Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đức Thánh Cha tiếp kiến Đức TGM Giáo Chủ Chính Thống Albani

VATICAN. Sáng 4-12-2009, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến Đức TGM Anastas, Giáo Chủ Chính Thống Albani, đến viếng thăm chính thức tại Tòa Thánh.

Cùng tháp tùng Đức TGM, có nhiều chức sắc của Giáo Hội Chính Thống tự trị tại Albani. Trong diễn văn chào mừng phái đoàn, ĐTC nhắc đến sự hiện diện của Kitô giáo từ thời các Thánh Tông Đồ tại Albani, bấy giờ được gọi là miền Illyricum (Cv 17,1; Rm 15,19). Cả Chính Thống lẫn Công Giáo tại Albani đã chịu bách hại tàn khốc dưới chế độ vô thần thù nghịch và đàn áp, nhiều tín hữu Kitô đã hy sinh tính mạng vì đức tin. Sự sụp đổ của chế độ đã mở đường cho sự tái thiết các cộng đoàn Công Giáo và Chính Thống tại Albani.

Bản in Đọc tiếp 04.12.2009. 10:59

Tòa Thánh và Liên bang Nga sẽ lập quan hệ ngoại giao

VATICAN. Tòa Thánh và Liên bang Nga sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao hoàn toàn với nhau, trên cấp Sứ thần về phía Tòa Thánh và Đại Sứ về phía Nga.

Quyết định trên đây đã được đề ra trong buổi tiếp kiến của ĐTC Biển Đức 16 dành cho Tổng thống Liên bang Nga, Ông Dmitrij Medvedev và đoàn tùy tùng, chiều ngày 3-12-2009.

Bản in Đọc tiếp 04.12.2009. 10:59

Giáo Hội Hàn Quốc đưa ra kế hoạch truyền giáo trong các giáo phận

Seoul (AsiaNews / Cbck) – Bằng việc bắt đầu năm phụng vụ mới (ngày 29.11.2009), các giám mục trong tất cả các giáo phận của Hàn Quốc đã công bố thư mục vụ cho năm 2010: họ mời gọi tất cả các tín hữu đưa ra sáng kiến loan báo Tin Mừng cho cộng đồng xã hội và thế giới quanh mình, nhưng không quên biến đổi chính bản thân họ.

Bản in Đọc tiếp 04.12.2009. 09:59

Thần học kiểu luật sĩ xưa

3.12.2009 -- Ủy Ban Thần Học Quốc Tế hiện đang họp phiên họp toàn thể hàng năm tại Vatican. Trong bài giảng tại thánh lễ khai mạc hội nghị, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI nói rằng nhà thần học đích danh là người ý thức được các giới hạn của mình và không để mình bị cám dỗ rơi vào việc cố gắng bắt Thiên Chúa phải chịu các giới hạn của trí khôn con người.

Bản in Đọc tiếp 04.12.2009. 09:58

Nga và Tòa Thánh Vatican đã thiết lập quan hệ ngoại giao một cách đầy đủ

VATICAN 3/12/09 – Cơ quan truyền thông BBC loan báo là Tổng thống Dmitri Medvedev đã ký một sắc lệnh thiết lập quan hệ ngoại giao một cách đầy đủ giữa Nga và Tòa thánh Vatican.

Bản in Đọc tiếp 04.12.2009. 09:57

Vấn đề Tín Lý và Nhiệm Vụ Dân Cử

Gần đây cuộc tranh luận trên diễn đàn quốc gia trở nên sôi nổi về vấn đề “một Giáo Hội có quyền đòi hỏi tín hữu cuả mình là Đại Diện Dân Cử phải tuân theo Tín Điều khi thi hành nghĩa vụ cho thành phần dân số đa dạng không?”

Bản in Đọc tiếp 04.12.2009. 09:53

Sứ điệp Ngày Thế Giới Các Bệnh Nhân lần thứ 13 (Năm 2010)

Vatican (AsiaNews) - Trong nền văn hóa ngày nay "thật cần thiết cho sự hiện diện chu đáo và bao quát của Giáo Hội đối với bệnh nhân, cũng như sự hiện diện trong xã hội với khả năng truyền tải một cách hiệu quả các giá trị Tin Mừng để bảo vệ sự sống con người trong mọi giai đoạn cuộc đời, từ lúc thụ thai cho đến khi nhắm mắt lìa đời theo cách tự nhiên" là mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với huấn từ này, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI giải thích tầm quan trọng của sự hiện diện của Kitô hữu bên cạnh những người đau khổ. Sự hiện diện đó, trong Năm Linh Mục, mời gọi các linh mục gần gũi cách đặc biệt với các bệnh nhân.

Bản in Đọc tiếp 04.12.2009. 09:50

Nhà thờ Đức Bà Alençon trở thành vương cung thánh đường

Trang tin HĐGM Pháp, 02/12/2009- Có khoảng 900 người đang chờ đợi một buổi cử hành chính thức để nâng Nhà thờ Đức Bà Alençon lên hàng vương cung thánh đường vào Chúa Nhật, ngày 6 tháng 12 tới đây. Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, Tổng giám mục Bordeaux sẽ chủ sự thánh lễ cùng với đức cha Jean-Claude Boulanger, giám mục giáo phận Séez. Ngôi nhà thờ này đã được đức giáo hoàng Bênêdicto XVI nâng lên hàng tiểu vương cung thánh đường vào tháng sáu năm ngoái.

Bản in Đọc tiếp 04.12.2009. 09:49

Nhận định về Hồi Giáo hiện nay

Thụy sĩ [Asianews 1/12/2009] - Việc dân chúng Thụy Sĩ bỏ phiếu tán thành luật ngăn cấm xây tháp chuông Hồi giáo tại nước này đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi tại Âu Châu. Sự kiện cũng gợi lên mối quan hệ đày sóng gió giữa Kitô giáo và Hồi giáo tại nhiều nơi trên thế giới. Nhân dịp này, chúng tôi xin được trích đọc bài phân tách của linh mục Samir Khalil Samir, một chuyên gia về Hồi giáo, được hãng thông tấn Công giáo Asianews đăng tải.

Bản in Đọc tiếp 04.12.2009. 09:38

Tình trạng các Giáo hội Tin lành tại Trung Quốc

Hong kong [La Croix 1/12/2009] - Con số các tín hữu Tin lành tại Trung Quốc ngày càng gia tăng.

Giải thích về sự bùng nổ này, mục sư Chan Kim Kwong, Tổng thư ký Hội đồng các Giáo hội Kitô Hong kong, đã nói với nhựt báo Công giáo Pháp La Croix trong số ra ngày 1 tháng 12 năm 2009 như sau: "Theo thống kê chính thức, vào năm 1949, tại Trung quốc có gần một triệu tín hữu Tin lành; trong khi số người Công giáo là 3 triệu. Năm 1980, sau 30 năm xây dựng chủ nghĩa Mao, chính phủ Trung Quốc ước tính con số tín hữu Tin lành hiện nay là 3 triệu; chính phủ chỉ dựa vào sự gia tăng dân số để phỏng đoán về số người Tin lành".

Bản in Đọc tiếp 04.12.2009. 09:31