Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Phong trào quốc tế công nhân công giáo kỷ niệm 50 năm thành lập

§ Linh Tiến Khải

AVILA: Thách đố mới của Phong trào lao động công giáo quốc tế là tái truyền giảng Tin Mừng cho thế giới lao công.

Trên đây là kết luận của hội nghị Phong trào lao động công giáo quốc tế triệu tập tại đại học Thần Bí Avila bên Tây Ban Nha trong các ngày từ 15 tới 21 tháng 7 vừa qua, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập. Tham dự hội nghị đã có phái đoàn của 42 quốc gia cùng với nhiều giới chức chính quyền, các chuyên viên và các vị lãnh đạo các tổ chức và các nghiệp đoàn lao động công giáo. Mọi người cảm tạ Thiên Chúa về các thành quả Phong trào đã đạt được trong 50 năm đồng hành với các anh chị em công nhân và chia sẻ các vấn đề, các khó khăn, khổ đau và các buồn vui của họ. Trong sứ điệp gửi ĐGM Avila ĐTC Phanxicô đã mời gọi phong trào canh tân niềm hăng say đem Tin Mừng đến cho thế giới lao động để tiếng nói của các công nhân tiếp tục vang lên trong Giáo Hội, và tranh đấu để mọi người có thể sống phẩm giá của họ và không có ai bị loại trừ.

Ý thức được các hạn hẹp của mình Phong trào công nhân công giáo quốc tế muốn tiếp tục lớn lên và cộng tác với tất cả mọi thực tại khác nhằm xây dựng một thế giới công bằng liên đới và có thể chịu đựng nổi. Tất cả mọi công nhân công giáo vùng miền quốc gia và quốc tế đều được mời gọi góp phần thực thi sứ mệnh rao giảng Tin Mừng trong môi trường sống của mình. Phong trào cũng muốn thăng tiến tương quan giữa các phong trào và các sinh hoạt mục vụ khác nhằm đẩy mạnh việc đào tạo và duyệt xét cuộc sống trung thực với niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô, học hiểu giáo huấn xã hội của Hội Thánh, phân tính tình trạng sống của các anh chị em công nhân vùng miền, tố cáo các tình trạng vi phạm quyền lợi của giới công nhân, bảo vệ phẩm giá của họ, thăng tiến các cơ may đồng đều cho các công nhân nam nữ trong mọi lãnh vực, đòi hỏi các chính quyền bảo đảm công ăn việc làm xứng đáng cho tất cả mọi người, một lương bổng xã hội hay trợ cấp xã hội để tránh cảnh hàng triệu nguời bị loại bỏ trong trường hợp không được bảo đảm công ăn việc làm. Sau cùng phong trào mời mọi người tham dự đại hội “Ngày quốc tế cho công việc xứng đáng” sẽ được tổ chức vào ngày mùng 7 tháng 10 tới đây (FIDES 22-702917)

Linh Tiến Khải

Đọc nhiều nhất Bản in 25.07.2017 15:40