này. (Rei 11-4-2018)
Đọc nhiều nhất Bản in 12.04.2018 13:01