Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình hòa giải tại Odisha, Ấn độ
§ Linh Tiến Khải
Nhân kỷ niệm 10 năm cuộc bách hại kitô hữu tại Odisha ngày 25/8/2018 này giáo phận Cuttack-Bhubaneswar sẽ tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho hòa giải hòa bình.
Trong thông cáo ĐC John Barwa, TGM giáo phận, cho biết Thánh lễ sẽ được cử hành tại trường học dòng thánh Giuse và nhắm mục đích cầu nguyện cho sự tha thứ, hòa giải và hòa bình.
"Các vụ tấn kích bách hại Kitô hữu xảy ra vào nửa đêm ngày 25 tháng 8 năm 2008, tại Kandhamal trong bang Odisha, đã là một trang đen tối trong lịch sử yêu chuộng hòa bình của người dân Odisha và Ấn Độ độc lập. Các vụ tấn kích đã kéo dài mấy tháng trời khiến cho nhiều người chết, bị thương, nhiều nhà thờ, trường học, nhà thương, trạm y tế, văn phòng, trung tâm bác ái xã hội giúp dân nghèo cũng như nhà của dân chúng đã bị đốt phá. Phụ nữ và thiếu nữ bị các băng đảng bạo lực hãm hiếp và hàng chục ngàn người phải chạy trốn vào rừng.
Nhưng người dân Odisha muốn sang trang lịch sử và canh tân xã hội với hòa bình và hòa hợp xã hội. Cộng đoàn Kitô tin nơi Thiên Chúa là Thiên Chúa của thứ tha, hòa giải, và hòa bình. Chúng tôi cũng nhớ rằng sau 10 năm thù hận và giận dữ đã có thể gây hại cho xã hội như thế nào. Chúng tôi cầu mong nó đừng bao giờ xẩy ra nữa. Chúng tôi không thù nghịch ai. Giống thánh Phaolô chúng tôi tin rằng: “Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng; bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt” (2 Cr 4,8-9).
Trên 10 năm qua giáo phận Cuttack-Bhubaneswar đã gần gũi các nạn nhân, và đã đi tiên phong trong tiến trình tìm công lý cho họ và những người đã phải đau khổ. Chúng tôi đã tổ chức nhiều buổi biểu tình, gửi các giác thư và tiếp tục tranh đấu tại tòa án cho công lý.
Thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình hòa giải cũng là thánh lễ tạ ơn vì các chứng nhân đức tin anh hùng, và xin ơn cho Giáo Hội tiếp tục được củng cố trong việc sống đức tin. Nó cũng là lời kêu gọi mọi người thiện chí, đặc biệt những ai tin nơi tinh thần đời, nền dân chủ, công lý và hòa bình."
Bắt đầu từ cuối tháng 8 năm 2008 các nhóm Ấn giáo cuồng tín tại Kandhamal đã tấn công các kitô hữu trong nhiều tháng trời. Khoảng 100 tín hữu kitô đã bị giết vì khước từ theo Ấn giáo, 6.500 căn nhà bị đốt phá, 395 nhà thờ bị tàn phá bình địa trong 600 làng và 56.000 người phải chạy trốn vào rừng lánh nạn. Năm 2016 ĐHY Gracias Oswald, hồi đó là TGM Mumbai, đã mở án phong chân phước cho các tín hữu tử vì đạo nói trên.
Đọc nhiều nhất Bản in 18.08.2018 14:24