Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Sứ điệp video của Đức Thánh Cha và Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc

§ Hồng Thủy

Sáng thứ Sáu 20/12/2019, Đức Thánh Cha đã tiếp ông Antonio Guterres, Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc. Cuối cuộc gặp gỡ, mỗi vị đã đưa ra một sứ điệp video kêu gọi hòa bình.

- Audio Sứ điệp video của Đức Thánh Cha và Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc

Đừng nhắm mắt hay ngoảnh mặt đi trước những bất hạnh của thế giới

Trong sứ điệp video của mình, Đức Thánh Cha mời gọi thế giới đừng nhắm mắt hay ngoảnh mặt đi trước những bất công, bất bình đẳng, nạn nghèo đói trên thế giới, các trẻ em chết vì thiếu nước, thức ăn và chăm sóc y tế cần thiết. Ngài mời gọi thế giới chống lại mọi hình thức lạm dụng trẻ em và vượt qua sự dửng dưng trước các tấn công chống lại nhân phẩm và sự sống con người, bao gồm trẻ chưa được sinh ra.

Lạm dụng tôn giáo

Đức Thánh Cha cũng nói về việc lợi dụng tôn giáo. “Chúng ta không thể và không được nhìn đi nơi khác khi các tín hữu của các hệ phái đức tin khác bị bách hại tại những nơi khác trên thế giới. Việc dùng tôn giáo để kích động thù hận, bạo lực, đàn áp, cực đoan và cuồng tín mù quáng, cũng như buộ người khác phải xuất cư và bị gạt ra bên lề kêu lên tới Chúa đòi trả báo.”

Tiếp đến Đức Thánh Cha cũng lên án các cuộc chạy đua vũ khí và tái trang bị vũ khí hạt nhân. Ngài kêu gọi thế giới đừng dửng dưng trước các cuộc chiến tiếp tục gây ra cái chết của nhiều người vô tội.

Tin tưởng đối thoại

Để xây dựng một thế giới hòa bình, theo Đức Thánh Cha, không thể thiếu sự tin tưởng đối thoại giữa các dân và các nước, vào sự đa phương, vào vai trò của các tổ chức quốc tế và vào ngoại giao như một công cụ để tăng cường sự hiểu biết và thỏa thuận. Đức Thánh Cha cũng mời gọi thế giới chăm sóc trái đất được “Chúa ủy thác cho hết thế hệ này sang thế hệ khác để gieo trồng và trao cho lại cho con cháu chúng ta”. Và ngài không quên mời gọi cộng đồng quốc tế lắng nghe người trẻ.

Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha nói: “Trong tất cả sự đơn giản thực sự của nó, Giáng sinh nhắc nhở chúng ta rằng điều thực sự quan trọng trong cuộc sống chính là tình yêu".

Sau đó, ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp quốc cũng đưa ra một sứ điệp video. (Vatican News 20/12/2019)

Hồng Thủy - Vatican

Đọc nhiều nhất Bản in 21.12.2019 12:12