Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ðức Gioan Phaolô II: thầy dạy về cuộc tử nạn của Chúa Kitô

Roma [Alexander Lucie Smith, Catholic Herald & Cathnews 5/2/2010] - Tin về việc Ðức Gioan Phaolô II, người vừa được Ðức thánh cha nhìn nhận các nhân đức anh hùng và nâng lên bậc "đáng kính" hồi tháng 11 năm 2009, từng dùng nịt da "đánh tội" đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông thế giới.

Bản in Đọc tiếp 12.02.2010. 10:44

Người Công giáo Tây Ban Nha mở chiến dịch bảo vệ các biểu tượng tôn giáo

Tây Ban Nha [Cathnews 10/2/2010] - Hàng chục tổ chức Công giáo Tây Ban Nha đã liên kết với Giáo hội để bảo vệ sự hiện diện của Thánh giá và các biểu tượng tôn giáo khác. Ðây là một phản ứng chống lại kế hoạch của Ðảng xã hội đang cầm quyền muốn đưa ra luật để kiểm soát sự hiện diện của các biểu tượng tôn giáo nơi công cộng.

Bản in Đọc tiếp 12.02.2010. 10:44

Các nhà lãnh đạo Kitô tại Sri Lanka kêu gọi các chính trị gia chấm dứt bạo động và xây dựng hòa bình và dân chủ

Colombo, Sri Lanka [Ucanews 9/2/2010] - Các nhà lãnh đạo Kitô tại Sri Lanka yêu cầu các chính trị gia hãy chấm dứt các cuộc bạo động chính trị và xây dựng hòa bình và dân chủ.

Ðức cha Kumara Illagasinghe, Tổng giám mục Anh Giáo Kutunegata nói với hãng thông tấn Ucanews rằng "dân chúng ủng hộ cho một ứng cử viên trước và trong một cuộc bầu cử dân chủ là chuyện rất bình thường. Nhưng sau bầu cử, họ lại trở thành nạn nhân của những vụ trả đũa là điều không thể chấp nhận được."

Bản in Đọc tiếp 12.02.2010. 10:43

Tòa Thánh lên án những tấn công bất công và thóa mạ nhắm đến các viên chức Tòa Thánh

Vatican (VIS, ZENIT) – Hôm 09/02/2009, theo yêu cầu của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã đưa ra tuyên bố phản bác sau loạt bài báo không đúng sự thật trong tháng qua trên truyền thông Ý cáo buộc Giovanni Maria Vian, chủ bút L'Osservatore Romano (Quan Sát Viên Rôma), cung cấp một tài liệu dối trá và phỉ báng cho tờ nhật báo Il Giornale của gia đình Thủ Tướng Silvio Berlusconi liên quan đến vụ việc chủ bút Boffo của nhật báo Avvenire từ chức.

Bản in Đọc tiếp 12.02.2010. 10:09

Người Công giáo tại Malaysia và cuộc xung đột xung quanh việc xử dụng từ Allah để nói về Thiên Chúa

Malaysia [La Croix 8/2/2010] - Bộ nội an Malaysia ra lệnh người ngoài Hồi giáo không được xử dụng từ Allah để chỉ Thiên Chúa. Tổng giáo phận Kuala Lumpur làm đơn khiếu kiện. Tòa án tối cao tại nước này đưa ra phán quyết cho phép người ngoài Hồi giáo được xử dụng từ Allah. Liền sau đó nổ ra nhiều cuộc tấn công nhắm vào các nhà thờ Kitô. Cha Lawrence Andrew, chủ bút của tuần báo Công giáo duy nhứt tại Malaysia, tỏ ra lạc quan về giải pháp cho cuộc xung đột. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây dành cho nhựt báo Công giáo Pháp La Croix, cha Andrew nói rằng cuộc xung đột xung quanh việc xử dụng từ Allah tại Malaysia cần phải được giải quyết một cách rốt ráo. Tuy nhiên, vị linh mục Dòng Tên này luôn tỏ ra hòa hoãn.

Bản in Đọc tiếp 11.02.2010. 11:24

Hàng chục ngàn người dự lễ an táng một vị giám mục Trung Quốc

Zhaoxian, Trung quốc [Asianews 8/2/2010] - Trên 20 ngàn người Công giáo đã tham dự lễ an táng Ðức cha Raymond Wang Chonglin, Giám mục Zhaoxian, Trung quốc, qua đời hôm 2 tháng 2 năm 2010, hưởng thọ 88 tuổi.

Bản in Đọc tiếp 11.02.2010. 11:23

Các nữ tu Ða minh Hoa kỳ sẽ xuất hiện trên chương trình truyền hình hội thoại nổi tiếng 'Oprah'

Ann Arbor, Hoa kỳ [CNA 8/2/2010] - Các nữ tu Ða minh Ðức Mẹ tại Ann Arbor, bang Michigan, Hoa kỳ, sẽ xuất hiện trên chương trình truyền hình hội thoại nổi tiếng "Oprah".

Bản in Đọc tiếp 11.02.2010. 11:22

Trùng tu một tu viện cổ xưa nhứt tại Ai cập

Cairo, Ai cập [AFP 8/2/2010] - Nhờ sự đóng góp của chính phủ Ai cập, công cuộc trùng tu Tu Viện Thánh Anton, một trong những tu viện Copte lớn nhứt tại nước này, sắp kết thúc.

Ðược xây cất năm 365, tu viện thánh Anton nằm dưới chân một ngọn núi, gần hang động nơi thánh Anton ẩn tu sống, cách thủ đô Cairo khoảng 140 cây số về hướng đông nam, nghĩa là gần Biển Ðỏ.

Bản in Đọc tiếp 11.02.2010. 11:21

Tòa thánh nêu vấn đề: liệu có thể soạn thảo một quyển giáo lý đại kết không

Vatican [CNS 8/2/2010] - Trong bài diễn văn khai mạc cuộc hội thảo qui tụ đại diện của các Giáo hội Công giáo, Anh giáo, Tin lành Luther, Methodist và thành viên khác của các Giáo hội cải cách, Ðức hồng y Walter Kasper, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo, đã nói đến thành quả 40 năm đối thoại đại kết. Một số đại diện các Giáo hội đã đề nghị soạn thảo một quyển giáo lý đại kết. Nhưng Ðức hồng y Kasper nói: "Chúng tôi không biết phải bố cục và soạn thảo một quyển giáo lý đại kết như thế nào".

Bản in Đọc tiếp 11.02.2010. 11:20

Thư Ðức thánh cha gởi cho người Công giáo Malta

Roma [Zenit 8/2/2010] - Trong một lá thư được cho phổ biến trên báo "Times of Malta" [thời báo Malta] và được đọc lại trên đài phát thanh Vatican , Ðức thánh cha cám ơn tổng thống Malta, ông George Abela, vì đã mời ngài viếng thăm đất nước của ông. Ngài khẳng định rằng chuyến viếng thăm của ngài sẽ là một dịp quan trọng để suy tư và đào sâu về đức tin Kitô.

Bản in Đọc tiếp 11.02.2010. 11:19