Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Nhân viên Giáo hội Ấn Độ bị sốc trước tin có tham dự viên WYD bỏ trốn
§ UCAN
NEW DELHI (UCAN 15-7-2008) – Các nhân viên Giáo hội ở Ấn Độ bị sốc và thất vọng khi nghe tin một số đại diện Ấn Độ sang tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới (WYD) ở Úc bỏ trốn.
“Chúng tôi bị sốc khi nghe tin khách hành hương bỏ trốn. Đây là vấn đề hết sức ngượng đối với Giáo hội”, linh mục Babu Joseph, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ (CBCI), phát biểu với UCA News hôm 15-7.
Tin từ New Zealand hôm trước đó cho biết có 32 người trẻ Ấn Độ mất tích, nhưng hôm 15-7 các kênh tin tức Ấn Độ đưa tin số người mất tích lên đến 35.
Cha Joseph nói trụ sở chính của CBCI ở New Delhi không thể liên lạc được với các giới chức trong phái đoàn Ấn Độ để xác minh. Nhưng vị linh mục dòng Ngôi Lời lấy làm tiếc là sai lầm của một vài người lại gây vấn đề cho toàn phái đoàn cũng như quốc gia của họ.
Theo website chính thức về WYD 2008, ban tổ chức ước đoán có 125.000 du khách quốc tế đến tham dự chương trình WYD từ ngày 15-20/7 tại Sydney. Các buổi giáo huấn, lễ hội, đi chặng đàng Thánh giá, triển lãm ơn gọi và các hoạt động khác được tổ chức đến ngày 20-7, và Đức Thánh cha Bênêđictô XVI sẽ dâng Thánh lễ bế mạc vào hôm đó.
Ấn Độ đã đưa một phái đoàn gồm 510 thành viên, nhóm đại diện quốc gia đông nhất đến tham dự sự kiện quốc tế của Giáo hội. Họ chia ra đi theo nhiều đợt khác nhau vào các ngày 5, 6 và 7 từ Chennai, Kolkata, Mumbai và New Delhi.
Phái đoàn Ấn Độ dự kiến ở lại với các gia đình trong giáo phận Auckland của New Zealand và giáo phận Bathurst của Úc trước khi đến Sydney ngày 14-7.
Trong thời gian ở lại hai giáo phận này, họ sẽ tiếp xúc với người dân địa phương, trao đổi kinh nghiệm sống và tham gia các sinh hoạt do chủ nhà tổ chức như viếng thăm các nhà điều dưỡng, trồng cây và tìm hiểu văn hoá thổ dân địa phương.
Tuy nhiên, tin cho biết có 32 người Ấn mất tích từ 4-5 ngày trước khi lên đường đi Sydney. Họ có thị thực nhập cảnh Úc và New Zealand một tháng, nhưng hộ chiếu của họ do các điều phối viên cất giữ.
Các phương tiện truyền thông trích lời Lyndsay Freer, người phát ngôn của Giáo hội Công giáo ở New Zealand, nói rằng không ai nghi ngờ có chuyện như thế sẽ xảy ra. Tin tức còn cho biết Bộ Lao động New Zealand đang làm việc với giáo phận Auckland để tìm kiếm những người Ấn Độ mất tích.
Linh mục Jose Vattakuzhy, thư ký uỷ ban lao động của CBCI, không bình luận gì về vấn đề này mà chỉ nói rằng cần thẩm tra kỹ trước khi chọn người tham dự các sự kiện quốc tế như thế.
Linh mục Paul Thelakkat, người phát ngôn của Giáo hội Syro-Malabar, một trong hai nghi lễ Công giáo Đông Phương đặt trụ sở ở bang Kerala, miền nam Ấn Độ, gọi sự việc này là “điều hổ thẹn đối với Giáo hội Ấn Độ”. Hai nghi lễ Đông Phương và Latin tạo thành Giáo hội Công giáo Ấn Độ.
“Dường như những người bỏ trốn muốn đi tìm những đồng cỏ xanh cho đời mình hơn là thiện ý tham dự các cuộc họp mặt với Đức Thánh cha”, nhân viên Giáo hội này nói với UCA News. Ngài nói thêm Giáo hội cần chắc chắn loại trừ những trường hợp lợi dụng như thế trong tương lai.
Một số người Công giáo ở Ấn Độ nói với UCA News rằng tin này làm họ thất vọng.
Thomas John, một nhân viên ngành du lịch Công giáo ở New Delhi, nói sự việc này có thể sẽ gây rắc rối cho người Ấn Độ nói chung, đặc biệt là sinh viên muốn du học tại Úc.
Bernard D’Sami, cựu điều phối viên cấp quốc gia của Liên đoàn Đại học Công giáo Toàn Ấn Độ, cũng cho rằng vụ việc sẽ gây ra “những hậu quả nghiêm trọng cả ở Ấn Độ lẫn hải ngoại”. Các chức sắc Giáo hội buộc phải áp dụng “một thủ tục tuyển chọn tốt hơn và chính phủ có thể sẽ có cái nhìn nghi ngờ về các chương trình du lịch của các nhóm Công giáo”, theo vị giáo dân dạy lịch sử tại Đại học Loyola của dòng Tên ở Chennai, miền nam Ấn Độ.
Tuy nhiên, tin này không làm ông ngạc nhiên. Ông lưu ý người trẻ mong muốn đi đến “những đồng cỏ xanh hơn” ở các nước phát triển để tìm việc làm và học hành. Ông cảnh báo các nhóm Công giáo Ấn Độ có thể gặp phải “những quy định làm thị thực khó hơn” nếu các nước xem trọng vụ việc này.
Tags · Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2008
Đọc nhiều nhất Bản in 20.07.2008. 00:04