Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lời cầu chúc hiệp nhất cho người Công Giáo tại Đất Thánh

§ Lm Giuse Vũ Tiến Tặng

ROMA, (Zenit.org) - Ngay sau chuyến tông du tại đảo Chypre trong hai ngày 4 và 6 tháng Sáu vừa qua, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã gửi tới Đức Thượng Phụ Latinh của Giêrusalem Fouad Twal để chân thành cảm ơn về sự đón tiếp nồng hậu dành cho ngài trong trong suốt chuyến viếng thăm này. Cũng trong lá thư, Đức Thánh Cha đã khích lệ các tín hữu Công Giáo tại Đất Thánh hãy trở nên "một mẫu gương sáng chói về sự kết hợp bất khả phân ly trong tình yêu".

Ngài cũng nhắn nhủ cộng đoàn Công Giáo tại Chypre: "Tôi đã rất hạnh phúc khi trình bày tại chỗ, trước hành vi mục vụ chăm chú của anh chị em, rằng có biết bao nhiêu người Công Giáo Chypre theo nghi lễ cổ điển Latinh đã trung thành với di sản giàu có của mình. Tôi xin chuyển đến anh chị em sự đảm bảo về những lời cầu nguyện đầy tình phụ tử và sự cầu chúc tốt đẹp nhất của tôi về sức khỏe cũng như phồn thịnh".

Tưởng cũng nhắc lại, trong chuyến tông du ấy, Đức Thánh Cha đã đề cập đến tính phong phú được mang lại bởi những cư dân Latinh và dân nhập cư đến từ Châu Lục khác, đặc biệt là từ Châu Âu, Châu Phi và Châu Á.

Ngoài ra, Đức Giáo Hoàng cũng thêm vào đó lời cầu chúc hiệp nhất cho tất cả người Công Giáo: "Lời nguyện nhiệt tâm của tôi là tất cả những tín hữu Công Giáo Latinh tại Đất Thánh, với những ngôn ngữ, phong tục và truyền thống riêng của mình, ra sức cộng tác một cách hân hoan với những người anh chị em để trở nên một mẫu gương sáng chói về sự kết hợp bất khả phân ly trong tình yêu, nên dấu ấn của Giáo Hội Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền".

Lm Giuse Vũ Tiến Tặng

Đọc nhiều nhất Bản in 16.07.2010. 12:39