Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Sứ Điệp ĐGH Phanxicô gửi nhân dân ba nước vùng Baltic

§ Lm Trần Đức Anh, OP

ĐTC chào thăm nhân dân 3 nước vùng Baltique: Lituani, Lettoni, Estoni, và cầu mong cuộc viếng thăm của ngài tại 3 nước này là một nguồn khích lệ cho tất cả mọi người thiện chí.

Cuộc viếng thăm của ĐTC sẽ bắt đầu từ sáng thứ Bẩy hôm nay, 22-9-2018, và kết thúc vào tối thứ Ba, 25-9 sắp tới.

Trong sứ điệp, sau khi thân ái chào thăm nhân dân 3 nước, ĐTC nói: “Tuy tôi đến như mục tử của Giáo Hội Công Giáo, nhưng tôi cũng muốn đến với tất cả mọi người và trao tặng một sứ điệp hòa bình, thiện chí và hy vọng cho tương lai.

Chào mừng kỷ niệm 100 năm độc lập

“Cuộc viếng thăm của tôi trùng vào kỷ niệm 100 năm đất nước của anh chị em được độc lập và dĩ nhiên tôi kính trọng tất cả những người đã hy sinh trong quá khứ, nhờ đó những quyền tự do trong hiện tại có thể được thể hiện. Như chúng ta biết, tự do là một kho tàng cần phải được kiên trì bảo tồn và thông truyền lại cho các thế hệ trẻ, như một gia sản quí giá. Trong những thời kỳ đen tối, bạo lực và bách hại, ngọn lửa tự do không bị tắt lịm, nhưng gợi lên niềm hy vọng một tương lai, trong đó phẩm giá Thiên Chúa ban cho mỗi người được tôn trọng và tất cả chúng ta cảm thấy được kêu gọi cộng tác vào việc xây dựng một xã hội công chính và huynh đệ.”

Khích lệ mọi người thiện chí hoạt động cho công ích

ĐTC nói thêm rằng: “Ngày nay cảm thức ấy về tình liên đới và phục vụ công ích là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Tôi cầu mong cuộc viếng thăm của tôi là một nguồn khích lệ cho tất cả những người thiện chí, được những giá trị tinh thần và văn hóa sâu xa nhất thừa hưởng từ quá khứ, và đang làm việc trong an bình để thoa dịu những đau khổ của anh chị em ở trong tình cảnh túng thiếu, đồng thời thăng tiến tình đoàn kết và hòa hợp trong xã hội, trên mọi bình diện.”

Cám ơn những người cộng tác vào việc chuẩn bị

Sau cùng, ĐTC nói: “Tôi biết nhiều người đang hoạt động khẩn trương để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của tôi và tôi chân thành cám ơn họ. Tôi bày tỏ sự gần gũi với tất cả anh chị em trong kinh nguyện và gửi đến anh chị em lời chúc lành của tôi. Tôi cũng xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em!” (Rei 20-9-2018)

Lm Trần Đức Anh, OP

Đọc nhiều nhất Bản in 21.09.2018 09:57