Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
“Nhà Malala” – ngôi nhà dành cho các phụ nữ nạn nhân của nạn buôn người
§ Hồng Thủy
“Nhà Malala” là trung tâm tiếp đón các nạn nhân của nạn buôn người ở Công hòa Dominicana. Ngôi nhà này được các nữ tu của 3 Hội dòng điều hành. Đó là các dòng: Các Nữ tỳ chầu Thánh Thể và bác ái; các Nữ tu Thánh Tâm Chúa Giêsu; và các Nữ tu Hiến sĩ Chúa Cứu Thế.
Theo một thỏa thuận được ký kết hôm 27/06, các nữ tu sẽ được phép điều hành cơ sở, trước đây do nhà nước thực hiện, bổ túc một số quan tâm còn thiếu sót đối với loại hình hoạt động này. Sơ Nieves de la Cruz cho biết là năm 2016, các nữ tu của các dòng đã gặp các quan chức để nói về tệ nạn buôn người và đề nghị các sơ được điều hành cơ sở này. Chính quyền đã hoan nghênh sáng kiến này và yêu cầu các sơ phát triển một dự án để giúp đỡ các nạn nhân của nạn buôn người.
Cơ sở này vẫn giữ tên “Nhà Malala” để nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc chiến chống lại nạn buôn người được thực hiện bởi Malala Yousafzai, một nhà hoạt động trẻ người Pakistan; Malala đã đoạt giải Nobel hòa bình năm 2014 vì sự giáo dục các thiếu nữ tại quê hương của cô. “Nhà Malala” là dự án đáp lại nhu cầu cần có một nơi cho các nạn nhân của nạn buôn người, nơi họ có thể được đón tiếp như một cư dân và như trong gia đình.
Sơ Nieves cho biết cũng có nhiều phụ nữ Venezuela, nạn nhân của nạn buôn người, chạy đến Cộng hòa Dominicana, sau khi đã bị khai thác tình dục. Sơ chia sẻ: “Có nhiều nguyên nhân đưa đến tình trạng này: nghèo khổ, bạo lực và các yếu tố bất hạnh khác mà họ phải chịu tại quê quán đã đẩy họ chạy ra xứ người và thường rơi vào các mạng lưới buôn người. Nhiều người trong họ là các bà mẹ, các chuyên viên được đào tạo, nhưng trong mắt họ đều có sự thất vọng và ao ước sự ổn định kinh tế và có thể gửi tiền về cho gia đình họ, ngay cả khi họ sống trong tình trạng bất hợp pháp ở Cộng hòa Dominicana.” Không phải tất cả các nạn nhân đều là người lớn. Trong những năm gần đây, con số các thiếu nữ và trẻ vị thành niên gia tăng mạnh.
Cộng hòa Dominicana cũng không phải là điểm đến cuối cùng, mà thường chỉ là chỗ dừng chân của các người tị nạn. Nhiều phụ nữ bị các nhóm mafia lớn đưa đến các nước khác như Panamá, Ecuador, Colombia, Cile và tận Tây ban nha và Libăng.
Như những thành viên trong mạng lưới chống buôn người, các nữ tu của 3 hội dòng trên đã cộng tác với nhau từ lâu. Sơ Nieves chia sẻ: “Chúng tôi ý thức rằng công việc lớn lao này không thể được thực hiện chỉ bởi mạng lưới chống buôn người, nhưng chúng tôi phải đưa cả đời sống tôn giáo vào chương trình. Nhiều hội dòng được mời gọi ý thức về thực tại của nạn buôn người tại Cộng hòa Dominicana và có cả những giáo dân cũng tham gia tích cực vào dự án.
Theo số liệu hãng tin Fides thu thập được qua các tổ chức quốc gia về việc bảo vệ nữ giới, trong năm 2013, Cộng hòa Dominicana là nước đứng thứ 3 trên thế giới về nạn buôn người (khoảng 60 ngàn người). Con số không thay đổi nhiều, nhưng thành phần các nạn nhân đa dạng hơn: trước đây chỉ có phụ nữ của Cộng hòa Dominicana, nay phần lớn là các phụ nữ ngoại quốc và độ tuổi của các nạn nhân ngày càng thấp hơn, có cả các thiếu nữ 14 hay 15 tuổi đã rơi vào con đường tội phạm này vì nhiều lý do. Theo tố cáo của một số tổ chức phi chính phủ, nhiều phụ nữ Dominicana được đưa đến các nước châu Âu và Trung đông, trong khi tại nước này lại có hầu như các phụ nữ ngoại quốc. (Osservatore Romano 11/07/2018)
Đọc nhiều nhất Bản in 12.07.2018 10:12