Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Một Kitô hữu bị giết vì sử dụng nước giếng của người Hồi giáo
§ Ngọc Yến
Hôm 25/02/2020, anh Saleem Masih, 22 tuổi, đã tắm ở một giếng nước tại làng Baguyana của Pakistan và đã bị người dân địa phương tra tấn và giết chết vì cho rằng anh đã làm “ô nhiễm” giếng nước.
- Audio Một Kitô hữu bị giết vì sử dụng nước giếng của người Hồi giáo
Cha Qaisar Feroz, Thư ký điều hành của Ủy ban Truyền thông Giám mục Pakistan nói: “Chúng tôi lên án mạnh mẽ vụ giết hại dã man anh Saleem Masih: hành động phân biệt đối xử và thành kiến này cho thấy sự thiếu hiểu biết và sự cố chấp đã lên đến đỉnh điểm của những người giết hại Kitô hữu”.
Anh Saleem đã bị đánh đập và tra tấn bằng một thanh sắt nóng đỏ. Sau đó, anh được chuyển đến bệnh viện ở Lahore, và đã qua đời vào ngày 28 tháng 02, ba ngày sau vụ tấn công xảy ra tại làng Baguyana, thuộc quận Kasur của bang Punjab.
Cha Qaisar nói: “Thật đáng buồn! một người bị giết chỉ vì dùng nước ở một cái giếng để vệ sinh sau giờ làm việc ở đồng áng. Phải thay đổi não trạng này ngay lập tức. Chúng ta phải cư xử tất cả mọi người như nhau”.
Ông Sabir Michael, nhà hoạt động nổi tiếng cho nhân quyền và quyền của người thiểu số bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về vụ việc này. Vụ giết người này cho thấy chính phủ và chính quyền bang không thể kiểm soát sự phân biệt đối xử và bách hại đức tin. Ông cũng nói: “Chúng tôi, với tư cách là một cộng đoàn Kitô giáo, đang yêu cầu công lý cho Saleem Masih và kêu gọi bắt giữ tội phạm ngay lập tức. Vụ án phải được tiến hành trong một tòa án chống khủng bố: đây là một hành động khủng bố, mọi người không thể bị giết vì những vấn đề đơn giản như thế”.
Ông Nasir Saeed, giám đốc một tổ chức phi chính phủ “Trung tâm trợ giúp pháp lý” cho biết: “Chúng tôi muốn gia đình của Saleem có được công lý và những kẻ giết người phải lãnh trách nhiệm. Nhưng do người gây ra tội ác lại là những người có thế lực, cho nên thực tế không dễ dàng. Ở đây, trong các vụ án có liên quan đến người Hồi giáo và người không theo Hồi giáo, cảnh sát Pakistan thường thiên vị người Hồi giáo.”
Nasir Saeed lưu ý rằng đây không phải là một trường hợp duy nhất, nhưng những trường hợp như vậy xảy ra hàng ngày trên khắp Pakistan và thường các phương tiện truyền thông không nói đến. Cần phải có các biện pháp và khôi phục công lý, ngừng tra tấn và đối xử phân biệt đối xử tôn giáo. (Fides 2/3/2020)
Đọc nhiều nhất Bản in 04.03.2020 13:24