Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Ngày Giới Trẻ Thế Giới: Đức Giáo Hoàng Đã Đặt Chân Lên Đất Úc
§ Vũ Văn An
1. Đức Giáo Hoàng đã đặt chân lên Bắc Úc
Tờ Sydney Morning Herald, lúc 1 giờ 10 phút chiều ngày 13 tháng Bẩy, giờ Sydney, đưa tin: Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI vừa đặt chân lên đất Úc. Máy bay chở Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI trong chuyến viếng Úc châu lần đầu tiên đã đáp xuống Darwin, thành phố phía Bắc của Úc vào ngày Chúa Nhật, để dừng chân như dự định, một phóng viên của AFP tường trình như vậy.
Trạm dừng chân vì kỹ thuật kéo dài 90 phút này ở Darwin là trạm dừng chân chót trước khi Đức Giáo Hoàng tới Sdyney vào khoảng lúc 3 giờ chiều.
Theo tin đài Sky News vào lúc 2 giờ chiều nay, thì máy bay chở Đức Thánh Cha đáp xuống phi trường Darwin vào lúc 9 giờ 30 sáng. Và thủ tục bơm dầu tiến hành nhanh chóng, nên chiếc máy bay ấy đả chỉ dừng lại Darwin dưới 80 phút và đã lên đường đi Sydney sớm hơn dự tính và sẽ đáp xuống phi trường quân sự Richmond cũng trước dự tính, có thể vào lúc 2 giờ 20. Thủ tướng Kevin Rudd và Đức Hồng Y đã túc trực sẵn để chào mừng Đức Giáo Hoàng. Đây chưa phải là buổi lễ chào mừng chính thức, nên không có đông đảo dân chúng tham dự. Việc chọn phi trường quân sự Richmond để máy bay chở Đức Giáo Hoàng đáp xuống, thay vì phi trường quốc tế Sydney, một phần vì lý do trên, phần khác cũng có thể vì lý do an ninh.
2. Đức Giáo Hoàng sẽ xin lỗi
Cũng tờ Sydney Morning Herald vào ngày hôm nay tường thuật theo tin AAP trên chuyến máy bay chở Đức Giáo Hoàng qua Sydney rằng: Đức Giáo Hoàng sẽ lên tiếng xin lỗi các nạn nhân bị một số giáo sĩ Công giáo lạm dụng tình dục trước đây.
Phát ngôn viên Tòa Thánh là Cha Federico Lombardi đã giới thiệu Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI với các ký giả trong một cuộc họp báo trên phi cơ trước khi hạ cánh xuống Darwin.
Máy bay chở Đức Giáo Hoàng sau đó đã bay khỏi Darwin giữa những bài hợp ca hân hoan, những vẫy tay thân thương và cả một con cá sấu nhẩy tưng tưng nữa, sau khi đã chỉ dừng lại đây 80 phút để lấy thêm nhiên liệu.
Vào khoảng 50 giáo dân sở tại đứng bên hàng rào phi trường quân sự Darwin gần Xa Lộ Stuart để chào mừng Đức Thánh Cha vào lúc 9 giờ 10 sáng nay.
Trước đó, trong một cuộc họp báo trên phi cơ, Đức Thánh Cha tỏ dấu Ngài sẽ xin lỗi vì những đau khổ của một số bạn trẻ Úc từng bị lạm dụng tình dục vì tay một số giáo sĩ Công Giáo. Ngài nói: “Chúng tôi phải xem xem điều gì còn thiếu trong tác phong của chúng tôi và làm hê nềo để có thể ngăn cản, và chữa lành, giao hòa. Đó là nội dung chính yếu của điều tôi sẽ nói…để xin lỗi”.
Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI tuyên bố dứt khoát quan điểm của Giáo Hội rằng lạm dụng tình dục “không đi đôi với điều đòi các linh mục phải có” và cũng cho thấy ngài sẽ kêu gọi giới trẻ áp dụng nền linh đạo của họ để tìm ra các giải pháp cho cơn khủng hoảng về thay đổi khí hậu.
Ngài nói Ngài nhìn nhận rằng Giáo Hội Công Giáo tại Âu Châu đang gặp khó khăn nhưng từ khước không nhìn nhận rằng giáo hội ấy đang xuống dốc. Ngài tuyên bố rằng vì Thiên Chúa luôn hiện hữu, nên tôn giáo cũng luôn hiện hữu và được cần tới. Ngài nói Ngià lạc quan trước tương lai.
Đức Giáo Hoàng cho hay Ngài không muốn đi vào cuộc tranh luận kỹ thuật và chính trị về các phương thức giải quyết vấn đề thay đổi khí hậu, nhưng kêu gọi người Công Giáo nhớ rằng trần gian vốn là tạo vật của Thiên Chúa và ta “có nhiệm vụ đạo đức phải bảo vệ các tạo vật của Chúa”.
Đức Thánh Cha cũng dâng lời cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo Giáo Hội Anh Giáo sắp họp Hội Nghị Lambeth vào tháng này để thảo luận việc phong linh mục cho phụ nữ và người đồng tính luyến ái, cũng như nhiều vấn đề khác. Ngài cho hay Ngài không cố vấn họ, nhưng hy vọng họ có thể tránh không gây thêm ly giáo hay bất cứ rạn nứt mới nào nữa. “Tôi hy vọng họ tìm được đức tin trong phụng vụ và trong lời Chúa Kitô và tìm được giải pháp trong đó”.
Tags · Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2008
Đọc nhiều nhất Bản in 13.07.2008. 00:30