Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Mân Côi trọng thể tại Pompei

POMPEI. ĐTC Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu luôn sống chiều kích chiêm niệm và tông đồ trong khi đọc kinh Mân Côi.

Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi đọc Kinh Mân Côi trọng thể lúc 5 giờ chiều chúa nhật 19-10-2008 tại Đền Thánh Đức Mẹ Pompei cách Roma hơn 200 cây số về hướng nam, cùng với các GM miền Campania và hàng ngàn tín hữu.

Bản in Đọc tiếp 22.10.2008. 13:49

Lịch sử sẽ phán xét người Công giáo ra sao trong cuộc bầu cử 2008?

Giáo hội Công giáo thường bị kết án là đã đồng lõa trong một số những điều ác khác nhau xảy ra trong xã hội, chẳng hạn như chế độ nô lệ, sự phát triển của đảng Quốc xã, và ngay cả vụ tàn sát hàng loạt người Do thái ở thế chiến thứ II.

Bản in Đọc tiếp 22.10.2008. 13:35

Tình Yêu Mãnh Liệt Hơn Sự Chết

SrAmmanuelle.jpg

Zenit 20.10.08 -- Soeur Ammanuelle, nhũ danh Madeleine Cinquin, Vị nữ tu Đức Bà Sion, bạn của những người khố rách áo ôm ở Cairo (Ai Cập), người mê hoặc thanh thiếu niên mà Sœur không ngần ngại nói về tình yêu Chúa với những lời trong Sách Nhã Ca, rằng "tình yêu mạnh hơn sự chết", đã từ trần ở tuổi 99 trong đêm 19 rạng 20. (Sœur sẽ tròn 100 tuổi vào ngày 16.11 tới đây).

Bản in Đọc tiếp 22.10.2008. 13:17

12 ngàn người dự lễ phong Chân phước Song thân thánh Têrêsa Hài Đồng tại Lisieux

LISIEUX, Pháp quốc - Hơn 12 người hành hương, trong số có 8 ngàn người ngoài tiền đình Vương Cung Thánh Đường Thánh Têrêxa tại Lisieux, dự Thánh Lễ Đại Triều do Đặc Phái Viên của Đức Thành Cha Bênêdictô XVI là Đức Hồng Y José Saraiva Martins, nguyên Bộ Trưởng Thánh Bộ Phong Thánh, cử hành nghi thức phong Chân Phước cho song thân của Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu là Ông Louis Martin và Bà Zélie Guérin.

Bản in Đọc tiếp 22.10.2008. 02:07

Giáo phận Philadelphia cảnh báo sự nguy hiểm của Đạo Luật Tư Do Lựa Chọn

Trách Nhiệm Lương Tâm Công Giáo Trong Việc Bầu Cử

Philadelphia ngày 19/10/2008: Trong tuần lễ vừa qua, các Đức Giám Mục trong toàn tiểu Bang Pennsylvania đã phát động chiến dịch “Tôn trọng sự sống” để đánh thức lương tâm mọi người. Đức Hồng Y Justin Rigali thuộc Giáo phận Philadelphia đã cảnh báo sự nguy hiểm của Đạo Luật Tư Do Lựa Chọn (freedom of choice act).

Bản in Đọc tiếp 22.10.2008. 01:54

Đức Thượng Phụ Bartolomaios I ngỏ lời với Thượng Hội đồng Giám Mục

VATICAN 18/10/2008 -- Lần đầu tiên trong lịch sử, một vị Thượng Phụ chung của Chính Thống giáo được mời ngỏ lời với Thượng Hội đồng GM thế giới.

Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, Giáo chủ Chính Thống Constantinople ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, và cũng là giáo chủ danh dự chung của toàn Chính Thống Giáo, đã được ĐTC Biển Đức 16 mời đến dự buổi hát Kinh Chiều I lúc 5 giờ chiều thứ bẩy, 18-10-2008 tại nhà nguyện Sistina ở Dinh Tông Tòa, và ngỏ lời với hơn 240 nghị phụ, cùng với các dự thính viên và chuyên viên của Công nghị GM thế giới kỳ thứ 12 về Lời Chúa. Lên tiếng bằng tiếng Anh vào cuối buổi hát Kinh Chiều, Đức Thượng Phụ Bartolomaios I đã cám ơn ĐTC vì đã mời ngài đến tham dự và ngỏ lời với Thượng HĐGM và nhận định rằng: ”Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một vị Thượng phụ chung được cơ hội ngỏ lời với một Thượng HĐGM của Giáo Hội Công Giáo Roma và qua đó tham dự vào đời sống của Giáo Hội anh em ở cấp cao như thế”.

Bản in Đọc tiếp 18.10.2008. 17:43

Chính trị và tôn giáo không thể chống đối nhau khi thực sự phục vụ công ích

VATICAN 18/10/2008 --Ngày mùng 4 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã chính thức viếng thăm tổng thống Cộng Hòa Italia, ông Giorgio Napolitano, để đáp lễ cuộc viếng thăm của tổng tống tại Vaticăng ngày 20 tháng 11 năm 2006. Đây là lần thứ 9 một vị Giáo Hoàng đến viếng thăm tổng thống Italia tại điện Quirinale, kể từ cuối năm 1939, tức 10 năm sau khi Italia và Tòa thánh ký kết hiệp đinh Laterano. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã viếng thăm điện Quirinale lần đầu tiên ngày 24 tháng 6 năm 2005 thời tổng thống Azeglio Ciampi, tức là 5 tuần sau khi được bầu làm chủ chăn Giáo Hội hoàn vũ.

Bản in Đọc tiếp 18.10.2008. 17:42

Càng tiến bộ lại càng nghèo đói

16 tháng 10 vừa qua là ”Ngày Lương Thực Thế Giới”. Năm nay ngày này có đề tài là ”An ninh lương thực thế giới: các thách đố của sự thay đổi khí hậu và năng lượng sinh học”.

Trong sứ điệp gửi ông Jacques Diouf, Tổng giám đốc tổ chức Lương Nông Quốc Tế, gọi tắt là FAO, nhân dịp này, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI kêu gọi loại trừ những nguyên nhân làm cho biết bao nhiêu người trên thế giới này phải chịu nạn đói khát và các hậu qủa cùng cực của nó. Đức Thanh Cha ghi nhận rằng ”Các phương tiện và tài nguyên mà thế giới hiện có có thể cung cấp đầy đủ lương thực để thỏa mãn các nhu cầu gia tăng của từng người. Vậy tại sao lại không thể tránh cho biết bao nhiêu người khỏi phải rơi vào cảnh đói khát cùng cực? Có nhiều lý do khiến cho cảnh thừa bứa và thiếu thốn thường hiện hữu cạnh nhau. Một trong những lý do đó là ”cuộc chay đua tiêu thụ không thể dừng được”; rồi còn có ”sự thiếu ý chí trong việc kìm hãm các ích kỷ của các quốc gia và các nhóm quốc gia”.

Bản in Đọc tiếp 18.10.2008. 17:40

Một Thượng Hội Đồng ngoại thường (12)

Đức Giáo Hoàng chỉ trích các học giả bác khước thần tính Chúa Kitô

Theo Robert Mickens, trong một bài báo đăng trên tờ “The Tablet” của Anh ngày 18 tháng Mười, vào tuần này Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã lên tiếng chỉ trích giới học giả thánh kinh “chính dòng” ở Đức đã “rút gọn mọi sự vào lãnh vực nhân bản” mà bác khước lãnh vực thần linh, trong đó có việc Phục Sinh của Chúa Kitô và việc thiết lập Phép Thánh Thể.

Bản in Đọc tiếp 18.10.2008. 11:02

Một Thượng Hội Đồng ngoại thường (11)

Phúc Trình Sau Các Thảo Luận

Như đã trình bầy trên đây, tại phiên khoáng đại thứ 17 của THĐ, sau khi kết thúc phần tham luận của các nghị phụ cũng như khách mời, trong tư cách Tổng Phúc Trình Viên của THĐ, Đức Hồng Y Marc Ouellet, Tổng giám mục Québec đã đọc bản phúc trình gọi là “Relatio post disceptationem” (Phúc Trình Sau Thảo Luận) trong 70 phút.

Bản in Đọc tiếp 17.10.2008. 15:14