Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Phát triển đích thật là thăng tiến con người toàn diện
§ Linh Tiến Khải
GENÈVE: Sự phát triển đích thật không chỉ liên quan tới kinh tế nhưng bao gồm việc thăng tiến mọi quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, tôn giáo và cũng đi liền với việc giải trữ vũ khí và suẻ dụng dùng các tài nguyên cho việc phát triển.
ĐTGM Ivan Jurkovic, quan sát viên thường trực của Toà Thánh cạnh các tổ chức của Liên Hiệp Quốc tại Genève đã khẳng đinh như trên trong bài phát biểu trước phiên họp của Nhóm làm việc liên chính phủ về quyền phát triển hôm 23 tháng 4 vừa qua.
Toà Thánh ủng hộ và coi dự án 2030 về phát triển có thể thực hiện được do Liên Hiệp Quốc đề ra như một dấu chỉ hy vọng quan trọng, trong đó cộng đồng quốc tế dấn thân đề ra các biện pháp giúp nhổ tận gốc rễ các lý do gây ra các vấn đề mà đa số dân trên thế giới phải đương đầu. Vị đại diện Toà Thánh nhấn mạnh bản vị con người như trung tâm điểm của nỗ lực phát triển trên mọi bình diện bằng cách nêu bật vài điểm trong Tuyên ngôn về quyền được phát triển. Tuyên ngôn này coi quyền được phát triển là một quyền con người; con người như trọng tâm của việc phát triển; phát triển là trách nhiệm của tất cả mọi người; và bổn phận của các chính quyền là cộng tác với nhau để bảo đảm cho việc phát triển.
Dự án 2030 về phát triển cũng dấn thân bài trừ nạn gian tham hối lộ, bảo đảm cho mọi người có được công lý với các cơ cấu hũu hiệu và đáng tin cậy trên mọi bình diện. Thật ra phát triền không chỉ liên quan tới kinh tế mà cũng liên hệ tới mọi lãnh vực khác trong cuộc sống con người. Đặt để con người vào trung tâm điểm của mọi chương trình phát triển cũng có nghĩa là bảo vệ nó khỏi mọi tội phạm đáng ghét và coi con người cao hơn mọi lợi lộc quốc già và địa lý chính trị. Ở đâu phẩm giá con người không được tôn trọng bởi các chính quyền, và cơ cấu hay cá nhân, thì ở đó con người có nguy cơ trở thành dụng cụ cho lợi nhuận vật chất và nhân phẩm có nguy cơ bị hy sinh cho vật chất. Trước tình hình ích kỷ và các đường lối chính trị thiển cận gia tăng chỉ nhắm lợi nhuận thay vì công ích, việc đối thoại và và cộng tác là con đường duy nhất giúp đương đầu với các vấn đề của thế giới ngày nay và tìm ra các giải pháp hữu hiệu. Nhân loại đang phải đương đầu với các thách đố đòi hỏi có các đường lối phát triển toàn diện hầu có thể lo cho công ích và cải thiện mọi bình diện cuộc sống của người dân (REI 23-4-2018)
Đọc nhiều nhất Bản in 25.04.2018 16:13