Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Nhân lễ Phục Sinh, các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại miền Nam Phi luật tân được mời gọi xây dựng hòa bình

Manila [Asianews 4/4/2010] - Trong một vùng có đa số dân theo Hồi giáo và từ 40 năm qua đã trở thành chiến trường giữa quân đội chính phủ và các phiến quân Hồi giáo, "sứ điệp Tuần Thánh và Phục Sinh kêu gọi mọi người hãy xây dựng hòa bình, công lý và phát triển".

Bản in Đọc tiếp 05.04.2010. 10:58

Ðức hồng y Tổng giám mục Paris tố cáo chiến dịch bôi nhọ Ðức thánh cha

Paris [AFP 4/4/2010] - Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhựt báo "Le Parisien" xuất bản tại Pháp hôm Chúa Nhựt mùng 4 tháng 4 năm 2010, Ðức hồng y Andre Vingt Trois, Tổng giám mục Paris, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đã lên tiếng tố cáo điều mà ngài gọi là "một chiến dịch nhằm bôi nhọ Ðức giáo hoàng Benedicto XVI".

Bản in Đọc tiếp 05.04.2010. 10:57

Nhân loại cần một sự hoán cải tinh thần và luân lý

Roma [AFP 4/4/2010] - Trên đây là chủ điểm của sứ điệp Phục Sinh truyền thống của Ðức thánh cha Benedicto XVI được hãng thông tấn Pháp Afp ghi nhận.

Trong sứ điệp gởi cho thành Roma và toàn thế giới hôm Chúa Nhựt Phục Sinh mùng 4 tháng 4 năm 2010, vị Giáo hoàng mà báo chí thế giới trong những ngày qua đã tấn công tới tấp, đã kêu gọi thế giới hãy làm một cuộc hoán cải tinh thần và luân lý để ra khỏi cuộc khủng hoảng sâu xa.

Bản in Đọc tiếp 05.04.2010. 10:56

Ðức Tổng Giám Mục Dublin, Ái Nhĩ Lan, phản ứng trước những nhận định của nhà lãnh đạo tinh thần của Liên hiệp Anh Giáo Thế Giới

Dublin, Ái nhĩ Lan [AFP 3/4/2010] - Ðức tổng giám mục Dublin, Ái Nhĩ Lan, nói rằng ngài "sửng sốt" trước những nhận định của nhà lãnh đạo tinh thần của Liên Hiệp Anh Giáo về những vụ lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo hội Công giáo tại Ái Nhĩ Lan.

Bản in Đọc tiếp 05.04.2010. 10:55

Tòa thánh bênh vực nhà giảng thuyết của phủ giáo hoàng

Vatican [AFP 3/4/2010] - Tưởng cũng nên nhắc lại: trong bài giảng trong nghi thức Chiều Thứ Sáu Tuần Thánh mùng 2 tháng 4 năm 2010, cha Raniero Cantalamessa, nhà giảng thuyết của phủ giáo hoàng, đã trích dẫn một đoạn trong lá thư của một người bạn Do thái gởi cho ngài để tỏ tình liên đới với Ðức thánh cha Benedicto XVI và Giáo hội trước làn sóng bôi nhọ của báo chí. Tác giả của lá thư được cha Cantalamessa trích dẫn trong bài giảng viết như sau: "Tôi cảm thấy ghê tởm khi theo dõi cuộc tấn công vũ bão và một chiều nhắm vào Giáo hội và Ðức giáo hoàng. Theo tác giả của lá thư, việc trút bỏ trách nhiệm và những lỗi phạm cá nhân lên tập thể khiến ông nhớ lại những khía cạnh bĩ ổi nhứt của chủ nghĩa bài Do thái.

Bản in Đọc tiếp 05.04.2010. 10:53

Công giáo và chính trị tại Hoa kỳ

Washington [CNS 2/4/2010] - Ðức tổng giám mục Denver, bang Colorado, Hoa kỳ nói rằng mặc dù nhiều người Công giáo đang nắm giữ những chức vụ quan trọng trong chính trường Mỹ, họ vẫn không màng tới giáo huấn của Giáo hội trước khi đưa ra một quyết định hệ trọng.

Bản in Đọc tiếp 05.04.2010. 10:51

Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ Vọng Phục Sinh 2010

VATICAN. Lúc 9 giờ tối thứ bẩy Tuần Thánh 3-4-2010, ĐTC Biển Đức 16 đã cử hành thánh lễ vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô và rửa tội và ban phép thêm sức cho 6 dự tòng gồm 4 nữ và 2 nam: 2 người Albani, và còn lại đến từ Somali, Nga, Sudan, và Nhật Bản.

Bản in Đọc tiếp 04.04.2010. 13:32

Giám Đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh bác tin của một số báo chí Mỹ

VATICAN (SD 3-4-2010). Giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, Cha Federico Lombardi, SJ, bác bỏ việc ”dựng lại” của một báo chí Mỹ về vụ Linh Mục Teta thuộc giáo phận Tucson, Arizona, để cáo buộc ĐHY Ratzinger nay là Đức Đương Kim Giáo Hoàng.

Bản in Đọc tiếp 03.04.2010. 11:56

Nhìn lại năm năm Ðức Benedicto XVI được bầu làm giáo hoàng

Vatican [CNS 31/3 và 1/4/2010] - Sau năm năm đức Benedicto XVI được bầu làm chủ chăn Giáo hội hoàn vũ, người ta thấy rõ hai mục tiêu mà vị giáo hoàng này đề ra là: tạo không gian cho tôn giáo trong lãnh vực công cộng và tạo không gian cho Thiên Chúa trong đời sống riêng tư.

Bản in Đọc tiếp 03.04.2010. 11:55

Sứ điệp Phục Sinh của Hội đồng Giám mục Úc đại Lợi

Sydney [Cathnews 1/4/2010] - Các Ðức giám mục Úc đại lợi kêu gọi giáo dân tìm đến với người khác trong Mùa Phục Sinh 2010.

Trong sứ điệp Phục Sinh năm 2010, Ðức cha Philip Wilson, chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc đại lợi kêu gọi các tín hữu hãy đặc biệt quan tâm đến người kém may mắn, nhứt là các nạn nhân của các vụ động đất vừa qua tại Haiti và Chile.

Bản in Đọc tiếp 03.04.2010. 11:54