Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Ngày trong các hoạt động Giáo Phận được kết thúc

§ Phaolô Phạm Xuân Khôi

Bài của Catherine Smibert

Sydney, Úc Đại Lợi, ngày 13 tháng 7, năm 2008 (Zenit.org). - Ở khắp các giáo phận trên nước Úc, có những giọt nước mắt hoà lẫn với tiếng reo mừng khi những người hành hương sửa soạn khăn gói để đi về mục tiêu cuối cùng của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới là Sydney.

Trên 100.000 khách hành hương quốc tế đã đến khắp nơi trên nước Úc tuần qua cho những Ngày Giáo Phận, để cảm nghiệm đời sống, văn hóa, đức tin và niềm vui của dân Úc thật sự trong việc cùng nhau sửa soạn tuần lễ của họ với Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI ở Sydney cho Đại Hội Giới Trẻ.

Chương trình của giới trẻ bắt đầu ngày Thứ Tư, và sẽ đạt đến cao điểm vào Chúa Nhật tới với Thánh Lễ ngoài trời tại Trường Đua Randwick. Ban tổ chức cho biết rằng hy vọng có chừng 500.000 người sẽ tham dự phụng vụ bế mạc.

Tại Melbourne, giáo phận lớn nhất của nước Úc, 30.000 người hành hương trẻ đã tập họp tại Telstra Dome để dự Thánh Lễ sai đi. Ban tổ chức đã thiết kế một hệ thống ánh sáng đặc biệt trong vận động trường để người tham dự có cảm giác là mình ở trong một Thánh Đường đầy ánh sáng chiếu qua từ các cửa sổ vẽ bằng kính.

Bàn thờ được đặt ở giữa một cây Thánh Giá màu xanh viền đỏ được vẽ trên mặt đất của vận động trường.

Đức Tổng Giám Mục Denis Hart của Melbourne đã chủ tế với sự giúp đỡ của hai Đức Hồng Y, một số đông Giám Mục và TGM, cùng trên 600 linh mục là những người cho Rước Lễ khắp nơi trong vận động trường.

ĐTGM Hart nói với những người hành hương rằng sự tốt lành và lòng hăng say của họ chứng tỏ Thiên Chúa đang hoạt động trong Hội Thánh, đặc biệt là trong những người trẻ.

Pert cũng Xin Vâng

Tại Giáo Phận Pert ở Miền Tây nước Úc, người trẻ thề hứa sẽ thay đổi thế gian bằng tình yêu dành cho Đức Kitô tại cao điểm của Những Ngày Giáo Phận ở đó.

Với trên 110 linh mục và 10 giám mục từ khắp nơi trên thế giới hiện diện trong Thánh Lễ sai đi, ĐTGM Barry Hickey của Perth đã hỏi trên 4.000 người trẻ cùng một câu hỏi mà Chúa Giêsu đã hỏi Thánh Phêrô, “Chúng con có yêu mến Người không?

Câu trả lời vang rền là “Thưa có.”

ĐTGM Hickey đã kêu gọi giới trẻ của Perth và những người trẻ đến từ các quốc gia khác đang hiện diện là hãy Phúc Âm hoá những người trẻ khác với tình yêu dành cho Đức Kitô.

Ngài nói rằng khi Chúa Giêsu hỏi Thánh Phêrô thành tông đồ của Người, Người đã không hỏi rằng, “Con có tài về hùng biện, hay về tài chánh không?” mà Người đã hỏi, “Con có yêu mến Thầy không?”

Trong một bài giảng cảm động làm cho nhiều khác hành hương chảy nước mắt, ĐTGM Hickey đã nói rằng nhiều người trẻ ngày nay cảm thấy quá nhiều trống rỗng, và điền vào những chỗ trống ấy bằng hành động tính dục trước hôn nhân, của cải vật chất như điện thoại thời trang nhất hoặc máy truyền hình màn phẳng (flat screen TV).

Ngài đã nói rằng nhữngđiều ấy không mang lại tự do, mà chỉ mang đến nô lệ. Ngài nói chỉ có một điều có thể đổ đầy con tim của họ là Đức Kitô – và các người trẻ Công Giáo là những người sẽ giúp các người trẻ khác tìm được Người.

Khách hành hương trẻ sẽ hành trình trên 3,000 kilô mét đến Sydney để dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới bằng một đoàn xe hành khách được chúc lành.

Pilgrims Heading to Sydney With Hearts Full of Christ [2008-07-13]
Days in the Diocese Activities Wrapping Up

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 13.07.2008. 17:40