Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Một linh mục dòng Salesian bị bắn chết ở miền đông nam Nepal

§ UCAN

KATHMANDU (UCAN 1-7-2007) -- Một nhóm vũ trang đã bắn chết linh mục John Prakash thuộc dòng Salesian sáng sớm 1-7 tại nơi ở của ngài ở Sirsiya.

Nhóm người bịt mặt này đã đột nhập vào tu viện Salesian khoảng hai giờ sáng và khóa cửa nhốt một trong hai linh mục là cha P.V. Matthew trong phòng ngài, trong khi đánh đập và bắn chết cha Prakash, linh mục George Kalangara thuộc dòng Salesian nói với UCA News qua điện thoại từ Dharan, cách Sirsiya khoảng 55 km. Hai trung tâm dòng Salesian này cách Kathmandu khoảng 300 km về phía đông nam.

Theo cha Kalangara, một tập sách nhỏ của Quân đội Phòng thủ Nepal (NDA) được tìm thấy tại hiện trường. NDA, một nhóm Ấn giáo cực đoan đòi phục hồi Nepal thành một nhà nước Ấn giáo, đã nhận trách nhiệm về nhiều vụ đánh bom trên khắp Nepal kể từ khi quốc hội Nepal tuyên bố quốc gia Ấn giáo duy nhất trên thế giới này là một nhà nước thế tục vào năm 2006.

Cha Prakash, 60 tuổi, thừa sai đến từ bang Kerala thuộc miền nam Ấn Độ, là thành viên tỉnh dòng Salesian ở Kolkata, cũng ở Ấn Độ. Ngài vào dòng Salesian năm 1967 và thụ phong linh mục 10 năm sau đó. Ngài chết khi đang làm hiệu trưởng Trường Don Bosco ở Sirsiya.

Linh mục Antony Earathara, thư ký tỉnh dòng Salesian ở Kolkata, nói với UCA News trong một bản tuyên bố viết tay rằng vị linh mục bị giết hại, là linh mục Johnson Moyalan theo hồ sơ của tỉnh dòng, “bị trúng hai phát đạn -- một ở ngực và một ở bụng”.

Cha Earathara còn kể lại một nhóm gồm 4-5 người có trang bị vũ khí đột nhập vào khu nhà truyền giáo này và bắt người bảo vệ đưa chúng đến nhà ở của các linh mục. Chúng khóa cửa phòng của cha Mathew rồi đến phòng cha Moyalan. “Không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra trong phòng. Bọn chúng rời khỏi hiện trường sau khoảng 15 phút, có ném vài quả đạn”, ngài nói.

“Khi những kẻ tấn công đã đi khỏi, một số cư dân gần đó chạy đến và mở cửa phòng cho cha Mathew. Khi đến phòng cha Moyalan họ bị sốc khi thấy ngài nằm chết trên nền nhà, máu rỉ ra từ bên dưới”, ngài viết. “Chưa xác định được động cơ của những kẻ giết người”.

Cha Earathara nói những người mà dòng Salesian phục vụ ở đó “hầu hết là người Santhal (bộ lạc) và người Ấn giáo thuộc đẳng cấp thấp, những người rất cần được giáo dục và phát triển toàn diện”.

Ngài nói thêm tang lễ của vị linh mục bị sát hại sẽ được tổ chức tại Vương cung thánh đường Our Lady of Happy Voyage ở Bandel, gần Kolkata, “trong một vài ngày tới”.

Đức Giám mục Anthony Sharma, đại diện tông tòa của Nepal, nói với UCA News hôm 1-7 rằng cha Prakash là một “người tuyệt vời” và là một “nhân viên xã hội năng nỗ” tham gia một số dự án công tác xã hội ở Sirsiya, nơi ngài đã sống một thập niên qua.

Đức cha Sharma nói chi tiết thêm về vụ sát nhân này vẫn chưa được rõ, do khó liên lạc bằng điện thoại được vì vùng này ở xa. Tuy nhiên, ngài cho biết cách đây ba tháng NDA đã yêu cầu các linh mục ở Sirsiya rời khỏi đó và đe dọa rằng các ngài sẽ lãnh hậu quả tàn khốc nếu không tuân lệnh chúng. Nhưng sau đó việc này đã được giải quyết “cách êm thắm”, ngài nói nhưng không giải thích.

Tuy nhiên, cha Kalangara nói: “Gần đây NDA có mời các linh mục dòng Salesian tại Sirsiya đến dự cái mà chúng gọi là cuộc họp chung. Các linh mục đã không tham dự, và đây có thể là lý do NDA tấn công các ngài”.

Bikram Karki, trợ lý thanh tra tại văn phòng cảnh sát huyện Morang, xác nhận với UCA News qua điện thoại hôm 1-7 rằng một nhóm vũ trang gồm khoảng năm người đã đột nhập vào nơi ở của các linh mục và bắn chết cha Prakash.

“Chúng tôi đang tiến hành điều tra và đã phái một đội cảnh sát đến hiện trường, cách đây khoảng 25 km”, Karki nói. “Chúng tôi chỉ có thể nói thêm sau khi đội cảnh sát từ hiện trường trở về”.

Linh mục Augusty Pulickal thuộc dòng Salesian, chánh xứ Thánh Gioan Bosco ở Dharan, cho UCA News biết một “đám rất đông người” đã tập trung tại nơi ở của các linh mục ở Sirsiya và người dân đang tổ chức cầu nguyện ở đó.

Có hơn 300 người Công giáo ở Sirsiya được các linh mục dòng Salesian sống ở Dharan coi sóc mục vụ cho đến khi các linh mục này quyết định chăm sóc làng này thường xuyên hơn cách đây 10 năm.

Các linh mục dòng Salesian ở Sirsiya thành lập trường tiếng Nepal Don Bosco năm 2000 với 80 học sinh Công giáo và ngoài Công giáo đang học lớp một. Có một ngôi trường mới được xây dựng và khánh thành tại đây năm 2006.

UCAN

Đọc nhiều nhất Bản in 07.07.2008. 00:52