Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Nỗ lực cứu người Do Thái của Đức Giáo hoàng Pio XII được nêu bật tại sự kiện của Liên Hiệp quốc
§ Hồng Thủy
Hôm 27/1/2020, trong buổi lễ tưởng niệm Ngày diệt chủng 27/1 hàng năm được cử hành tại trụ sở của Hội đồng Quản thác của Liên Hiệp quốc, các tham luận viên đã đưa ra các chứng cứ nhìn nhận vai trò của Đức Giáo hoàng Pio XII trong việc cứu người Do Thái trong Thế chiến thứ hai.
- Audio Nỗ lực cứu người Do Thái của Đức Giáo hoàng Pio XII
Năm 2005, Đại hội đồng Liên Hiệp quốc quyết định thành lập ngày 27/1 là Ngày Tưởng niệm Diệt chủng quốc tế. Từ đó, vô số lễ kỷ niệm diễn ra trên toàn thế giới. Nhưng ngày 27/01 năm nay là lần đầu tiên Liên Hiệp Quốc tổ chức một sự kiện dành để “Tưởng nhớ cuộc Diệt chủng: Những nỗ lực đã được lưu lại của Giáo hội Công giáo để cứu các sự sống.”
Theo sử gia người Đức Michael Hesemann, vào ngày 2/3 tới đây, khi Văn khố Tòa Thánh mở các tài liệu về triều đại của Đức Giáo Hoàng Pio XII, các nhà nghiên cứu và học giả có thể tiếp cận với triều đại Giáo hoàng Pio XII và người ta không còn lý do để không công nhận đóng góp của ngài trong việc cứu người Do Thái. Ông nói: “Thế giới phải công nhận những gì vị giáo hoàng vĩ đại này đã làm để cứu càng nhiều người Do Thái càng tốt”.
Đức Pio XII: thánh quan thầy cho người tị nạn và người giúp đỡ người tị nạn!
Sử gia Hesemann chứng minh: “Thông qua hơn 40 sự can thiệp ngoại giao, bằng cách giúp ẩn nấu cho hàng ngàn người ngay cả ở Roma và bằng cách xin nhiều visa khi các chính phủ trên thế giới sẵn sàng cấp phát, ngài đã cứu khoảng 947.000 người Do Thái. Vì lý do này, ông lên án “tin giả” loan truyền về “một vị thánh giáo hoàng, người xứng đáng được công nhận và biết ơn, và nên được tuyên bố là vị thánh quan thầy cho người tị nạn và người giúp đỡ người tị nạn!”
Tòa thánh và Đức Piô XII đã cứu nhiều người Do Thái hơn tất cả
Chủ tịch Gary Krupp, đồng sáng lập của của Tổ chức “Pave the Way”, nhắc lại dấn thân của ông để làm trong sạch hình ảnh Đức Pio XII bị hoen ố bởi “huyền thoại đen” về “vị Giáo hoàng của Hitler”, miêu tả ngài đã im lặng khi 6 triệu người Do Thái bị tàn sát. Ông Krupp giải thích: “Mục đích chính của Tổ chức Pave the Way là loại bỏ các rào cản về thông tin sai lệch gây nên sự mất lòng tin giữa các tôn giáo. Tổ chức đã dành hàng ngàn giờ để tìm kiếm các tài liệu gốc và có xuất xứ để chứng minh rằng Tòa thánh và Đức Piô XII đã cứu nhiều người Do Thái hơn tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị thế giới cộng lại.”
Đức Pio XII đã cứu khoảng 2/3 số người Do Thái ở Roma vào ngày 04/06/1944
Hướng đến ngày Văn khố Tòa Thánh mở tài liệu về Đức Pio XII, ông Johan Ickx, giám đốc văn khố lịch sử về Quan hệ của Vatican với các quốc gia, cho biết dữ liệu đã nói lên điều đó. Ông Ickx tập trung vào Roma và cuộc vây bắt nổi tiếng của Đức Quốc xã vào ngày 16 tháng 10 năm 1943, chống lại cư dân Do Thái ở Roma. Ông nói: “Trước cuộc vây bắt, 1.323 người Do Thái rời khỏi nhà của họ, và nhiều người chắc chắn đã được Đức Pio XII giúp đỡ. Sau đó, trong số 1.290 người bị bắt và giam giữ, 249 đã được thả ra nhờ sự can thiệp của Vatican, trong khi đó, 235 tu viện và đan viện được dùng làm nơi ẩn náu cho 4.205 người Do Thái.” Theo ông, Đức Pio XII có thể được xem là trực tiếp hay gián tiếp cứu khoảng 2/3 người Do Thái có mặt trong thành phố vào ngày 4 tháng 6 năm 1944, khi quân đội Đồng minh giải phóng Roma.”
Sự sáng tạo để bảo vệ người Do Thái
Một tham luận viên khác tại sự kiện, ông Matteo Luigi Napolitano, giáo sư về lịch sử quan hệ quốc tế tại Đại học Molise của Ý, đã chia sẻ những bằng chứng về các con tem và con dấu giả mà ông tìm thấy trong nghiên cứu của mình. Ông nói: “Nhiều nhân vật trong giáo hội đã vô cùng sáng tạo; họ tạo ra các tài liệu và con dấu giả của Đức Quốc xã để cứu mạng người Do Thái.” Ông cho biết, nhiều giám mục và linh mục đã tham gia vào các hoạt động tương tự nhằm cứu người khỏi bị bắt hoặc khỏi bị trục xuất. Ông nhấn mạnh rằng họ đã làm điều này vì người Do Thái và vì những người bị Đức quốc xã hay phát xít truy nã vì bất cứ lý do gì. Ông giải thích, nếu không có sự bảo vệ sáng tạo này, những người Do Thái ấy đã phải bị chỉ định chết trong các trại tập trung của Đức quốc xã.” (Our Sunday Visitor 29/01/2020)
Đọc nhiều nhất Bản in 31.01.2020 14:05