Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mẹ Maria trong tâm thức của người Paraguay

PARAGUAY - Trong cái nắng oi bức và bất chợt có những cơn bão không được dự báo trước ập đến của mùa Xuân-Hạ vào những ngày cuối năm dương lịch do biến đổi khí hậu toàn cầu khiến cho vụ mùa và đường xá của Paraguay vốn đã thê thảm nay lại lại càng thảm thê hơn. Tuy vậy, các hoạt động vẫn diễn ra bình thường nếu trời ngừng mưa và sức sống của Giáo Hội vẫn mãnh liệt vào những ngày lễ hội, nhất là các lễ liên quan đến Đức Trinh Nữ Maria.

Bản in Đọc tiếp 10.12.2009. 16:23

Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tín thác nơi Mẹ Thiên Chúa

VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi các tín hữu tín thác nơi Mẹ Thiên Chúa giữa những thử thách trong cuộc sống.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài huấn dụ ngắn tại buổi đọc kinh Truyền Tin trưa hôm 8-12-2009, lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội, với hàng chục ngàn tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô dưới trời mưa nhẹ.

Bản in Đọc tiếp 09.12.2009. 15:47

Giáo hội Công giáo tại Lào thiếu lãnh đạo giáo dân

Bangkok [Ucanews 7/12/2009] - Nghèo đói và thiếu nhân viên Giáo hội phục vụ toàn thời gian là hai thách đố lớn nhứt mà Giáo hội tại Lào đang phải đương đầu.

Bản in Đọc tiếp 09.12.2009. 15:39

Các gia đình giúp lễ tại Hàn quốc

Seoul [Ucanews 7/12/2009] - Thay cho các thiếu nhi cung thánh, một giáo xứ tại Hàn Quốc mời gọi nguyên cả gia đình giúp lễ.

Ông Athanasius Kim Gi ho, người đặc trách về các thiếu nhi cung thánh tại giáo xứ Nammok thuộc giáo phận Pusan nói rằng ông rất ngạc nhiên khi linh mục chính xứ để nghị ông và gia đình ông "giúp lễ".

Bản in Đọc tiếp 09.12.2009. 15:38

Quyền bình đẳng giữa linh mục, nam tu sĩ và nữ tu sĩ

Bangkok [Ucanews 7/12/2009] - Các tham dự viên một cuộc hội thảo do Liên hội đồng Giám mục Á Châu tổ chức, đòi hỏi phải tôn trọng quyền và sự bình đẳng của các nữ tu.

Ðược biết một cuộc hội thảo với chủ đề "Ảnh hưởng của văn hóa ngày nay đối với Giáo hội, cách riêng đối với đời sống tu tại Á Châu ngày nay", đã được Văn phòng đời sống thánh hiến của Liên hội đồng Giám mục Á Châu tổ chức tại Hua Hin, Thái Lan, từ ngày 16 đến 21 tháng 11 năm 2009.

Bản in Đọc tiếp 09.12.2009. 15:38

Ðức thánh cha kêu gọi đề cao cảnh giác trước các nguy cơ của thần học giải phóng theo khuynh hướng Marxit

Vatican [CNA 7/12/2009] - Ðức thánh cha đã đưa ra lời cảnh cáo trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho một nhóm Giám mục Brasil hôm thứ Bảy 5 tháng 12 năm 2009.

Trong bài nói chuyện với các Ðức giám mục Brasil, Ðức thánh cha nhắc lại rằng "tháng 8 vừa qua (2009) đánh dấu 25 năm ngày Bộ giáo lý đức tin cho công bố Huấn Thị "về một số khía cạnh của thần học giải phóng". Văn kiện này đề cập đến sự kiện một số nhà thần học đón nhận các luận đề và phương pháp của chủ nghĩa Mác mà không hề phê phán.

Bản in Đọc tiếp 09.12.2009. 15:37

Đức giáo hoàng thúc giục Brazil vượt qua nền thần học giải phóng

VATICAN CITY (Zenit.org).- Đức giáo hoàng Benedict XVI tuyên bố: Các cộng đoàn tại Brazil còn cần phải vượt qua những chia rẽ do thần học giải phóng kiểu Macxit gây ra.

Các giám mục vùng 3 và 4 phía nam Brazil đang ở Roma trong chuyến viếng thăm mỗi 5 năm một lần và Đức giáo hoàng, trong buổi triều yết, đã khuyến khích các giám mục giúp hàn gắn lại những vết thương do nền thần học duy vật chất còn để lại.

Bản in Đọc tiếp 09.12.2009. 15:36

Vấn đề Hồi giáo tại Âu Châu

Paris [AFP 7/12/2009] - Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn nói rằng kết quả cuộc trưng cầu dân ý về tháp chuông Hồi giáo tại Thụy Sĩ nêu lên vấn đề "sự hiện diện của Hồi giáo" tại Âu Châu.

Bản in Đọc tiếp 09.12.2009. 14:44

Phát ngôn viên Tòa thánh nói về những hệ lụy đạo đức của hội nghị thượng đỉnh Copenhagen

Vatican [Zenit 7/12/2009] - Ðề cập đến những hệ lụy đạo đức của Hội nghị thượng đỉnh về thời tiết tại Copenhagen, Ðan mạch, phát ngôn viên Tòa Thánh kêu gọi thay đổi nếp sống.

Trong bài xã luận hằng tuần trên tuần báo "Octava Dies" [ngày thứ 8], cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh viết rằng trước kia đối với nhiều người, quan tâm đến môi sinh và thời tiết là chuyện xa xí và là chuyện của người giàu. Nhưng nay, cái nhìn đã thay đổi. Theo cha Lombardi, "khi có hạn hán hay khi có thiên tai, người nghèo là những người đầu tiên phải đau khổ và chết. Do đó, vì chúng ta và nhứt là vì người nghèo, chúng ta phải quan tâm chăm sóc sức khỏe của hành tinh chúng ta. Bầu khí quyển bị chọc thủng, mực nước biển dâng cao, nguồn ước uống giảm thiểu, giông gió bất thường,đất đai bị xói mòn và sa mạc hóa, nông nghiệp và sức khỏe con người bị ảnh hưởng... tất cả những điều đó xét cho cùng một phần lớn là do cách cư xử và quyết định của con người".

Bản in Đọc tiếp 09.12.2009. 14:43

Những khó khăn của Giáo hội Công giáo thầm lặng tại Trung Quốc

Hong Kong [Chiesa 3/12/2009] - Chỉ trong hai ngày, các tín hữu Công giáo thuộc Giáo hội thầm lặng phải đứng trước một chọn lựa khó khăn: hoặc theo chỉ đạo của Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh hoặc nghe những hướng dẫn của Ðức hồng y Joseph Zen Ze Kiun (Trần Nhật Quân), cựu Giám mục Hongkong.

Bản in Đọc tiếp 09.12.2009. 14:42