Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Nữ tu Raffaella Soga, cùng với chiếc xe đạp rảo khắp nơi tìm việc cho người trẻ

§ Ngọc Yến

Từ 30 năm qua nữ tu Raffaella Soga đứng đầu một trường hướng nghiêp. Và trên yên xe đạp, sơ đi gõ cửa các công ty để thuyết phục các doanh nhân cho người trẻ một không gian.

Những người làm việc chung với sơ Raffaella Soga nhận xét rằng sơ Raffaella là người được Chúa ban cho có những tố chất để lãnh đạo. Giọng nói, thanh âm của sơ rõ ràng, gọn gàng. Cách sơ truyền đạt thông tin ngắn gọn đủ để hiểu nhau. Chia sẻ về ơn gọi cũng như sứ vụ của mình sơ nói: “Những lời của Tin Mừng: ‘Hãy cho và bạn sẽ được cho lại’. Tôi xác tín chính Chúa đã yêu tôi, tôi phó thác tất cả trong tay Ngài. Lời của Ngài ‘Sự thật sẽ sẽ thoát con’, và hơn nữa ‘Hãy đem Tin Mừng đến mọi thụ tao’. Vâng tôi theo Ngài, không dừng lại".

Trong nhiều năm, sơ Raffaella rảo quanh khắp đô thị như "một sơ xe đạp", các doanh nhân trong khu vực gọi sơ như vậy. Mặc cho nắng, gió, mưa, sơ Raffaella với khăn trên đầu, áo gió và chiếc xe đạp đến gõ cửa các công ty để xin việc làm cho các bạn trẻ. Sơ so sánh: "Chiếc xe đạp của tôi đã bị hao mòn giống như các đôi giày của những người di cư bị hao mòn trong khi mòn mõi ngày qua ngày đi tìm công việc. Tuy nhiên, giờ đây tôi cũng sử dụng xe buýt và xe lửa vì tôi muốn đi xa hơn nữa, không chỉ dừng lại trong khu vực”.

Với người trẻ như thánh Don Bosco

Sơ Raffaella tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học Tôn giáo tại Đại Học Giáo Hoàng Salêdiêng , sau đó sơ dạy tại đây trong hai mươi năm. Và hiện nay sơ đứng đầu một Trung tâm chuyên đào tạo nghề cho các bạn trẻ ở tỉnh Treviso, Italia. Đây là một hiệp hội được công nhận ở các vùng Veneto với năm mươi trụ sở rải rác khắp nước Italia, cung cấp các khóa học nghề cho người trẻ. Sơ nói: "Trong thế kỷ 19 thánh Don Bosco từng chất vấn: chúng ta nên làm gì cho các thế hệ mới? Không ngừng giáo dục, đó là cách phòng ngừa duy nhất cho sự sa ngã của người trẻ. Nếu bạn đầu tư vào một thanh niên để cứu anh ta, điều này rất đúng". Sơ Raffaella cho biết các khóa học gồm 800 giờ, trong một năm; một nửa trong số đó được dành cho việc đào tạo nghề trong nhà máy. Các bạn trẻ có thể theo học ban ngày và cả buổi tối. Các bạn còn được đào tạo trở thành chuyên gia trong quan hệ thương mại với nước ngoài. Các giáo viên đến từ các doanh nghiệp, sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới: là người Trung Quốc, Nga, Đức, Ma-rốc, Canada, Tây Ban Nha, Venezuela. Một chiều hướng quốc tế. Cuối cùng, 90% trong số họ tìm được việc sau ba tháng kết thúc khóa học.

Đầu tư cho tài năng

“Bạn có biết dụ ngôn về các tài năng trong Phúc Âm?” Đây là một trong những câu hỏi sơ luôn đưa ra cho học sinh. Sơ tiếp tục: “Chôn chúng hoặc lãng phí tài năng không phải là điều Chúa Giêsu muốn, phục vụ làm cho nó sinh hoa trái đó là thực hiện thánh ý Chúa". Chính sơ là người đã thực hiện điều đã nói. Sơ cố gắng dùng khả năng để có những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với các nhà quản lý và thuyết phục họ, cùng với các dự án được đề xuất, dành chỗ cho những người trẻ. Sơ huy động được hơn ba trăm địa chỉ liên lạc với các công ty. Sơ cho biết: "Một công ty tiếp nhận hai mươi sinh viên rời khỏi trung tâm của chúng tôi là rượu mới trong bầu da cũ, kết nối với các công ty là rất quan trọng. Nhưng không chỉ như vậy; công việc của con người chính là sự tiếp tục công việc của Đấng Sáng Tạo. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nói trong Laborem Exercens, một thông điệp được coi là Tin Mừng của công việc: sở hữu đất có nghĩa là để làm việc với nó! Và nếu công việc là sự ý thức và nâng cao bản thân, mọi thứ còn lại là mong muốn thích nghi. Tôi nghĩ đến những người không có việc nói với tôi: ‘Nhưng tôi đã gửi đơn xin việc ở khắp mọi nơi và không ai trả lời’. Tôi nói: ‘Ồ không,bạn phải tiêu hao đôi giày của bạn. Hãy đứng dậy và đi tìm chỗ của bạn!».

Ngoài ra sơ Raffaella còn tạo cho các bạn trẻ những địa điểm vui chơi, giải trí phù hợp với mức lương của họ. Sơ có một sự kiên quyết trong việc thuyết phục các công ty dành cho người trẻ thời gian giải trí. Trong mười năm sơ là người quản lý đội bóng chuyền và cũng là nhà huấn luyện một đội bóng rổ. Sơ nói. "Tôi sẽ đề xuất các doanh nhân tạo sự thuận tiên về thời gian cho phụ nữ, cho họ có thời gian nghỉ ngơi, xứng với nhân phẩm. Tôi tin rằng những lời trong Tin Mừng ‘bất cứ điều gì con làm cho các anh em bé nhỏ, con làm điều đó cho chính Ta’. Và như thế trên yên xe sơ tiếp tục ra đi không mệt mõi tìm kiếm công việc cho những người trẻ, góp phần giải quyết những tệ nạn xã hội đang diễn ra hàng ngày do người trẻ không có việc làm.

Ngọc Yến

Đọc nhiều nhất Bản in 12.12.2018 11:20