Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Nhóm 20 linh mục Uganda lập giáo phái 'Giáo hội Tông truyền Quốc gia'

KAMPALA, UGANGA, 08-01-2010 (ZENIT) -- Khoảng 20 người tự xưng là linh mục ở Uganda đã lôi kéo theo trên 10.000 giáo dân gia nhập vào Giáo hội Tông truyền Quốc gia. Nhóm này thách thức luật độc thân của Giáo hội Công giáo và có liên hệ chặt chẽ với Giáo hội Tông truyền Brazil, một giáo phái do cố Giám mục Carlos Duarte Costa thành lập năm 1954. Vị Giám mục này đã bị Tòa Thánh ra vạ tuyệt thông. Giáo phái này công nhận việc ly dị và cho phép linh mục lập gia đình.

Bản in Đọc tiếp 12.01.2010. 09:22

Viếng thăm nguyện đưòng Do thái ở Rome là một hành động đi trên dây của ĐGH?

VATICAN CITY (CNS) - Một bức hí họa đăng trong ấn bản tháng giêng tờ báo của người Do thái ở nước Ý mô tả Đức giáo hoàng Benedict XVI đang vượt qua sông Tiber trên một sợi dây, cố giữ thăng bằng bằng một cây sào có một đầu ghi từ ngữ “đối thoại” còn đầu bên kia là “cải đạo”.

Bản in Đọc tiếp 12.01.2010. 09:20

Đức Thánh Cha tiếp kiến Trường Bắc Mỹ ở Roma

VATICAN. Sáng 9-1-2010, ĐTC đã tiếp kiến ban giám đốc, các LM, chủng sinh sinh viên trường Bắc Mỹ ở Roma nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập trường. Ngài ca ngợi công trình giáo dục của trường và khích lệ các sinh viên noi gương các vị thánh trong đời sống thường nhật và sứ vụ.

Bản in Đọc tiếp 11.01.2010. 16:29

Tại Sao Lại Là Công Giáo? (2)

Trong số trước (BTGH 164), tác giả -tiến sĩ Jeff Mirus, đã đưa ra một câu hỏi tưởng chừng quá quen thuộc, nhưng khiến chúng ta giật mình: TẠI SAO LẠI LÀ CÔNG GIÁO! Đa số trong chúng ta coi việc mình là người Công giáo như một sự đương nhiên, khi sinh ra, được rửa tội và lớn lên trong gia đình Công giáo, được hít thở bầu khí đạo đức của gia đình và giáo xứ, được giáo dục đức tin Kitô giáo. Nhưng đức tin Công giáo không phải là một khái niệm, không phải là một giả thuyết hay một chủ nghĩa, mà là những nội dung khiến chúng ta gắn bó ý chí và thực hành, có thể sống chết vì những điều ấy. Tiến sĩ Jeff Mirus đã đưa ra những điều đáng để chúng ta suy nghĩ về lý do tại sao chúng ta là Công giáo. MẠC KHẢI – SỰ TỰ DO – ĐAU KHỔ là những ‘tiêu chuẩn’ đầu tiên tác giả nêu ra.để chúng ta xác định lại đức tin của mình. Trong số nầy, tác giả Jeff Mirus đưa ra tiếp các nội dung giúp chúng ta suy tư và xác định đức tin của mình và có câu trả lồi dứt khoát VÌ SAO LÀ CÔNG GIÁO.

Bản in Đọc tiếp 11.01.2010. 10:11

Tại Sao Lại Là Công Giáo?

1. MẠC KHẢI

Có rất nhiều lý do để trở thành một tín hữu Công giáo và có bao nhiêu người, thì có bấy nhiêu sự pha trộn các động cơ trở thành người Công giáo. Với tôi, tuy vậy, lý do đầu tiên hiện ra trong tâm trí tôi ấy là Đạo Công giáo là tôn giáo duy nhất trên toàn thế giới có một bước tiếp cận hợp lý và kiên định vấn đề Mạc Khải.

Bản in Đọc tiếp 11.01.2010. 10:08

Ba nhà thờ ở Malaysia bị ném bom cháy

Ba nhà thờ ở Malaysia bị ném bom cháy trong lúc các căng thẳng về quyền sử dụng từ Allah của những người ngoài đạo Hồi đang dâng cao. Từ Kota Kinabalu, thông tín viên VOA Luke Hunt gửi về bài tường thuật sau đây.

Cảnh sát Malaysia xem xét thiệt hại tại một nhà thờ bị thiêu rụi ở Desa Melawati

Bản in Đọc tiếp 10.01.2010. 12:20

Lễ Giáng sinh của Giáo hội Chính thống Nga củng cố quan hệ giữa thủ tướng Nga và Ðức thượng phụ Mascova

Mascova [Asianews 7/1/2010] - Hôm thứ Năm mùng 7 tháng Giêng năm 2010, trên 150 triệu tín hữu Chính thống Nga và 30 ngàn nhà thờ Chính thống Nga trên toàn thế giới đã cử hành Lễ Giáng Sinh.

Tại Mascova, lần đầu tiên kể từ khi được bầu làm Thượng phụ Mascova và toàn nước Nga, Ðức thượng phụ Kyrill đã cử hành Lễ nửa Ðêm tại nhà thờ chính tòa Ðấng Cứu Thế ở thủ đô Mascova trước sự hiện diện của 4 ngàn tín hữu, trong đó có tổng thống Nga, ông Dmitry Medvedev.

Bản in Đọc tiếp 10.01.2010. 12:18

Cuộc gặp gỡ thân thiện và hữu ích của Ủy ban song phương Tòa thánh và Israel

Tel Aviv [Asianews 7/1/2010] - Ủy ban song phương Tòa Thánh và Israel gặp gỡ trong bầu khí thân thiện.

Một thông cáo chung của Tòa thánh và Israel cho biết Ủy ban song phương Tòa thánh và Israel đã có một phiên họp thân thiện và hữu ích tại thủ đô Tel Aviv hôm thứ Năm mùng 7 tháng Giêng năm 2010 để "tiếp tục thảo luận về điều 10 trong thỏa ước nền tảng".

Bản in Đọc tiếp 10.01.2010. 12:18

Chính phủ Ý lên án các cuộc tấn công bạo động nhắm vào các tín hữu Copte tại Ai Cập

Roma [AFP 7/1/2010] - Chính phủ Ý lên án các cuộc tấn công bạo động nhắm vào các tín hữu Copte tại Ai Cập.

Hôm thứ Năm mùng 7 tháng Giêng năm 2010, chính phủ Ý đã lên án các cuộc bạo động "gây kinh hoàng" nhắm vào các tín hữu Copte tại Ai Cập. Bộ trưởng ngoại giao Ý, ông Franco Frattini loan báo rằng ông sẽ "đích thân" đưa vấn đề này ra thảo luận với bộ trưởng ngoại giao Ai Cập trong chuyến viếng thăm Cairo vào tuần tới.

Bản in Đọc tiếp 10.01.2010. 12:16

Đức Thánh Cha kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ nhìn nhận Giáo Hội

VATICAN 7/1/2010. Trong buổi tiếp kiến sáng 7-1-2010, dành cho tân đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Ông Kenan Gursoy đến trình quốc thư, ĐTC cầu mong chính phủ nước này gia tăng bảo vệ tự do tôn giáo cho các tín hữu Kitô.

Bản in Đọc tiếp 07.01.2010. 15:27