Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Kinh Truyền Tin 06/10: Xin ban thêm đức tin cho chúng con

§ Văn Yên, SJ

Lúc 12 giờ trưa ngày 6/10/2019, như thường lệ mỗi Chúa Nhật, ĐTC cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, ĐTC có một bài huấn dụ ngắn dành cho các tín hữu.

Ngài nói: “Trong bài Tin Mừng hôm nay, các môn đệ xin Đức Giêsu, ‘Xin ban thêm đức tin cho chúng con’. Đây là một lời nguyện đẹp mà chúng ta phải cầu xin hằng ngày, ‘Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con’. Và Chúa Giêsu đã đáp lại bằng hai hình ảnh hạt cải và người đầy tớ sẵn sàng. Hạt cải nhổ rễ và trồng dưới biển là điều không thể, nhưng không gì là không thể đối với người có đức tin, vì họ không dựa vào sức riêng mình, nhưng dựa vào sức của Chúa, Đấng làm tất cả”.

Đức tin được ví như hạt cải, không cậy vào chính mình, nhưng với sự khiêm tốn, cảm thấy cần Thiên Chúa và trông cậy hoàn toàn nơi Ngài. Đức tin cho chúng ta khả năng nhìn thấy một nét khác của sự sống với niềm hy vọng, giúp chúng ta đón nhận ngay cả những nghịch cảnh, đau khổ, vì biết rằng sự dữ không bao giờ là lời cuối cùng.

Với hình ảnh người đầy tớ sẵn sàng, Chúa Giêsu muốn nói rằng đây là một người của niềm tin khi đứng trước Thiên Chúa: đặt mình hoàn toàn cho ý muốn của Ngài, không tính toán so đo. Điều này cũng phản ảnh trong đời sống cộng đoàn: vui vẻ phục vụ nhau và như thế đã tìm thấy phần thưởng rồi, chứ không phải là sự ghi nhận hay thu nhận điều gì.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã đọc kinh Truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện tại quảng trường.

Văn Yên, SJ

Đọc nhiều nhất Bản in 06.10.2019 19:00