Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Philippines cảnh giác trước các cuộc tấn công khủng bố vào Tuần Thánh
§ Hồng Thủy
Chính quyền Philippines cảnh giác về khả năng có các cuộc tấn công khủng bố sau các báo cáo về người lãnh đạo mới của nhóm Nhà nước Hồi giáo trong vùng.
Các viên chức an ninh nói rằng Abu Dar, được cho là lãnh đạo mới của nhóm Hồi giáo tại Đông nam á, có khả năng, nguồn trợ cấp và các liên lạc để thực hiện các cuộc khủng bố.
Phát ngôn viên của quân đội Philippines, tướng Brig. Bienvenido Datuin nói rằng chính quyền đang kiểm soát Manila kỹ càng để bảo đảm khủng bố không xảy ra ở đây. Ông từ chối cho biết những vùng nào có thể là mục tiêu của nhóm khủng bố, nhưng bảo đảm rằng những nơi này được chính quyền kiểm soát kỹ từ bây giờ. Ông cũng cho biết quân đội được thông báo rằng nhóm của Dar đang tổ chức, chiêu mộ và huấn luyện … và ông nói rằng không được loại trừ khả năng có một vụ tấn công.
Trong khi đó, các lãnh đạo Giáo hội Công giáo, cảnh giác người Philippines phải cảnh tỉnh, đặc biệt trong khi tham dự Tuần Thánh. Đức cha Broderick Pabillo, phụ tá của Manila, nói: “luôn có những nhóm muốn gây roói.”Ngài kêu gọi mọi người tôn trọng các cử hành tôn giáo.
Cha Jerome Secillano thuộc văn phòng ngoại vụ của Hội đồng Giám mục nói: “Công chúng cần cảnh giác để chúng ta không trở thành nạn nhân của các hành động kinh khủng tiềm ẩn.” Cha kêu gọi những người thi hành luật không chỉ thắt chặt an ninh xung quanh các nơi thờ phượng trong Tuần Thánh nhưng phải “xuất hiện nhiều nơi chốn chung.”
Ngày 03/03, lực lượng an ninh đã bắt một nhân vật lãnh đạo trong nhóm khủng bố đã tấn công Marawi hồi năm ngoái. Các nhân viên an ninh cho rằng có khả năng một số chiến binh khủng bố thoát được cuộc truy bắt ở Mindanao hiện đang ở Manila.
Cuộc khủng bố tấn công Marawi vào tháng 5 năm ngoái đã gây nên cái chết cho 974 tên khủng bố, 168 quân nhân và cảnh sát, cùng với 47 thường dân. Hiện nay khoảng 350 ngàn người đang sống trong các nơi cư trú tạm thời xung quanh Marawi sau khi thành phố bị phá hủy. (Ucan News 08/03/2018)
Đọc nhiều nhất Bản in 08.03.2018 13:06