Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hội đồng giám mục Tây Ban Nha lên án luật nới lỏng phá thai tại nước này

Tây Ban Nha [Zenit 1/3/2010] - Hôm thứ Tư 24 tháng 2 năm 2010, Thượng Viện Tây Ban Nha đã thông qua dự luật nới lỏng việc cho phép phá thai.

Trong một cuộc họp báo sau phiên họp của Ban thường vụ Hội đồng Giám mục, Ðức cha Juan Antonio Martinez Camino, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, gọi luật mới này là một bước thụt lùi trầm trọng trong cuộc tranh đấu cho quyền sống của thai nhi, gia tăng con số phá thai và gây nguy hại cho công ích.

Bản in Đọc tiếp 05.03.2010. 10:19

Giáo hội Công giáo tại Pakistan lên án thái độ thụ động của chính phủ trước việc Taliban loại trừ các nhóm tôn giáo thiểu số

Lahore [Fides 1/03/2010] - Giáo hội Công giáo tại Pakistan lên án thái độ thụ động và dửng dưng của chính phủ trước việc Taliban loại trừ các nhóm tôn giáo thiểu số.

Trong một thông cáo báo chí gởi cho hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, Ðức cha Lawrence Saldanha, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan đã lên án thái độ "bất động của chính phủ" khi để cho phong trào hồi giáo cực đoan Taliban bắt những người không Hồi giáo phải đóng thuế, cũng như bắt con tin đòi tiền chuộc, sát hại tại các tỉnh như Punjab, Sindh, Baluchistan.

Bản in Đọc tiếp 05.03.2010. 10:17

Năm 2010 là năm kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Ðức Leo XIII

Roma [Zenit 1/3/2010] - Nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Ðức Leo XIII, Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ viếng thăm Carpineto Romano, sinh quán của vị Giáo hoàng này vào ngày 5 tháng 9 năm 2010.

Ðức Leo XIII sinh ngày 2 tháng 3 năm 1810.

Bản in Đọc tiếp 05.03.2010. 10:17

Các Ðức giám mục Cote D' Ivoire kêu gọi các chính trị gia hãy có tinh thần trách nhiệm

Cote d'Ivoire [Fides 1/03/2010] - Trong một sứ điệp được cho công bố sau một phiên họp bất thường, các Ðức giám mục Cote d' Ivoire tái khẳng định lập trường của Giáo hội là "không đeo đuổi mục tiêu chính trị". Tuy nhiên, các ngài nói rằng khi những điều kiện để xây dựng một cộng đồng chính trị ôn hòa bị đe dọa, thì Giáo hội, với tư cách là Mẹ và Thầy dạy, cảm thấy có trách nhiệm phải nhắc nhỡ người Công giáo và những người thiện chí về sự cần thiết phải đề cao những giá trị siêu việt có thể xây dựng tình huynh đệ đích thực giữa mọi người.

Bản in Đọc tiếp 05.03.2010. 10:16

Các Ðức giám mục Uganda về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô

Vatican [CNA 1/3/2010] - Các Ðức giám mục Uganda về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và tường trình lên Tòa thánh các sinh hoạt của Giáo hội địa phương.

Sáng thứ Hai 1 tháng 3 năm 2010, các vị đã được Ðức thánh cha Benedicto XVI tiếp kiến.

Bản in Đọc tiếp 05.03.2010. 10:15

Các Ðức giám mục Ðức khẳng định: độc thân linh mục không phải là nguyên nhân dẫn đến lạm dụng tình dục

Berlin [CNA 1/3/2010] - Kết thúc phiên khoáng đại, các Ðức giám mục Ðức cho công bố một tuyên ngôn về những trường hợp lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ trong hai thập niên 70 và 80. Các ngài ghi nhận: như các chuyên gia đã từng khẳng định, độc thân linh mục không phải là nguyên nhân dẫn đến những lạm dụng tình dục.

Bản in Đọc tiếp 05.03.2010. 10:14

Giáo hội Công giáo tại Chile cứu trợ các nạn nhân động đất

Santiago de Chile [ICN 1/3/2010] - Các cơ quan cứu trợ của Giáo hội Công giáo tại Chile hoạt động liên tục để cứu trợ các nạn nhân động đất.

Cuộc động đất xảy ra hôm thứ Bảy 27 tháng 2 năm 2010 đã làm cho ít nhứt 7 trăm người thiệt mạng. Hiện nay người ta đang lo sợ các hậu chấn có thể nâng con số người chết lên cao hơn. Miền Trung Nam Chile, trong đó có Santiago, Talca, Conception, Talcahuanto và Constitucion là những nơi bị thiệt hại nặng nề nhứt.

Bản in Đọc tiếp 05.03.2010. 10:13

Ðức tổng giám mục New York nói rằng chống phá thai là một nghĩa vụ theo luật tự nhiên đòi hỏi

New York [Catholic on line 28/2/2010] - Ðức tổng giám mục New York, Hoa kỳ, nói rằng chống phá thai không chỉ là một bổn phận của người Công giáo, mà là một đòi hỏi của luật tự nhiên.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin "NY1 News", Ðức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York đề cập đến một số vấn đề gây tranh cãi, trong đó có việc cấm vinh danh các chính trị gia ủng hộ phá thai. Ngài khẳng định rằng với tư cách là chủ chăn và thầy dạy đức tin, ngài thấy có bổn phận phải nói thẳng về những vấn đề này.

Bản in Đọc tiếp 05.03.2010. 10:12

Người Hồi Giáo và người Kitô Giáo mừng chung ngày Lễ Truyền Tin

Hãng tin Zenit ngày 1 tháng 3, 2010 thông báo: người Kitô Giáo và người Hồi Giáo tại Libăng đang mong chờ tới lúc được cử hành Lễ Truyền Tin như một ngày lễ nghỉ của cả nước, căn cứ vào lời tuyên bố mới đây của vị tổng thư ký Ủy Ban Đối Thoại Kitô Giáo và Hồi Giáo.

Bản in Đọc tiếp 05.03.2010. 08:52

Giáo Hội và việc bảo vệ quyền của các người du mục

Phỏng vấn Đức Tổng Giám Mục Agostino Marchetto, Thư ký Hội Đồng Tòa Thánh Mục Vụ cho mgười di cư và lưu động

Trong những ngày này các vị giám đốc mục vụ toàn Âu châu đang tham dự cuộc họp đo Hội Đồng Tòa Thánh đặc trách mục vụ cho người di cư và lao động triệu tập tại Roma. Cuộc họp có đề tài là: “Sự quan tâm của Giáo Hội đối với các người du mục: tình hình và các viễn tượng” đã bắt đầu hôm 2-3 và sẽ kết thúc vào ngày 4-3-2010.

Bản in Đọc tiếp 05.03.2010. 08:45