Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

50 ngàn người tham gia Cuộc tuần hành vì Sự sống ở Slovakia

Hôm Chúa nhật 22 tháng 9, tại Bratislava, thủ đô Slovakia, khoảng 50 ngàn người đã tham gia Cuộc tuần hành vì Sự sống. ĐTC Phanxicô khuyến khích và đã chúc lành cho Cuộc tuần hành.

Bản in Đọc tiếp 25.09.2019. 16:22

ĐTC cảm kích những mẫu gương hoán cải của cộng đoàn “Những Chân trời mới”

Cuộc viếng thăm bất ngờ của ĐTC hôm thứ Ba ngày 24/9/2019, tại Cơ sở “Cittadella Cielo” thuộc cộng đoàn “Những Chân trời mới” đã để lại những ấn tưởng tốt đẹp cho cộng đoàn. Trước khi dâng Thánh lễ, ĐTC đã gặp gỡ và nói chuyện với các thành viên của cộng đoàn; nghe lời chứng của những người trẻ, những người đã thành công trong việc cai nghiện ma túy.

Bản in Đọc tiếp 25.09.2019. 16:14

Đại hội thường niên của Hội đồng Giám mục Canada

Trong báo cáo khai mạc Đại hội thường niên của các Giám mục Canada, Đức cha Lionel Gendron, Giám mục giáo phận Saint-Jean-Longueuil, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, mời gọi các Giám mục Canada hãy thực thi tích cực vai trò thầy dạy, đặc biệt là người hướng dẫn của các thế hệ trẻ.

Bản in Đọc tiếp 25.09.2019. 13:51

Hơn 200 vụ tấn công các Kitô hữu tại Ấn Độ trong năm 2019

Trong một báo cáo, tổ chức phi chính phủ “Liên minh bảo vệ tự do” có trụ sở tại New Dehli đã ghi nhận trong 243 ngày của năm 2019, tại Ấn Độ đã có 218 vụ tấn công các loại chống lại các Kitô hữu. Trong số các vụ tấn công có 159 vụ bạo lực hàng loạt.

Bản in Đọc tiếp 24.09.2019. 13:24

ĐTC bất ngờ viếng thăm cơ sở "Cittadella Cielo" của cộng đoàn “Những Chân trời mới”

Sáng 24/9/2019, ĐTC Phanxicô đã bất ngờ viếng thăm cơ sở “Cittadella Cielo” của cộng đoàn “Những Chân trời mới” ở Frosinone.

Cơ sở “Cittadella Cielo”,

Cơ sở “Cittadella Cielo”, được cô Chiara Amirante thành lập năm 1993, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua các trung tâm lắng nghe và hỗ trợ sự sống, các ngôi nhà gia đình, nơi làm việc, cơ sở này đưa họ tái hòa nhập vào cuộc sống và công việc. Từ nhiều năm nay cơ sở này chăm sóc những người mang những vết thương trong tâm hồn khi cuộc đời họ đi vào ngõ cụt của ma túy, nghiện ngập, cờ bạc, mại dâm và rồi rơi vào một ngõ cụt khác khi bị loại bỏ, gạt ra bên lề xã hội, bị ngay cả chính gia đình mình từ bỏ.

Bản in Đọc tiếp 24.09.2019. 12:50

Sứ điệp video ĐTC gửi Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp quốc

Trong sứ điệp video gửi đến Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu năm 2019 nhóm tại trụ sở Liên hiệp quốc ở New York hôm 23/9, ĐTC bày tỏ lo âu về sự thay đổi khí hậu. ĐTC nhận định rằng cần một lời đáp trả có tính tập thể, một ý chí chính trị thật sự và những cách tiêu thụ mới tương xứng với phẩm giá của con người.

Bản in Đọc tiếp 24.09.2019. 11:52

Cha Paul Mast và chương trình viết thư cho tù nhân trong giáo xứ

Cha Paul Mast, linh mục thuộc Giáo phận Wilmington, phục vụ tại Giáo xứ Thánh Polycarp ở Delaware, đang phát động một chương trình đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu “Ta bị tù đày các ngươi đã viếng thăm Ta” (Mt 25,36). Việc thăm viếng mà cha đang thực hiện có hình thức đặc biệt: không trực tiếp gặp các tù nhân nhưng viết thư.

Bản in Đọc tiếp 24.09.2019. 11:42

50 tù trưởng bản địa sẽ có mặt tại Roma

Ngày 20 tháng 9, Tòa Thánh cho biết 50 nhà lãnh đạo bản địa vùnng Amazon và các vùng khác sẽ có mặt ở Roma nhân dịp Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon. Cha Michael Czerny, thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng cho biết: Sáng kiến này đáp ứng nhu cầu của những người dân vùng Amazon, làm cho họ cảm thấy "Giáo hội đang đồng hành với họ".

Bản in Đọc tiếp 24.09.2019. 11:33

Đức cha Décoste kêu gọi "Đừng để Haiti chết"

Từ ngày 7/2/2019 đất nước lại rơi vào khủng hoảng chính trị sâu sắc. Thêm vào đó tình hình trở nên tồi tệ hơn do cuộc khủng hoảng nhiên liệu, gây ra làn sóng phản đối mới. Đức cha Décoste kêu gọi "Đừng để Haiti chết".

Bản in Đọc tiếp 24.09.2019. 11:31

ĐTC tiếp Liên đoàn các tuần báo Công Giáo Italia

Anh chị em hãy là tiếng nói lương tâm cho một nền báo chí có khả năng phân biệt thiện và ác. Nhà báo là người ghi chép lịch sử, anh chị em được kêu gọi xây dựng lại ký ức của sự thật, làm việc vì sự gắn kết xã hội, nói sự thật bằng mọi giá. Điều này cũng có nghĩa là tự do trước độc giả.

Bản in Đọc tiếp 24.09.2019. 11:28