Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Ít linh mục nhưng có các Kitô hữu mới tại Uzbekistan
§ Ngọc Yến
Tashkent - ĐC Jerzy Maculewicz, Giám quản Tông tòa của Uzbekistan nói: "Chúng tôi tin tưởng vào lời cầu nguyện của mọi người để Chúa ban cho Uzbekistan các linh mục mới và nâng đỡ sứ mệnh của chúng tôi. Tại thời điểm này chúng tôi có một chút lo lắng, bởi vì một trong những người anh em của chúng tôi, người đã trải qua 21 năm qua ở đây, đã chuyển đến Đất Thánh để nghiên cứu. Nhưng chúng tôi, các linh mục đang cố hết sức để đảm bảo sự trợ giúp tinh thần cho cộng đoàn Công giáo Uzbek".
Các linh mục Công giáo được phân bố trong năm giáo xứ ở các thành phố lớn của đất nước với khoảng 3.000 tín hữu. ĐC Maculewicz xác định: "Ở Tashkent, các tín hữu được hai linh mục dòng Phanxicô và một tu sĩ khác hướng dẫn. Ở Bukhara, chúng tôi có một linh mục và một tu sĩ, ở Fergana và Urgench cũng vậy, trong khi Samarkand hôm nay được phát hiện rằng không có linh mục nào".
ĐC giải thích: “Số thành viên của cộng đoàn thay đổi: Mỗi năm chúng tôi có những người lãnh nhận bí tích Rửa tội mới, nhưng đồng thời, quá trình di cư sang các nước khác như Nga, Ba Lan hay Kazakhstan vẫn tồn tại. Trong giáo xứ Tashkent, Thánh lễ không chỉ có người Công giáo tham dự, mà còn có những người được thu hút bởi sứ điệp Tin Mừng,họ quan sát chúng tôi và có lẽ sau một thời gian quyết định bắt đầu theo học giáo lý”.
ĐC nói tiếp: “Chúng tôi đặc biệt chú ý đến việc chuẩn bị các bí tích: Quá trình chuẩn bị bí tích Rửa tội kéo dài một năm rưỡi. Chúng tôi muốn chuẩn bị tốt cho tất cả, để họ nhận thức được những gì họ sẽ lãnh nhận và ý nghĩa của việc trở thành người Công giáo. Giáo lý cho người lớn thường kết thúc vào đêm Phục Sinh. Năm nay có 9 người đã lãnh nhận bí tích Rửa tội và rước Thánh Thể đầu tiên trong lễ Phục Sinh, và ngày hôm sau, chúng tôi cử hành bí tích Rửa tội cho 5 trẻ em. Đối với chúng tôi đó là một khoảnh khắc của niềm vui lớn bởi vì bất chấp những cuộc ra đi liên tục, cộng đồng của chúng tôi tiếp tục theo cách nào đó để phát triển"
“Những người trưởng thành mới lãnh nhận bí tích Rửa tội sẽ được lãnh nhận bí tích Thêm Sức vào những ngày đầu tháng Sáu. Chúng tôi đã quyết định tách biệt hai bí tích vì chúng tôi muốn họ hiểu tầm quan trọng của bí tích Thêm Sức. Trong những ngày này, thay vào đó, 8 em của khóa giáo lý sẽ được Rước Lễ lần đầu”.
Ở Uzbekistan, 80% dân số tuyên bố tôn giáo của họ là Hồi giáo, 8% theo Giáo hội Chính thống Nga và phần còn lại của dân số tuân theo tín ngưỡng tôn giáo thiểu số. (Agenzia Fides 28/5/2018)
Đọc nhiều nhất Bản in 28.05.2018 14:16