Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Một số Giám mục thuộc Giáo hội thầm lặng Trung Quốc vẫn tiếp tục ăn tết trong tù

Bắc Kinh [Asianews 13/2/2010] - Mặc dù người Công giáo và gia đình đã nhiều lần làm đơn, chính quyền cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục giam giữ Ðức cha Julius Jia Zhiguo, Giám mục Zhengding, tỉnh Hebei. Cùng với ngài, hiện vẫn còn hai vị Giám mục khác đang bị biệt giam tại những nơi không ai biết.

Bản in Đọc tiếp 13.02.2010. 21:47

Một số tín hữu Lào bị giam giữ cho đến khi từ bỏ đức tin

Bangkok [Ucanews 12/2/2010] - Một nhóm 48 tín hữu Kitô người Lào tại tỉnh Saravane, miền nam Lào, hiện đang bị giam giữ cho đến khi phải từ bỏ đức tin.

Theo tin được hãng thông tấn Ucanews trích dẫn, chính quyền địa phương tại quận Ta Oyl đã ra lệnh giam giữ các tín hữu trên đây sau khi hằng trăm công an quận đã đột nhập vào một nơi thờ phượng tại làng Kakin vào giữa lúc đang diễn ra buổi cầu nguyện Chúa Nhựt.

Bản in Đọc tiếp 13.02.2010. 21:47

Công nghị hồng y năm 2010

Vatican [Ucanews 12/2/2010] - Có nhiều đồn đoán cho rằng trong công nghị hồng y sắp tới, Ðức thánh cha sẽ chọn thêm bốn vị hồng y Á châu.

Nhiều nguồn tin từ Vatican được hãng tin Ucanews trích thuật nói rằng công nghị hồng y sắp tới có lẽ sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2010 và trong công nghị này, Ðức thánh cha sẽ trao mũ đỏ cho 4 Tổng giám mục Á Châu là: Ðức cha Peter Takeo Okada, Nhựt bản, Ðức cha Malcolm Ranjith, Sri Lanka, Ðức cha Thomas Menamparampil, Ấn độ và Ðức cha Charles Maung Bo, Miến Ðiện.

Bản in Đọc tiếp 13.02.2010. 21:47

Các nhà lãnh đạo Giáo hội tại Nam Phi lên án gương xấu của tổng thống trong cuộc chiến chống lại bệnh Sida

Nam Phi [CWN, Washington Post 12/2/2010] - Các nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo tại Nam Phi tố cáo tổng thống nước này ngăn cản cuộc chiến chống lại bệnh Sida bằng cuộc sống đa thê của ông.

Bản in Đọc tiếp 13.02.2010. 21:47

Các căng thẳng chính trị gia tăng, các Ðức giám mục Sri Lanka kêu gọi hòa giải

Colombo [Asianews 10/2/2010] - Trước những căng thẳng giữa hai phe ủng hộ và chống chính phủ, các Ðức giám mục Sri Lanka kêu gọi hòa bình và hòa giải.

Ðược biết sau khi tái cử, tổng thống Rajapaksa giải tán Quốc hội và cho tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 8 tháng 4 năm 2010. Ông muốn có được sự ủng hộ của 2 phần 3 dân biểu quốc hội để cai trị đất nước. Các phe chống và ủng hộ chính phủ đụng độ nhau tại thủ đô Colombo. Các lãnh tụ Kitô phản đối gian lận bầu cử và các Ðức giám mục kêu gọi các chính trị gia cũng như thường dân chấm dứt bạo động.

Bản in Đọc tiếp 12.02.2010. 10:50

Giáo hội Công giáo tại Indonesia tố cáo tình trạng thiếu tự do tôn giáo tại nước này

Jakarta, Indonesia [Asianews 10/2/2010] - Ðức cha Johannes Pujasumarta, Giám mục Tây Java, kiêm tổng thư ký Hội đồng Giám mục Indonesia, nói rằng chính phủ nước này đã không bảo đảm được tự do tôn giáo cho người dân, trái lại để cho Hồi giáo, vốn chiếm đa số tại đây đàn áp các nhóm tôn giáo thiểu số.

Bản in Đọc tiếp 12.02.2010. 10:49

Các chương trình cứu đói của cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa kỳ

Washington [CNS 10/2/2010] - Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa kỳ gọi tắt là CRS đã đóng góp rất nhiều trong công cuộc cứu đói trên khắp thế giới.

Theo một bản báo cáo mới đây, trong năm 2008, các chương trình cứu đói của Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ trực thuộc Hội đồng Giám mục nước này đã trực tiếp trợ giúp 14 triệu 3 trăm ngàn người xuyên qua 142 chương trình khác nhau. Ngoài ra, một cách gián tiếp, Cơ quan này cũng đã trợ giúp cho ít nhứt 35 triệu người.

Bản in Đọc tiếp 12.02.2010. 10:48

Gương đau khổ của đức Gioan Phaolo II

Vatican [CNS 10/2/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI đã nêu cao phẩm giá của những người đau khổ.

Trong bài phát biểu tại cuộc hội thảo do Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế tổ chức tại Roma từ ngày 9 đến 11 tháng 2 năm 2010, ông Carl Anderson, chủ tịch Hội Hiệp Sĩ Columbus Hoa kỳ, đã nói rằng sự khiêm tốn của đức Gioan Phaolo II và việc ngài muốn để cho thế giới thấy rõ tình trạng sức khỏe suy sụp của ngài đã mang lại phẩm giá và ý nghĩa cho sự đau khổ.

Bản in Đọc tiếp 12.02.2010. 10:47

Giáo hội Công giáo điều khiển một phần tư các hoạt động y tế trên thế giới

Sao Paolo, Brasil [CNA 10/2/2010] - Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế loan báo rằng Giáo hội Công giáo điều khiển đến 26 phần trăm các dịch vụ y tế trên thế giới.

Bản in Đọc tiếp 12.02.2010. 10:47

ÐTC cầu mong được tiếp tục đối thoại với Giáo hội Tin lành Luther

Roma [AFP 10/2/2010] - Sau buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư mùng 10 tháng 2 năm 2010, Ðức thánh cha đã tiếp một phái đoàn của Giáo hội Tin lành Luther Hoa kỳ. Trong cuộc gặp gỡ, ngài mong muốn đẩy mạnh cuộc đối thoại với Giáo hội này, vốn đã bắt đầu đày hứa hẹn sau Công đồng Vatican II.

Bản in Đọc tiếp 12.02.2010. 10:45